Người thầy thuốc một đời tận tâm

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra ngày 27/12/2025, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) vinh dự nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Tạ Văn Trầm (bên trái) khám bệnh cho bệnh nhi.
Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Tạ Văn Trầm (bên trái) khám bệnh cho bệnh nhi.

Đây không chỉ là niềm vinh dự cho đồng chí mà còn của ngành y khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Tạ Văn Trầm, sinh năm 1965, lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng và hiếu học ở Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Chính những giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của quê hương và gia đình đã nuôi lớn tâm hồn và ý chí khát vọng cống hiến của đồng chí.

Năm 1983, khi còn là học sinh lớp 12 của Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp), cậu học trò Tạ Văn Trầm đã nuôi dưỡng ước mơ, gieo thêm hoài bão truyền thống cách mạng dạy giỏi, học giỏi của nhà trường và tấm gương các cựu học sinh là bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi, đồng chí mang đến cho gia đình niềm vinh dự và tự hào khi thi đỗ vào Trường đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với đồng chí Tạ Văn Trầm, ước mơ không phải là những mơ mộng hão huyền mà là những trăn trở phải được hiện thực hóa vào cuộc sống, vào chính bệnh nhân.

Sáu năm dưới mái trường Y khoa càng thôi thúc đồng chí phải không ngừng học tập, rèn luyện tri thức y học và thấm nhuần chân lý của người thầy thuốc tận tâm với nghề. Năm 1989, đồng chí về công tác tại khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa Tiền Giang) và chọn hướng nghiên cứu bệnh sốt xuất huyết.

Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn kết hợp kiến thức chuyên môn và hơn 10 năm miệt mài nghiên cứu trong quá trình điều trị tại khoa Nhi, đồng chí Tạ Văn Trầm đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa vào năm 2004, với đề tài: “Các yếu tố liên quan đến sốc sốt xuất huyết Dengue kéo dài ở trẻ em”.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Tạ Văn Trầm cho biết: “Thông qua các đề tài khoa học công nghệ nhiều cấp, các sáng kiến, các công bố trong và ngoài nước, cũng như hệ thống sách chuyên khảo, giáo trình, bản thân đã xây dựng được một chương trình nghiên cứu tương đối toàn diện, có tính kế thừa và phát triển, bám sát nhu cầu thực tiễn chăm sóc sức khỏe của nhân dân, của tỉnh nhà và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Với 271 công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí Y học quốc gia, 17 bài báo quốc tế uy tín, chủ nhiệm ba đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh đạt loại xuất sắc, năm sáng kiến cấp tỉnh, 55 đề tài khoa học cấp cơ sở, đồng chí Tạ Văn Trầm đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực y học.

Đặc biệt, Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp nhằm giảm thiểu tỷ lệ nhiễm vi-rút viêm gan B và quản lý bệnh nhân viêm gan B mạn tính tại tỉnh Tiền Giang” của đồng chí Tạ Văn Trầm được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) xác nhận có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn quốc. Đề tài nghiệm thu loại xuất sắc này đã nghiên cứu 1.224 người dân từ 10 tuổi trở lên và theo dõi 104 bệnh nhân viêm gan B mạn tính, đưa ra mô hình can thiệp hiệu quả giúp giảm tỷ lệ nhiễm vi-rút viêm gan B trong cộng đồng.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tạ Văn Trầm, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang quy mô hơn 1.000 giường bệnh nhận Huân chương Độc lập hạng ba năm 2019, ba Cờ thi đua của Chính phủ và bảy Cờ thi đua hạng nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trong 10 năm liên tiếp (2014-2024).

Trong vai trò nhà giáo, đồng chí Tạ Văn Trầm hiện là giảng viên kiêm nhiệm tại nhiều trường đại học y khoa uy tín và đang hướng dẫn chín nghiên cứu sinh, 122 học viên cao học, biên soạn 10 sách và giáo trình phục vụ đào tạo y khoa, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho cả nước. Bên cạnh công tác chuyên môn xuất sắc, đồng chí Tạ Văn Trầm cùng các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí và công sức cho bếp ăn từ thiện của Hội Từ thiện Mỹ Tho để chăm lo người nghèo, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Những đóng góp xuất sắc của đồng chí được ghi nhận qua nhiều danh hiệu và phần thưởng như: Thầy thuốc Ưu tú (2008), Thầy thuốc Nhân dân (2014), phong hàm Giáo sư (2010), Huân chương Lao động hạng nhất (2024), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2011, 2024), cùng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc và nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí cũng là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) trong ba khóa liên tiếp từ năm 2011 đến nay.

