[Ảnh] Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hướng về Đại hội XIV Đảng
Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ phường trung tâm Buôn Ma Thuột đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk đều rực rỡ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội.
Bởi theo bà con các buôn làng, chỉ có theo Đảng, theo Bác Hồ thì đồng bào Tây Nguyên mới có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cũng như Tây Nguyên kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách chiến lược, tạo bước đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không ngừng được quan tâm và nâng cao về mọi mặt. Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, trong những ngày này, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, từ buôn gần đến buôn xa, ai nấy đều vui mừng, phấn khởi và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về Đại hội.
Dưới đây là những hình ảnh rộn ràng, thiết thực của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hướng về Đại hội XIV của Đảng:
Một tuyến đường ở trung tâm phường Buôn Ma Thuột rợp đỏ sắc màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Bà con giáo dân ở Giáo xứ Vinh Quang, Tổ dân phố 3, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Cán bộ và nhân dân Tổ dân phố 3, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, dọn vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Bà con giáo dân ở Giáo xứ Vinh Quang, Tổ dân phố 3, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, quét dọn vệ sinh đường làng sạch đẹp chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Cô giáo H'Del Niê, Trường mẫu giáo Vành Khuyên, Tổ dân phố 3, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, hướng về Đại hội XIV của Đảng.
Bà con giáo dân ở Giáo xứ Vinh Quang, Tổ dân phố 3, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, treo cờ Tổ quốc hướng về Đại hội XIV của Đảng. Già làng Y We Tla ở buôn Kram A2, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, treo cờ Đảng, hướng về Đại hội XIV của Đảng. Người dân buôn Kram A2, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, treo cờ Tổ quốc, hướng về Đại hội XIV của Đảng. Người dân buôn Kram A2, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, thi đua lao động hướng về Đại hội XIV của Đảng. Trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, người dân buôn Kram A2, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, luôn nhắc nhau nêu cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu, giữ gìn an ninh trật tự ở buôn làng. Theo bà con các buôn làng, chỉ có theo Đảng, theo Bác Hồ thì đồng bào Tây Nguyên mới có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Cuộc sống ở các buôn làng Đắk Lắk ngày càng đổi mới.
Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn hướng về và tin tưởng vào sự thành công Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo bước đột phá đưa đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường, cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Ngay từ những ngày trước khi khai mạc Đại hội XIV của Đảng, người dân buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, đã tổ chức treo cờ Tổ chức chào mừng Đại hội. Người dân buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, treo cờ Tổ quốc hướng về Đại hội XIV của Đảng. Bí thư Chi bộ buôn Tuôr, xã Hòa Phú H'Lin H'Đớt cùng nhân dân treo cờ Tổ quốc hướng về Đại hội XIV của Đảng. Khắp các tuyến đường ở Đắk Lắk đều rợp cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng. "Đường cờ Tổ quốc" chào mừng Đại hội XIV của Đảng ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện chủ trương của Đảng, đồng bào Ê Đê ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Một tuyến đường dẫn vào buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk rợp cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Một trường học trên địa bàn xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk rợp sắc màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều rợp đỏ màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Tối 27/1, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khai mạc đường hoa ánh sáng, nghệ thuật “sáng tạo cùng hoa mai anh đào Đà Lạt” phục vụ người dân địa phương và du khách thưởng lãm, trải nghiệm.
Trong 2 ngày 26 và 27/1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tiến hành hủy nổ 2 quả bom tại khu vực xã Phú Mỡ và xã Đồng Xuân. Hai quả bom được phát hiện từ nguồn tin do người dân cung cấp.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề liên tỉnh với quy mô lớn, tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.
Để bảo đảm tiến độ các Trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu năm học tới, các nhà thầu huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị tổ chức thi công ngày đêm.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, không khí tươi vui đang lan tỏa trong những ngôi nhà ở miền trung-Tây Nguyên vừa được sửa chữa, dựng mới sau bão lũ.
Ngày 25/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường 10/3 phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khiến một người bị thương.
Chương trình “Hoa mai anh đào chắp cánh thương hiệu Đà Lạt” được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá các đặc sản và sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng.
Tỉnh Lâm Đồng đã và đang khẳng định quyết tâm chính trị, cách làm bài bản và tầm nhìn dài hạn để tạo ra bước đột phá trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Khối thi đua số 6 của Bộ Quốc phòng gồm 9 học viện, trường sĩ quan phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2026, quyết tâm đột phá, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức chương trình nghệ thuật nhưng không bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa.
Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.
Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.
Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.
Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.
Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.
Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những thiệt hại nặng nề do thiên tai bão, lũ gây ra vào cuối năm 2025... Tuy nhiên, phát huy những tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới, tỉnh Đắk Lắk đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt hai con số trở lên.
Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp tổ chức CARE tại Việt Nam hỗ trợ tiền mặt đa mục đích cho hơn 1.000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai chịu ảnh hưởng bão số 13 và mưa lũ sau bão.
Ngày 21/1, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và thành phố Đà Nẵng.
Thêm một hãng tàu cao tốc với sức chứa hơn 350 người đưa vào hoạt động tuyến phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đi đảo Phú Quý và ngược lại, góp phần phục vụ người dân, cũng như phát triển kinh tế địa phương.
Sáng 20/1, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức công bố và trao quyết định của Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Trịnh Hồng Nhựt giữ chức Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 20/1/2026.