Đường kết nối đông-tây giúp con tôm, hạt lúa vươn xa

Những ngày cuối năm 2025, niềm vui đến với người dân thành phố Cần Thơ khi tuyến đường đôngtây được khánh thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng sự mong đợi của người dân nhiều năm qua. Tuyến đường không những mở ra không gian phát triển mới cho vùng quê cách mạng mà còn là cơ hội để con tôm, hạt lúa đặc sản vươn xa.

Nút giao đường đông-tây với các tuyến đường khác trên địa bàn phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ.
Nút giao đường đông-tây với các tuyến đường khác trên địa bàn phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ.

Tuyến đường trục phát triển kinh tế đông-tây từ nút giao đường tỉnh 935 thuộc phường Khánh Hòa đến nút giao quốc lộ Quản Lộ Phụng Hiệp (phường Ngã Bảy) dài hơn 56 km. Đây là tuyến đường trục ngang huyết mạch đi qua nhiều xã, phường của thành phố, nối liền phía đông và phía tây, đánh thức, khai mở tiềm năng nông sản nổi tiếng lúa thơm, tôm sạch thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng trước đây.

Tuyến đường được đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách địa phương. Đặc biệt, tuyến đường có 6 nút giao thông lớn kết nối với các tuyến quốc lộ trọng điểm như Quản Lộ-Phụng Hiệp, quốc lộ 1A, đường tỉnh 940, đường tỉnh 935, đường tỉnh 936... Đây được xem là trục giao thông đối nội, đối ngoại quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội không chỉ cho Cần Thơ mà còn các tỉnh lận cận.

Bà Trần Thị Mai, ở xã Hòa Tú, có hơn một héc -ta nuôi tôm và trồng giống lúa ST25 bày tỏ: Tuyến đường không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị mà còn đánh thức tiềm năng cả vùng đất rộng lớn, từ vùng ngọt hóa phía tây đến vùng ven biển phía đông, mở ra cơ hội để người dân làm giàu trên mảnh đất quê hương. “Có tuyến đường huyết mạch này, lúa thơm ST, con tôm làm ra sẽ tiêu thụ dễ dàng, không lo bị thương lái ép giá.

Người dân đi làm, học sinh đi học thuận tiện hơn, mở ra không gian phát triển thương mại, du lịch, đời sống người dân rồi sẽ khấm khá”, bà Mai nói. Anh Ngô Thanh Tuấn, một hộ nuôi tôm lớn ở phường Khánh Hòa rất vui khi tuyến đường được khánh thành, đưa vào sử dụng. Chỉ tay vào con đường nhựa thẳng tắp, rộng rãi, anh Tuấn chia sẻ: “Hồi trước, từ nhà tôi (xã Hòa Đông, nay thuộc phường Khánh Hòa) muốn đi về Ngã Năm phải đi vòng rất xa, nay cứ chạy thẳng một mạch theo con đường đông-tây này rất gần, rút ngắn hơn 10 km.

Có đường mới, từ nay con tôm, hạt lúa vùng này không còn xa xôi, cách trở”. Tuyến đường đôngtây này đi xuyên qua những vùng chuyên canh tôm, tômlúa của huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu (cũ) đến những vùng chuyên trồng lúa đặc sản, lúa tài nguyên và ST của huyện Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm (cũ). Có tuyến đường này, con tôm, hạt lúa vươn xa, mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

Trải nghiệm trên tuyến đường mới từ nút giao đường tỉnh 935 đến nút giao xã Hòa Tú, tuy dân cư hai bên đường chưa đông, nhưng giao thông khá nhộn nhịp. Không chỉ phương tiện xe gắn máy của người dân địa phương lưu thông trên đường, mà còn có cả xe tải chở vật tư nông nghiệp, hàng nông sản, xe tải lạnh chở tôm… qua lại nhộn nhịp. Ông Nguyễn Thanh Quang, một hộ dân ở xã Hòa Tú phấn khởi nói: “Con đường này không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn mở ra cơ hội phát triển văn hóa-xã hội cho người dân ở cái nôi của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940”.

Đây cũng là cung đường lúa đặc sản với hai giống chủ lực là tài nguyên Thạnh Trị và ST (ST24, ST25). Điều đặc biệt là mỗi năm người dân nơi đây chỉ làm 2 vụ lúa nhưng lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với vùng làm lúa 3 vụ ở đầu nguồn sông Cửu Long. Người nông dân trồng giống lúa tài nguyên Thạnh Trị vùng này biến vụ lúa tài nguyên theo mùa thành vụ đông-xuân bằng phương pháp cấy hai lần nhưng vẫn bảo đảm chất lượng của giống lúa mùa và năng suất của giống lúa ngắn ngày. Nhờ có giống lúa đặc sản và con đường mới này, việc tiêu thụ lúa gạo thuận lợi hơn rất nhiều.

