Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.
Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Tại khu vườn trồng hoa địa lan của gia đình ông Trần Hữu Anh Huy, tổ dân phố Thánh Mẫu, phường Langbiang-Đà Lạt, năm nay gia đình ông có hơn 3.000 chậu địa lan, chủ yếu là giống FX750 (hoàng hậu) và vàng mít. Hiện nay, khoảng từ 80 đến 90% số hoa đã nở rộ, sớm hơn dự kiến khoảng một tháng. Theo ông Huy, bình thường, nếu nở đúng dịp Tết, mỗi cành hoa địa lan có thể bán với giá từ 300 đến 600 nghìn đồng, nhưng nay buộc phải cắt bán sớm cho các cửa hàng hoa với giá chỉ khoảng 40.000 đồng/cành.

Do đó, nguồn hàng hoa địa lan chậu cung cấp ra thị trường năm nay sẽ ít hơn mọi năm. “Nguyên nhân hoa nở sớm là do thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách để kìm hãm sự ra hoa của địa lan, nhưng chúng tôi vẫn bất lực nhìn hoa nở rộ vàng rực”, ông Huy chia sẻ.

Tương tự, tại vườn của gia đình anh Đặng Văn Hưng, thôn Xuân Sơn, phường Xuân Trường-Đà Lạt, với hơn 2.000 chậu hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán cũng đã bung nở đồng loạt. Để gỡ vốn, gia đình anh phải cắt cành hoa địa lan để bán, với giá từ 40 đến 50.000 đồng/cành.

Theo ghi nhận, tình trạng hoa địa lan bung nở sớm hơn một tháng trước thời điểm Tết Nguyên đán 2026 đang phổ biến tại các nhà vườn trồng loài hoa này ở Lâm Đồng. Nhiều nhà vườn cho biết, năm nay nhuận, dự báo hoa sẽ nở trước Tết Nguyên đán, cho nên cách đây mấy tháng nhiều nhà vườn đã chủ động giảm lượng phân bón, che cho vườn tối bớt và phun thuốc để kìm hãm sự phát triển của cây, hoặc dùng lưới bọc nụ hoa. Tuy nhiên, hoa vẫn đua nhau nở sớm.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất-thương mại-dịch vụ Dalata, phường Xuân Hương-Đà Lạt là một trong những doanh nghiệp chuyên trồng hoa địa lan và hoa lan hồ điệp, đồng thời liên kết với nhiều hộ nông dân. Giám đốc công ty Đỗ Văn Ẩn cho biết, hiện tại nhiều vườn của công ty đã nở rộ sớm, dẫn đến khoảng từ 70 đến 80% sản lượng hoa địa lan cao cấp phải cắt cành trước Tết Nguyên đán, số còn lại là hoa địa lan chậu kịp phục vụ thị trường Tết. Ông Ẩn dự báo: “Hoa địa lan là sản phẩm cao cấp, được ưa chuộng nhờ bông to, màu sắc rực rỡ; nhưng nay nguồn cung giảm mạnh có thể đẩy giá tăng vào dịp cận Tết Nguyên đán”.

Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, trên địa bàn Đà Lạt có khoảng 35 ha trồng địa lan, sản lượng hằng năm hơn 250 nghìn cành, hầu hết được trồng trong nhà kính nhưng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết bên ngoài. Nhiều giống địa lan nhập giống từ nước ngoài thường nở vào dịp Tết Dương lịch và kéo dài đến Tết Nguyên đán. Những năm gần đây, do thời tiết nóng lên thất thường gây thiệt hại lớn, dù nhà vườn đã cố gắng điều chỉnh.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt Lại Thế Hưng cho biết, phần lớn các giống địa lan trồng ở Đà Lạt có xuất xứ từ nước ngoài cho nên thường nở vào thời điểm nêu trên. Tuy nhiên, do năm nay thời tiết thất thường và là năm nhuận, đã gây thiệt hại không nhỏ cho các nhà vườn trồng địa lan cao cấp. Riêng về lan hồ điệp, đây là mặt hàng chủ lực, tình hình có phần khả quan hơn. Hiện, tại địa phương có 80 ha trồng lan hồ điệp của các doanh nghiệp và hộ dân, với sản lượng hơn 7 triệu cành/năm. Dự kiến cung ứng thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khoảng 4 triệu cây lan hồ điệp, tăng 20% so với các năm trước.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, diện tích gieo trồng hoa vụ đông xuân 2025-2026 trên địa bàn là hơn 4.240 ha; sản lượng khoảng 1,7 tỷ cành. Trong đó, diện tích gieo trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026 khoảng 4.000 ha, sản lượng khoảng 1,6 tỷ cành; các nhà vườn tập trung vào các sản phẩm chủ lực như lay-ơn, lan hồ điệp, địa lan, lily, cúc, đồng tiền và một số loài hoa khác.

Phó Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trần Quang Duy cho biết, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi tại Lâm Đồng đã tạo điều kiện rất tốt cho sự sinh trưởng, phát triển của cây hoa, giúp đa dạng hóa nhiều chủng loại hoa. Hiện nay, phần lớn các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đầu tư sản xuất hoa theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nhờ đó, dự kiến sản lượng hoa dịp Tết cổ truyền năm nay sẽ tăng so với cùng kỳ, đồng thời chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.