Phát triển làng nghề hoa, cây cảnh theo hướng bền vững

Những ngày cuối năm, không khí lao động khẩn trương lan tỏa khắp các làng nghề trồng hoa, cây cảnh tại các xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Hưng Khánh Trung (tỉnh Vĩnh Long).

Gia đình ông Nguyễn Văn Màu (xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long) chuyển hướng sản xuất hoa giấy cổ thụ, hoa giấy hình nhà lục giác để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Gia đình ông Nguyễn Văn Màu (xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long) chuyển hướng sản xuất hoa giấy cổ thụ, hoa giấy hình nhà lục giác để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Thị trường Tết năm nay được dự báo trầm lắng hơn so với những năm trước, người dân vẫn bám nghề, chủ động đổi mới phương thức sản xuất, tiêu thụ, từng bước thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Giữ nghề truyền thống trong bối cảnh nhiều thách thức

Làng nghề trồng hoa giấy ở các ấp Đông Kinh, Lân Đông đã hình thành và phát triển hơn 20 năm qua. Những ngày này, bà con tập trung chăm sóc, tỉa cành, điều chỉnh nước tưới để hoa nở đúng thời điểm phục vụ Tết Nguyên đán. Gia đình bà Nguyễn Thị Phương, ngụ ấp Lân Đông, là một trong những hộ trồng hoa giấy lâu năm. Mỗi năm, gia đình bà sản xuất từ 3.000-4.000 chậu hoa giấy các loại.

Theo bà Phương, những năm trước, thương lái thường đến tận vườn đặt cọc từ rất sớm, song năm nay sức mua giảm do kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến đầu ra của sản phẩm. Trưởng ấp Lân Đông Phan Văn Út cho biết: “Toàn ấp hiện có 136 hộ theo nghề trồng hoa giấy. Những năm gần đây, do diện tích và sản lượng tăng nhanh, trong khi thị trường tiêu thụ chững lại, giá bán có xu hướng giảm.

Trước thực tế đó, người dân vẫn kiên trì giữ nghề, đồng thời từng bước đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã, tìm kiếm kênh tiêu thụ mới để ổn định sinh kế. Không chỉ mang lại thu nhập, làng nghề hoa giấy còn góp phần tạo cảnh quan, thu hút khách tham quan vào dịp lễ, Tết, mở ra hướng phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn giá trị truyền thống”. Song song với hoa giấy, mai vàng và cúc mâm xôi là những sản phẩm chủ lực, tạo nên thương hiệu cho vùng đất Chợ Lách.

Tại các xã Chợ Lách, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung, những vườn mai, vườn cúc đang được chăm sóc kỹ lưỡng để kịp phục vụ thị trường Tết. Nông dân Trần Văn Được, ngụ xã Chợ Lách cho biết: “Gia đình tôi trồng khoảng 4.000 giỏ cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Thái. Cúc mâm xôi là loại hoa đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao, phải thường xuyên cắt đọt, tạo tán để khi ra hoa có hình tròn đều, mầu vàng rực, tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy trong ngày Tết”.

Theo ông Được, cúc mâm xôi phải xuống giống từ giữa năm, chi phí đầu tư khá lớn, nhưng nếu tiêu thụ thuận lợi, sau khi trừ chi phí, người trồng có thể đạt lợi nhuận khoảng 40-50%. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường biến động, nông dân chủ yếu mong bán hết sản phẩm để có vốn tái sản xuất cho vụ sau.

Đổi mới tư duy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh, tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm hoa, cây cảnh theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Năm 2024, ba hợp tác xã mai vàng trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao, gồm Hợp tác xã Mai vàng Hưng Khánh Trung B (xã Hưng Khánh Trung), Mai vàng Vĩnh Thành và Mai vàng Thiện Lương (xã Vĩnh Thành). Hiện nay, tại hai xã Vĩnh Thành và Hưng Khánh Trung có khoảng 10,5 triệu cây mai vàng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, bao gồm mai tàng và mai ghép.

Việc tham gia OCOP đã giúp các hợp tác xã từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu; từ đó, mở rộng thị trường tiêu thụ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành Lê Anh Tuấn cho biết: “Thời gian tới, địa phương tiếp tục khuyến khích các nghệ nhân, hộ trồng mai sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm mới, gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững cho nghề trồng mai vàng lâu đời”.

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nhiều nông dân đã chủ động đổi mới tư duy, chuyển từ sản xuất số lượng sang chú trọng chất lượng và tính độc đáo của sản phẩm. Với hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng hoa giấy, ông Nguyễn Văn Màu, ngụ xã Hưng Khánh Trung, đã nghiên cứu tạo hình hoa giấy cổ thụ theo dạng nhà lục giác, nhà mái Thái, thay vì chỉ trồng hoa giấy chậu truyền thống. Theo ông Màu, để tạo ra một sản phẩm hoa giấy nghệ thuật, người trồng phải chọn cây khỏe, chăm sóc trong nhiều năm, ghép và tạo tán rất công phu.

