[Ảnh] Vượt nắng thi công Trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên giới Đắk Lắk
Để bảo đảm tiến độ các Trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu năm học tới, các nhà thầu huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị tổ chức thi công ngày đêm.
Trong những ngày cuối tháng 1/2026, Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ đầu cao điểm của mùa khô, thời tiết ở khu vực biên giới nắng nóng gay gắt. Để bảo đảm tiến độ đề ra, các nhà thầu thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã biên giới Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rvê đã huy động hơn 500 kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị tổ chức thi công ngày đêm.
Có mặt tại các công trình, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc hết sức khẩn trương, các kỹ sư, công nhân vượt nắng gió thi công để đưa công trình về đích đúng tiến độ.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư), các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Buôn Đôn, Ia Lốp và Ia Rvê đều được khởi công vào tháng 11/2025 với thời gian thi công từ 265 đến 270 ngày. Đến nay, sau gần 3 tháng thi công, khối lượng thi công các dự án đạt từ 22-25%; tỷ lệ giải ngân vốn đạt 30-33% kế hoạch.
Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết ở khu vực biên giới nắng nóng gay gắt nhưng các thầu thi công đều thể hiện sự quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kịp đưa vào sử dụng vào đầu năm học 2026-2027.
Các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống học sinh vùng khó khăn, đồng thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.
Dưới đây là những hình ảnh nhộn nhịp thi công trên các công trình:
Công trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Buôn Đôn.Dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc trên công trình.Công nhân thi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Buôn Đôn.
Các công nhân bắt sắt để đổ trụ.Công nhân cột sắt để đổ trụ.Dù thời tiết nắng nóng trên công trình xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Buôn Đôn vẫn nhộn nhịp.Công trình xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Ia Rvê.Các công nhân thi công dưới thời tiết nắng nóng.Các công nhân miệt mài làm việc bất chấp thời tiết nắng nóng.Công nhân thi công trên công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Ia Rvê.Các công nhân hối hả trộn hồ.Nhiều máy móc, phương tiện thi công trên công trình.Các công nhân làm việc trên công trình.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ea Rvê kiểm tra tiến độ công trình.Trên công trình xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Ia Lốp.Ia Lốp là một trong những xã biên giới có thời tiết hết sức khắc nghiệt của tỉnh Đắk Lắk.Nhưng trên công trình vẫn luôn đông đảo công nhân tham gia thi công.Công nhân thi công giữa buổi trưa nắng nóng.Các công nhân hàn khung sắt để đổ trụ bê tông.Mặc dù công việc vất vả và thời tiết nắng gắt nhưng các công nhân đều vui vẻ làm việc.Lãnh đạo xã Ia Lốp thăm, động viên các đơn vị thi công.Các Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang "mọc" lên trên địa bàn các xã biên giới Đắk Lắk.Cô giáo Trịnh Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Lốp trông ngóng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở sớm xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.
Các cháu học sinh tiểu học ở xã biên giới Ia Lốp cũng mong ngôi Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở sớm hoàn thành để các cháu học tập trong môi trường tốt hơn.Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị tổ chức thi công ngày đêm.Các nhà thầu còn tổ chức thi công vào ban đêm để bảo đảm tiến độ đề ra.
Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.
Chiều 11/5, tại Tiểu khu 432, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai, phối hợp các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tái thả 8 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trở lại môi trường tự nhiên.
Sáng 11/5, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp sáu trận động đất tại các xã Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Kon Plông, trong đó có một trận động đất có độ lớn 3.7.
Đêm 10/5, trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một xe khách giường nằm chở 12 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m, khiến 1 người tử vong và 10 người khác bị thương.
Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Văn phòng đại diện Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về quản lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.
Việc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh ký kết hợp tác chiến lược với Gene Solutions Lab được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý di truyền và mở rộng khả năng tiếp cận các kỹ thuật y học chính xác cho người dân Tây Nguyên.
Sau gần một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và thời gian triển khai ngắn; song, bước đầu Lâm Đồng đã vận hành mô hình phát huy hiệu quả rõ nét trên nhiều lĩnh vực.
Trong 2 ngày 7-8/5, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định sinh kế, cải thiện điều kiện sinh hoạt và củng cố mối quan hệ gắn bó quân-dân trên địa bàn.
Rạng sáng ngày 8/5, tại đèo Tô Na trên quốc lộ 25 (đoạn qua buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng.
Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...
Ngày 7/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty sinh năm 1995, trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk về tội “Giết người”.
Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.
Chiều 7/5, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố các quyết định thanh tra chuyên đề đối với 28 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.
Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.
Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.
Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.
Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.
Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.
Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.
Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.
Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi năm 2026 tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế toàn cầu...
Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.
Hàng loạt bệnh truyền nhiễm đồng loạt gia tăng và diễn biến phức tạp, làm dấy lên nguy cơ “dịch chồng dịch”. Trước lo ngại bùng phát trong mùa mưa, nhu cầu tiêm vaccine trên cả nước tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, nơi nhiều gia đình vượt hàng chục km để đưa con đi tiêm phòng.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị chó dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương trao tặng hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.