Lần đầu tỉnh Đồng Tháp có show diễn “Đêm kể một chuyện tình”

Tối 30/12, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc tổ chức show diễn “Đêm kể một chuyện tình”. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần 2, năm 2025 được đông đảo du khách chờ đón.

Cảnh trong Đêm kể một chuyện tình.
Cảnh trong Đêm kể một chuyện tình.

Đêm kể một chuyện tình gắn với ngôi nhà cổ nổi tiếng ở Nam Bộ với kiến trúc độc đáo, có tuổi đời tròn 130 năm. Câu chuyện kể về chuyện tình của nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras với ông Huỳnh Thủy Lê - chàng trai sinh ra trong một gia đình thương nhân kinh doanh lúa gạo gốc Hoa giàu có nức tiếng ở Sa Đéc và Chợ Lớn.

Vở diễn đã đưa khán giả trở về ký ức những năm tháng đầu thế kỷ 20, Sa Đéc là nơi giao thoa của văn hóa và thương cảng sầm uất, xứ sở của những ngôi nhà cổ kính và những cánh đồng hoa kiểng rực rỡ.

Ngoài kiến trúc độc đáo, ngôi nhà cổ này còn là nơi cư ngụ của ông Huỳnh Thủy Lê - người tình đầu tiên của nữ văn sĩ Marguerite Duras.

Huỳnh Thủy Lê và Marguerite Duras tình cờ quen nhau trên chuyến phà Mỹ Thuận vào năm 1929. Lúc đó, Marguerite Duras mới 15 tuổi, còn Huỳnh Thủy Lê 23 tuổi. Mối tình thơ ngây nảy sinh từ đó.

ndo_br_htl2.jpg
Cảnh Huỳnh Thủy Lê và Marguerite Duras tình cờ quen nhau trên chuyến phà.

Đến khi cha ông Lê biết chuyện đã ngăn cấm và không cho hai người qua lại với nhau, vì không môn đăng hộ đối. Hoàn cảnh của Marguerite Duras lúc bấy giờ rất đáng thương, nhà nghèo, mẹ là giáo viên Trường nữ học Trưng Vương, Sa Đéc, tiền lương không đủ nuôi 3 người con.

Marguerite Duras được mẹ gửi vào học nội trú ở Sài Gòn, ước mơ có một gia đình với người mình yêu không được trọn vẹn. Ngày Huỳnh Thủy Lê cưới vợ theo mong muốn của gia đình, Marguerite Duras về Sa Đéc lén mẹ đạp xe đến một góc phố âm thầm tiễn biệt người tình trong trang phục xúng xính cổ truyền bên cạnh cô dâu xa lạ. Quá đau buồn, Duras cùng mẹ và em trai giã biệt Sa Đéc lên Sài Gòn chờ tàu về Pháp...

Ông Huỳnh Thủy Lê có một vợ và 5 người con. Năm 1972, ông qua đời ở Sài Gòn, được đưa về làm tang lễ tại Sa Đéc và an táng tại khu đất của gia đình nằm phía sau khách sạn Bông Hồng ngày nay.

Mối tình này về sau trở thành hồi ký để bà Marguerite Duras viết nên tiểu thuyết tự truyện nổi tiếng “Người tình”, được ấn hành năm 1984.

Tiểu thuyết “Người tình” bán chạy nhất trong cùng thời gian với hơn 2,5 triệu ấn phẩm, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Tác phẩm cũng được đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud chuyển thể thành phim “L’Amant” năm 1992; được trao giải thưởng Goncourt ngay năm đó.

Phim lấy bối cảnh Sa Đéc, một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, Sài Gòn… khoảng năm 1927. Ngôi nhà Huỳnh Thủy Lê được nhiều khách trong và ngoài nước tìm đến tham quan với mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng Sa Đéc và căn nhà của người tình của nữ văn sĩ nổi tiếng Marguerite Duras.

ndo_tl_htl.jpg
Nhiều du khách tìm đến.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là di tích quốc gia nổi tiếng được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan bởi sự lâu đời và kiến trúc độc đáo với tuổi đời tròn 130 năm.

