“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.
Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư đồng bộ, nhất là các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc, cảng hàng không, cảng biển, cùng các vùng chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics lạnh, tạo đột phá trong kết nối vùng, giảm chi phí giao thương và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Từ thực tiễn, địa phương xác định, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực điều hành của chính quyền các cấp chính là “chìa khóa” quyết định khả năng thu hút và giữ chân nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Cải cách và hành động thực chất

Với không gian phát triển mới, Lâm Đồng có điều kiện thuận lợi để phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, từ công nghiệp khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Cùng lợi thế liên kết vùng Tây Nguyên-Đông Nam Bộ- Nam Trung Bộ, địa phương có điều kiện trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi giá trị khu vực. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, tiềm năng và lợi thế chỉ có thể được “đánh thức” khi môi trường đầu tư-kinh doanh thật sự thông thoáng, minh bạch và có tính cạnh tranh cao.

Tại Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Lâm Đồng” do Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực điều hành của chính quyền các cấp chính là “chìa khóa” quyết định khả năng thu hút và giữ chân nhà đầu tư, doanh nghiệp. Từ đó, Lâm Đồng đặt ra yêu cầu cao hơn về quyết tâm cải cách, hành động thực chất và kết quả đo lường được, để trở thành một trong những tỉnh tiên phong về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư”.

Sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng mở, với rất nhiều tiềm năng, lợi thế. Trước hết, về công nghiệp khoáng sản và năng lượng tái tạo, tỉnh đang có trữ lượng bô-xít, titan rất lớn và đang trong lộ trình phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp nhôm lớn nhất cả nước. Lâm Đồng cũng là tỉnh đứng đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Về du lịch-dịch vụ, nhiều mô hình du lịch mới đang thu hút du khách trong nước và quốc tế, như du lịch canh nông, du lịch dưới tán rừng, du lịch chữa bệnh… “Tiềm năng, lợi thế của tỉnh rất lớn.

Tuy nhiên, để phát huy được thì điều quan trọng nhất là chính quyền và doanh nghiệp phải đồng hành cùng nhau. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số để tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP trong thời gian tới”, đồng chí Hồ Văn Mười cho biết. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Vietnam cho rằng, việc chuẩn hóa các bộ chỉ số PCI, DDCI theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là yêu cầu tất yếu nhằm phản ánh chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh. Cấu trúc bộ chỉ số gồm ba trụ cột lớn là môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và tăng cường tính bền vững, cùng với phát huy vai trò của chính quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, tỉnh không né tránh các “điểm nghẽn” trong cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, nhất là về thủ tục hành chính, tính dự báo của chính sách, chi phí tuân thủ, kỷ luật-kỷ cương hành chính và chất lượng thực thi ở một số lĩnh vực, địa phương… mà coi đó là động lực để cải cách mạnh mẽ hơn. Lâm Đồng cam kết xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số thực chất; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất; kiên quyết xử lý các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Kiến tạo mô hình quản trị hiệu quả

Tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 34 nghìn doanh nghiệp còn pháp nhân với tổng vốn đăng ký hơn 390 nghìn tỷ đồng; 2.928 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động, trong đó có 236 dự án FDI. Đánh giá cao tiềm năng và quyết tâm cải cách của Lâm Đồng, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho rằng, tỉnh hội tụ nhiều lợi thế để hình thành một hệ sinh thái đầu tư phong phú, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Tuy nhiên, đi cùng tiềm năng là yêu cầu rất cao về năng lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương trong giai đoạn chuyển đổi. Ông gợi mở, để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh trong bối cảnh mới; trước hết, Lâm Đồng cần hoàn thiện bộ máy hành chính hướng tới xây dựng thương hiệu chính quyền năng động, mô hình quản trị hiệu quả.

Theo Chủ tịch VCCI, trong giai đoạn hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp thường lo ngại về việc gián đoạn trong giải quyết thủ tục. Thách thức này là cơ hội để Lâm Đồng hoàn thiện, tạo dựng bộ máy chuyên nghiệp. VCCI sẵn sàng phối hợp để chia sẻ các mô hình quản trị hiệu quả và hỗ trợ quá trình xây dựng bộ máy chính quyền am hiểu về phát triển kinh tế, am tường về nhu cầu của doanh nghiệp và đặc biệt là chiến lược phát triển của các nhà đầu tư, để đạt được mục tiêu xây dựng được thương hiệu chính quyền tỉnh năng động và tiên phong.

Liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH Ngô Minh Hải cho biết, tập đoàn đang có nhiều dự án đầu tư tại Lâm Đồng liên quan đến các lĩnh vực, như du lịch, khai thác, chế biến khoáng sản. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp nhận thấy những thay đổi mạnh mẽ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số “điểm nghẽn” trong xử lý hồ sơ dự án, gây phát sinh chi phí. “Doanh nghiệp mong muốn lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành nhanh chóng rà soát, xử lý theo hướng kế thừa, chuyển tiếp các trình tự pháp lý đã thực hiện. Dự án nào không còn vướng mắc nên đẩy nhanh trong việc cấp chủ trương đầu tư”, ông Hải đề nghị.

Nhiều chuyên gia cho rằng, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh không chỉ là đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà còn phải xây dựng hệ sinh thái kinh doanh hiện đại, thân thiện môi trường. Lâm Đồng cần tiếp tục tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư có tiềm lực lớn, công nghệ cao. Phó Tổng thư ký VCCI Đậu Anh Tuấn cho rằng, giai đoạn tới, Lâm Đồng cần triển khai đồng bộ ba chương trình trọng tâm, gồm cải cách thủ tục hành chính, chương trình tạo thuận lợi và chương trình đồng hành với doanh nghiệp. Ông Tuấn gợi mở, để thu hút nhà đầu tư chiến lược, địa phương cần đáp ứng các yêu cầu cốt lõi, như nguồn năng lượng xanh, ổn định, giá cạnh tranh; môi trường sống và làm việc đẳng cấp quốc tế; dịch vụ một cửa thực chất, chuyên nghiệp; ưu đãi đầu tư vượt trội và ổn định lâu dài...

Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hành động thực chất và sự đồng hành giữa chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế”, là điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.