Có thể bạn quan tâm

Nút giao đường đông-tây với các tuyến đường khác trên địa bàn phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ.

Đường kết nối đông-tây giúp con tôm, hạt lúa vươn xa

Những ngày cuối năm 2025, niềm vui đến với người dân thành phố Cần Thơ khi tuyến đường đôngtây được khánh thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng sự mong đợi của người dân nhiều năm qua. Tuyến đường không những mở ra không gian phát triển mới cho vùng quê cách mạng mà còn là cơ hội để con tôm, hạt lúa đặc sản vươn xa.

Em Trương Minh Cầm, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp và cha tại nhà.

Tạo đà phát triển kinh tế gia đình

Tại Đồng Tháp, nhiều lao động chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để tăng thu nhập, tích lũy vốn và có thêm kiến thức từ nghề. Khi trở về quê nhà, họ có nhiều điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống trên chính quê hương mình.

Đại úy Trịnh Hữu Đệ (cầm máy quay) cùng các đồng đội ghi hình phóng sự phục vụ xây dựng chuyên mục An ninh Cà Mau.

Chiến sĩ trẻ tận tụy vì người dân đất Mũi

Giữa những triền đước, mắm đan dày và tiếng sóng biển rì rào của vùng đất cực nam Tổ quốc, có một chiến sĩ trẻ vẫn lặng lẽ dệt nên bài ca về sự tận hiến. Không chỉ có sắc phục nghiêm cẩn, ở Đại úy Trịnh Hữu Đệ, người ta còn thấy một trái tim ấm áp, luôn đập cùng nhịp với nỗi niềm của nhân dân.

Phối cảnh các tòa nhà thuộc dự án nhà ở xã hội phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Gỡ khó cho các dự án nhà ở xã hội

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn ưu tiên bố trí quỹ đất sạch đã kết nối đồng bộ hạ tầng cho các dự án nhà ở xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân được tiếp cận nguồn tín dụng với lãi suất ưu đãi.

Nông dân Trần Quốc Thống (bên trái) trồng lúa ST 25 kết hợp nuôi tôm, mỗi năm thu lãi hơn một tỷ đồng, vừa xây nhà mới khang trang.

Những “tỷ phú chân đất”

Mấy năm gần đây, tại nhiều xã thuần nông ở khu vực Bạc Liêu (cũ), nay thuộc tỉnh Cà Mau, đã xuất hiện ngày càng nhiều những “tỷ phú chân đất”, những “ấp nhà lầu” từ các hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương mình.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang lắng nghe những khó khăn của các y, bác sĩ của Bệnh xá quân-dân y Thổ Châu.

Chăm sóc sức khỏe người dân nơi đảo xa

Ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân dựa trên sự gắn kết chặt chẽ giữa Trạm Y tế và Bệnh xá quân-dân y. Tuy nhiên, để người dân “giữa trùng khơi” vững chắc trước sóng gió, bám đảo, rất cần tháo gỡ những khó khăn về nhân lực, thiết bị và cơ chế bảo hiểm.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Cần Thơ khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng

Ngày 31/12, tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đã khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 và chào năm mới 2026, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Dòng sông lớn nhất Cà Mau đoạn qua xã Năm Căn đặc quánh phù sa đang dần hồi sinh nguồn lợi thủy sản.

Khi dòng sông Cà Mau không còn “tiếng khóc” hủy diệt từ kích điện

Giữa những dải rừng ngập mặn bao la và hệ thống kênh rạch chằng chịt, một cuộc chiến thầm lặng nhưng quyết liệt đang diễn ra tại Cà Mau. Đó không chỉ là cuộc đối đầu với thiên tai, mà là cuộc chiến bảo vệ sự sinh tồn của dòng nước trước vấn nạn khai thác thủy sản bằng kích điện.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Tín)

Thượng tướng Lê Văn Tuyến dự hội nghị tổng kết tại Công an Đồng Tháp

Ngày 30/12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an và đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp dự và chỉ đạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện

Chiều 30/12, tại thành phố Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng Quân khu 9 năm 2025.