Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chăm lo đời sống nhân dân nhân dịp Tết đến, Xuân về

Ngày 25/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Các đơn vị tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. (Ảnh: THÙY DUNG)
Các đơn vị tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. (Ảnh: THÙY DUNG)

Dự chương trình có Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Hòa, Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, cùng các nhà tài trợ và đông đảo bà con nhân dân, học sinh trên địa bàn.

img-0353-3358.jpg
Các đơn vị tặng 20 suất quà Tết cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. (Ảnh: THÙY DUNG)

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 5 con bò giống “Sinh kế cho người nghèo”; 52 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, ốm đau, bệnh tật; tặng 20 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín và học sinh nghèo vượt khó học giỏi; đồng thời trao 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 127 triệu đồng.

img-0352-2450.jpg
Các đơn vị trao tặng bò giống cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Xuân. (Ảnh: THÙY DUNG)

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn phối hợp dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm và tổ chức thắp hương tri ân tại nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Chương trình góp phần chăm lo an sinh xã hội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho nhân dân khu vực biên giới, vùng biển trong dịp Tết đến, Xuân về.

Cũng trong ngày 25/1, Đồn Biên phòng An Hải và Đồn Biên phòng Xuân Hòa thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng, chống tai nạn và trao đổi thông tin với nhân dân, ngư dân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ tính mạng, chấp hành pháp luật và khai thác thủy sản bền vững.

img-0351-6189.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng An Hải hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Tại Đồn Biên phòng An Hải, đơn vị cũng tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển. Tại hội nghị, cán bộ đơn vị đã tuyên truyền các nội dung cơ bản về kỹ năng phòng ngừa tai nạn đuối nước, biện pháp xử lý tình huống khi xảy ra sự cố trên biển và ven bờ. Tham gia hội nghị có 50 lượt người là các chủ nhà nghỉ, homestay, chủ phương tiện và ngư dân thuộc địa bàn xã Ô Loan, Tuy An Đông và Tuy An Nam.

img-0350-8283.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Hòa gặp gỡ tuyên truyền và tặng quà các chủ phương tiện tàu cá.

Tại xã Xuân Cảnh và xã Xuân Lộc, Đồn Biên phòng Xuân Hòa tổ chức gặp gỡ các chủ phương tiện có chiều dài hơn 15m hoạt động trên địa bàn. Tại buổi gặp gỡ, cán bộ đơn vị đã thông tin đến các chủ phương tiện về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời tuyên truyền công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trao đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động khai thác thủy, hải sản và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình vươn khơi, bám biển.

Thông qua các hoạt động trên, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của ngư dân, chủ phương tiện; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân-dân trên khu vực biên giới biển, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.