Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đổi mới, trách nhiệm và gắn kết với cử tri

Giai đoạn 2021-2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để lại dấu ấn đậm nét trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa cử tri địa phương với nghị trường Quốc hội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang qua các khóa.
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang qua các khóa.

Sáng 31/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV (2021-2026) và họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Đến dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho biết, trải qua một nhiệm kỳ với nhiều biến động về nhân sự, tính đến cuối năm 2025, Đoàn duy trì 16 đại biểu. Đáng chú ý, cơ cấu Đoàn có sự tham gia sâu rộng vào các cơ quan chuyên môn của Quốc hội với 13/16 đại biểu là thành viên các Ủy ban và 12/16 đại biểu tham gia nhóm nghị sĩ hữu nghị quốc tế, góp phần nâng cao tiếng nói của tỉnh tại Trung ương và mở rộng tầm ảnh hưởng của Đoàn trong các hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

ndo_bl_1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đã tổ chức thành công 122 hội nghị, đóng góp ý kiến cho 64 dự án luật. Tại các kỳ họp, các đại biểu đã tích cực tham gia biểu quyết thông qua 148 dự án luật và 181 nghị quyết quy phạm pháp luật. Những đóng góp này đã góp phần trực tiếp vào việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế và kiến tạo không gian phát triển mới.

Đoàn đã thực hiện 26 cuộc giám sát, khảo sát trực tiếp tại địa phương, tập trung vào các vấn đề nóng như: quy hoạch, y tế cơ sở, các chương trình mục tiêu quốc gia và phòng, chống tham nhũng. Trên nghị trường, các đại biểu đã thực hiện 38 lượt chất vấn trực tiếp, 15 lượt chất vấn bằng văn bản và 3 lượt tranh luận, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành về những vấn đề bức xúc của cử tri như đất đai, việc làm và biến đổi khí hậu.

Đoàn đã tổ chức 442 cuộc tiếp xúc cử tri, thu hút hơn 34.000 lượt người tham dự. Từ đó, 904 ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền với tỷ lệ giải quyết đạt hơn 70%.

Trong công tác tiếp dân, Đoàn đã tiếp 188 lượt công dân và xử lý dứt điểm gần 1.500 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Sự quyết liệt trong việc đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết những vụ việc tồn đọng đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.

ndo_bl_3.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ dừng lại ở vai trò nghị trường, các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang còn tích cực vận động nguồn lực xã hội cho công tác an sinh. Trong nhiệm kỳ, Đoàn vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cầu giao thông, nhà ở, trường học với tổng giá trị lên tới hơn 119 tỷ đồng (trong đó riêng tại An Giang là hơn 100 tỷ đồng).

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang khẳng định, nhiệm kỳ XV là giai đoạn bứt phá với phương châm “Lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời”. Dù đối mặt với thách thức từ đại dịch Covid-19, Đoàn đã linh hoạt đổi mới, thực hiện tốt vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ là sự chủ động trong công tác lập pháp, nâng cao chất lượng phản biện và chất vấn đúng trọng tâm những vấn đề dân sinh bức xúc. Đoàn không chỉ là cầu nối hiệu quả giữa địa phương với Trung ương mà còn để lại dấu ấn đậm nét qua các hoạt động an sinh xã hội, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

ndo_bl_2.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam cho các cá nhân.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam; kiên trì mục tiêu “Đoàn kết, đổi mới, cùng hành động vì lợi ích của nhân dân”. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng giám sát, đồng hành cùng hệ thống chính trị xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải biểu dương những đóng góp quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Hướng tới nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Nguyễn Tiến Hải mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng đại diện. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đoàn phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Trung ương và địa phương, giữa ý chí của Quốc hội và khát vọng của nhân dân.

Tỉnh ủy An Giang sẽ phối hợp chặt chẽ để Đoàn đại biểu Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự cống hiến của các thế hệ đi trước và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà.

Dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam cho 8 cá nhân và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV (2021-2026).

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.