Nhờ đó, sản phẩm có giá trị cao hơn, góp phần nâng thu nhập và tạo sự khác biệt trên thị trường. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp người dân giảm phụ thuộc vào thị trường Tết mà còn mở ra hướng phát triển gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm làng nghề. Cùng với đổi mới sản xuất, phương thức tiêu thụ hoa, cây cảnh tại Vĩnh Long cũng đang có sự chuyển biến rõ nét. Từ chỗ phụ thuộc vào thương lái, nhiều hộ dân đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Tấn Học, ngụ xã Vĩnh Thành cho biết: “Hiện nay phần lớn các hộ trồng mai, cây cảnh trong ấp đều tham gia bán hàng trực tuyến. Những hộ lớn tuổi không rành công nghệ được con cháu hỗ trợ; nhờ đó, sản phẩm được tiêu thụ quanh năm, giảm rủi ro dồn vào một thời điểm”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Lách Trần Hữu Nghị cho biết: “Tại xã Chợ Lách, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đầu tư nhân lực để livestream bán hàng, kết hợp đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Toàn xã hiện có khoảng 2.000 hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng; trong đó, hơn 50% hộ tham gia bán hàng qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, mang lại hiệu quả kinh tế tích cực”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân đánh giá: Nghề sản xuất hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh đang có những bước chuyển quan trọng theo hướng hiện đại. Ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh. Đồng thời, chú trọng đào tạo kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài tham quan Chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Tạo bứt phá cho du lịch đường sông

Nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ từ lâu đã vang danh “đô thị miền sông nước”. Với hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội lớn để đưa các lợi thế tự nhiên thành sản phẩm du lịch đường sông chuyên biệt, tạo bước bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hệ thống thủy lợi nội đồng ở xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ nhiều năm không được duy tu, sửa chữa.

Cấu trúc lại hệ thống thủy lợi nội đồng

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, hệ thống thủy lợi nội đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long bộc lộ những hạn chế về hạ tầng, cơ chế quản lý và hiệu quả vận hành.

Thương lái thu mua sầu riêng của nông dân xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Gỡ “rào cản” cho nông sản Việt

Những ngày qua, giá nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung liên tục giảm, thậm chí rất khó tiêu thụ. Sầu riêng, mít… là những sản phẩm chủ lực của địa phương nhưng tiêu thụ kém khiến nông dân gặp khó khăn.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau có vị trí đắc địa trên những trục đường lớn.

Khai thác hiệu quả tài sản công sau sáp nhập

Sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau dôi dư một khối lượng lớn tài sản công. Việc quản lý và khai thác hiệu quả các trụ sở bỏ trống, khu đất chưa sử dụng là bài toán cấp thiết hiện nay giúp tỉnh có thêm nguồn lực, phát triển kinh tếxã hội tại địa phương.

Bữa ăn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Bình Đức, tỉnh An Giang).

Lan tỏa những nghĩa cử yêu thương

Tại Trường trung học cơ sở Cái Dầu (xã Châu Phú, tỉnh An Giang), mô hình “Bánh mì 0 đồng” được triển khai từ đầu năm học 2025- 2026 đã trở thành điểm sáng cần nhân rộng.

Diêm dân xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) thu hoạch muối.

Hướng đi bền vững cho nghề muối

Nghề làm muối tại xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) đã hình thành từ nhiều thế hệ, trở thành sinh kế gắn bó mật thiết với đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Người dân tiêm phòng viêm não mô cầu tại CDC Cần Thơ.

Nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh từ cơ sở

Hiện nay, một số địa phương trên cả nước ghi nhận nhiều ca bệnh viêm não mô cầu với diễn biến nặng. Ngành y tế thành phố Cần Thơ đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan.

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết quý I năm 2026.

Vĩnh Long quyết tâm tăng trưởng “hai con số”

Ngày 1/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị lần thứ tư, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I năm 2026. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện, ưu điểm, hạn chế, và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2026.

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.

Người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. (Ảnh minh họa)

Ba người ở Cần Thơ nhập viện sau khi ăn cá nóc: Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm

Sau khi ghi nhận 3 trường hợp nhập viện với triệu chứng ngộ độc do ăn cá nóc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ tăng cường giám sát và đẩy mạnh cảnh báo cộng đồng; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành ở Cà Mau tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Niềm tin và thách thức từ đội ngũ ở bộ máy mới của Cà Mau

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao độ, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bước đầu tiên đáng ghi nhận trong việc sắp xếp lại hệ thống chính trị.

Nghi thức cắt băng khánh thành Cơ sở đào tạo.

Cần Thơ: Khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 30/3, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Khai giảng khóa đào tạo Chương trình IM Japan, EPS.

Sầu riêng là sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh 280: “Cuộc chơi” không dành cho nông hộ nhỏ lẻ

Ngày 1/6/2026, Lệnh 280 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là một quy định kỹ thuật về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, mà đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ và cũng là thông điệp rất rõ ràng: Không phải có hàng là bán được.

Một góc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nơi thu hút nhiều dự án FDI công nghệ cao và xanh. (Ảnh cộng tác viên)

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn dòng vốn FDI

Với tiềm năng và lợi thế lớn về hàng hải, logistics, du lịch ven biển…, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tìm đến và phát triển những dự án “tỷ đô”.