Anh Lý Khoa, chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh lúa gạo tài nguyên chia sẻ: “Kể từ khi phục tráng giống lúa tài nguyên đến nay, năng suất, chất lượng lúa tài nguyên Thạnh Trị luôn ổn định nên việc tiêu thụ rất dễ dàng cả về lượng lẫn về giá bán. Bây giờ, vận chuyển gạo từ đây lên Long An (cũ) và Thành phố Hồ Chí Minh theo con đường đông-tây, tôi tiết kiệm hơn 10% chi phí mỗi chuyến xe”. Sẽ rất thiếu sót khi không nhắc đến địa danh Mỹ Quới trên tuyến đường này.

Đây là vùng căn cứ cách mạng, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng trước đây. Mỹ Quới ngày nay đang phát triển mạnh mẽ nhờ được đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế đồng bộ và sự cần cù, chung sức xây dựng quê hương của người dân nơi đây. Mỹ Quới vừa mang trong mình giá trị lịch sử cách mạng sâu sắc, vừa là một xã năng động, phát triển của vùng đất anh hùng.

Dù cách xa trung tâm thành phố Cần Thơ, nhưng Mỹ Quới hôm nay đã mang dáng dấp của một đô thị văn minh và từng bước giàu có. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, quá trình thi công tuyến đường này gặp khó khăn do thiếu vật liệu cát, đá xây dựng, tiến độ có lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

Với quyết tâm hoàn thành tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đáp ứng sự mong đợi của người dân vùng quê cách mạng, ban quản lý dự án và các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, mở nhiều mũi thi công trên toàn tuyến. Đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan; các vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Có thể bạn quan tâm

Em Trương Minh Cầm, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp và cha tại nhà.

Tạo đà phát triển kinh tế gia đình

Tại Đồng Tháp, nhiều lao động chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để tăng thu nhập, tích lũy vốn và có thêm kiến thức từ nghề. Khi trở về quê nhà, họ có nhiều điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống trên chính quê hương mình.

Đại úy Trịnh Hữu Đệ (cầm máy quay) cùng các đồng đội ghi hình phóng sự phục vụ xây dựng chuyên mục An ninh Cà Mau.

Chiến sĩ trẻ tận tụy vì người dân đất Mũi

Giữa những triền đước, mắm đan dày và tiếng sóng biển rì rào của vùng đất cực nam Tổ quốc, có một chiến sĩ trẻ vẫn lặng lẽ dệt nên bài ca về sự tận hiến. Không chỉ có sắc phục nghiêm cẩn, ở Đại úy Trịnh Hữu Đệ, người ta còn thấy một trái tim ấm áp, luôn đập cùng nhịp với nỗi niềm của nhân dân.

Phối cảnh các tòa nhà thuộc dự án nhà ở xã hội phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Gỡ khó cho các dự án nhà ở xã hội

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn ưu tiên bố trí quỹ đất sạch đã kết nối đồng bộ hạ tầng cho các dự án nhà ở xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân được tiếp cận nguồn tín dụng với lãi suất ưu đãi.

Nông dân Trần Quốc Thống (bên trái) trồng lúa ST 25 kết hợp nuôi tôm, mỗi năm thu lãi hơn một tỷ đồng, vừa xây nhà mới khang trang.

Những “tỷ phú chân đất”

Mấy năm gần đây, tại nhiều xã thuần nông ở khu vực Bạc Liêu (cũ), nay thuộc tỉnh Cà Mau, đã xuất hiện ngày càng nhiều những “tỷ phú chân đất”, những “ấp nhà lầu” từ các hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương mình.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang lắng nghe những khó khăn của các y, bác sĩ của Bệnh xá quân-dân y Thổ Châu.

Chăm sóc sức khỏe người dân nơi đảo xa

Ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân dựa trên sự gắn kết chặt chẽ giữa Trạm Y tế và Bệnh xá quân-dân y. Tuy nhiên, để người dân “giữa trùng khơi” vững chắc trước sóng gió, bám đảo, rất cần tháo gỡ những khó khăn về nhân lực, thiết bị và cơ chế bảo hiểm.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Tạ Văn Trầm (bên trái) khám bệnh cho bệnh nhi.

Người thầy thuốc một đời tận tâm

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra ngày 27/12/2025, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) vinh dự nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Cần Thơ khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng

Ngày 31/12, tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đã khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 và chào năm mới 2026, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Dòng sông lớn nhất Cà Mau đoạn qua xã Năm Căn đặc quánh phù sa đang dần hồi sinh nguồn lợi thủy sản.

Khi dòng sông Cà Mau không còn “tiếng khóc” hủy diệt từ kích điện

Giữa những dải rừng ngập mặn bao la và hệ thống kênh rạch chằng chịt, một cuộc chiến thầm lặng nhưng quyết liệt đang diễn ra tại Cà Mau. Đó không chỉ là cuộc đối đầu với thiên tai, mà là cuộc chiến bảo vệ sự sinh tồn của dòng nước trước vấn nạn khai thác thủy sản bằng kích điện.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Tín)

Thượng tướng Lê Văn Tuyến dự hội nghị tổng kết tại Công an Đồng Tháp

Ngày 30/12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an và đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp dự và chỉ đạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện

Chiều 30/12, tại thành phố Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng Quân khu 9 năm 2025.