Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.
Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Từ phong trào hiến đất mở đường

Hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường do xã phát động, 77 hộ dân thuộc hai thôn Yên Phú 1 và Yên Phú 2 đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để mở rộng hơn 1.700m đường nội thôn. Từ con đường nhỏ hẹp chỉ rộng 3m, nay tuyến đường đã được mở rộng lên 8,1m, với mặt đường bê-tông kiên cố 5,5m. Sau hơn một tháng thi công khẩn trương, tuyến đường đã hoàn thành, rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp. Trong lễ khánh thành, bà con 2 thôn Yên Phú 1 và Yên Phú 2 không giấu nổi niềm vui. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thân tình giữa lãnh đạo xã và người dân đã khẳng định giá trị của công trình, đó là con đường của niềm tin, sự đồng thuận và khát vọng vươn lên.

Về kinh tế, tuyến đường đã tạo điều kiện để việc vận chuyển nông sản, hàng hóa diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Người dân không còn cảnh phải chật vật đưa nông sản ra khỏi thôn làng bằng những lối đi nhỏ hẹp, mà nay có thể dễ dàng kết nối với các tuyến đường lớn, mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, tuyến đường còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội. Trẻ em đến trường an toàn hơn, người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa thuận lợi hơn.

Con đường mới trở thành nhịp cầu nối liền tình làng nghĩa xóm, giúp bà con thêm gắn bó, đoàn kết trong quá trình xây dựng quê hương. Bên cạnh đó, tuyến đường bê-tông hóa kết hợp với ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân đã tạo nên diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho thôn làng. Không gian sống trở nên thoáng đãng, sạch sẽ, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét bình dị của vùng quê.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương cho biết, các tuyến đường được hoàn thành là kết quả của sự chung sức, đồng lòng giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Những tuyến đường này mang trong mình nhiều giá trị to lớn đối với đời sống của người dân địa phương. Con đường rộng rãi, khang trang đã giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển mới cho cả cộng đồng.

Đồng chí cho biết, sau khi sáp nhập, lãnh đạo xã rất trăn trở và vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, xác định rõ việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm vì lợi ích của người dân. Bên cạnh việc vận động, chính quyền xã đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp để bê-tông hóa các tuyến đường, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cho bà con.

616827717-122159624162906830-9065224810859900497-n-7463.jpg
Gia đình ông Trịnh Văn Bình tiên phong tháo dỡ cổng, hàng rào kiên cố để hiến đất mở rộng tuyến đường trục xã.

Đến sự lan tỏa của phong trào

Không chỉ ở Yên Phú, phong trào hiến đất mở đường còn được hưởng ứng mạnh mẽ tại nhiều thôn làng khác. Tại thôn Đoàn Kết, phong trào hiến đất mở đường do Đảng ủy xã Ia Hiao phát động cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân.

Tiêu biểu là gia đình ông Trịnh Văn Bình, hộ đầu tiên tiên phong tự nguyện hiến đất và tháo dỡ cổng, hàng rào kiên cố với tổng chiều dài hơn 170m để phục vụ mở rộng tuyến đường trục xã. Tuyến đường này nối từ quốc lộ 25, đi qua các thôn Đoàn Kết, Điểm 9, Bôn Mi Hoan và dẫn vào khu tái định cư của 180 hộ dân, nơi đang được xây dựng để bố trí định canh, định cư cho những hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ngập lụt.

Con đường trục xã được xem là “huyết mạch” kết nối yêu thương, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày mà còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gắn kết các khu dân cư dọc tuyến và khu tái định cư mới. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được mở rộng nền lên 11,5m, trong đó mặt đường bê-tông hóa 5,5m, bảo đảm rộng rãi, thông thoáng, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Từ sự tiên phong, gương mẫu của gia đình ông Trịnh Văn Bình, phong trào hiến đất, mở đường đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhiều hộ dân ở các thôn Đoàn Kết, Điểm 9 và Bôn Mi Hoan. Người dân đồng thuận tháo dỡ vật kiến trúc, tự nguyện nhường đất để cùng chính quyền địa phương sớm hoàn thiện tuyến đường trục xã. Tinh thần chung tay ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp nối thành quả từ 22 tuyến đường đã được mở rộng tại 7 thôn trong thời gian qua, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn Ia Hiao ngày càng khang trang, sạch đẹp và hiện đại.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương đề nghị bà con nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nghiêm cấm xe trọng tải lớn để bảo vệ tuyến đường. Đây không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là định hướng để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã Ia Hiao.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào hiến đất, mở đường, kết hợp với các chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Con đường ấy đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời khẳng định sức mạnh của phong trào toàn dân chung tay xây dựng quê hương.

Những tuyến đường “ý Đảng-lòng dân” được xem là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là minh chứng cụ thể cho phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Sự đồng thuận của nhân dân chính là nền tảng để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới.

Trong ánh nắng đầu xuân, những con đường mới rộng rãi, sạch đẹp như một lời hứa hẹn Ia Hiao sẽ tiếp tục khởi sắc, phát triển nhanh và bền vững, để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả từ chính sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.