Đến nhà cổ Huỳnh Thủy Lê bên dòng sông Sa Giang, du khách có cảm giác bồi hồi, muốn tìm hiểu về câu chuyện tình của ông Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras cùng kiến trúc độc đáo của ngôi nhà.

Nhà được ông Huỳnh Cẩm Thuận cho xây dựng năm 1895 và trùng tu năm 1917. Khi ông mất, nhà được trao lại cho con trai út là Huỳnh Thủy Lê thừa kế. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích đất gần 260m2, cách bờ sông Sa Giang trước nhà 50m với lối kiến trúc độc đáo.

Được biết, show diễn "Đêm kể một chuyện tình" gắn với không gian Sa Đéc xưa trước nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, tiếp cận khán giả trong và ngoài nước đến với nét văn hóa đậm chất của Sa Đéc cũng như miền Tây Nam Bộ xưa. Show diễn tái hiện phần nào chuyện tình buồn, đẹp lãng mạn của chủ nhân ngôi nhà cổ.

Theo Ban Tổ chức, show diễn sẽ được tính toán để duy trì lâu dài trong tương lai nhằm phát triển du lịch nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Cần Thơ khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng

Ngày 31/12, tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đã khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 và chào năm mới 2026, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Dòng sông lớn nhất Cà Mau đoạn qua xã Năm Căn đặc quánh phù sa đang dần hồi sinh nguồn lợi thủy sản.

Khi dòng sông Cà Mau không còn “tiếng khóc” hủy diệt từ kích điện

Giữa những dải rừng ngập mặn bao la và hệ thống kênh rạch chằng chịt, một cuộc chiến thầm lặng nhưng quyết liệt đang diễn ra tại Cà Mau. Đó không chỉ là cuộc đối đầu với thiên tai, mà là cuộc chiến bảo vệ sự sinh tồn của dòng nước trước vấn nạn khai thác thủy sản bằng kích điện.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Tín)

Thượng tướng Lê Văn Tuyến dự hội nghị tổng kết tại Công an Đồng Tháp

Ngày 30/12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an và đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp dự và chỉ đạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện

Chiều 30/12, tại thành phố Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng Quân khu 9 năm 2025.

Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an kiểm tra thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP tại Đồng Tháp

Ngày 30/12, đoàn kiểm tra thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ do Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phối hợp giữa Quốc phòng-Công an về thực hiện nghị định này tại Đồng Tháp.

Đón khách quốc tế đầu tiên là hoạt động thường niên chào năm mới ở Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Sôi nổi chuỗi hoạt động quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng các đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Long Châu, Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hiệp hội Ẩm thực xứ dừa Bến Tre tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề: “Du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh, bền vững”.

Trạm truyền tải điện cho dự án điện gió ngoài khơi xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Kết nối đồng bộ hạ tầng khu kinh tế Định An

Khu kinh tế Định An, tỉnh Vĩnh Long có quy mô hơn 39.020ha, nằm trên địa bàn các xã Ngũ Lạc, Đại An, Đông Hải và 2 phường Duyên Hải, Trường Long Hòa. Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, ưu tiên sản xuất năng lượng sạch, hóa dầu, đóng tàu, phát triển du lịch gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan.

Nghệ nhân Néang Chanh Ty giới thiệu các sản phẩm của Hợp tác xã với khách du lịch.

Giữ bản sắc văn hóa nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer

Nghề dệt thổ cẩm Khmer tại xã An Cư (tỉnh An Giang) tồn tại qua nhiều thế hệ, là bản sắc văn hóa và niềm tự hào của người dân nơi đây. Mỗi tấm thổ cẩm là một câu chuyện kết nối giữa quá khứ với hiện tại, gửi gắm triết lý sống hài hòa với thiên nhiên và tín ngưỡng tâm linh thể hiện qua các họa tiết hoa văn trên mỗi mảnh vải.