Những tiến bộ trong điều trị sỏi thận

Bệnh sỏi tiết niệu đang trở thành một vấn đề y tế ngày càng đáng lo ngại tại các đô thị lớn. Sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân của người dân mà còn tạo ra áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế. Đáng báo động, sỏi thận nếu không được phát hiện, điều trị sớm có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như: Nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, thậm chí đe dọa tính mạng.
Bác sĩ áp dụng kỹ thuật tán sỏi qua da.
Bác sĩ áp dụng kỹ thuật tán sỏi qua da.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mắc sỏi tiết niệu ở Việt Nam dao động từ 2-12% dân số; trong đó, sỏi thận chiếm khoảng 40%. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có tỷ lệ mắc cao, nguyên nhân chủ yếu do khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, lối sống hiện đại khiến người dân ít vận động, ăn uống nhiều đạm, muối.

Những năm gần đây, nhiều bệnh viện lớn, tiêu biểu là Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong áp dụng các kỹ thuật hiện đại trong điều trị sỏi thận, như: Tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ (mini-PCNL), tán sỏi nội soi bằng ống soi mềm (RIRS), hay tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích (ESWL). Đây là các phương pháp “ít xâm lấn” giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và tránh được phẫu thuật mổ mở truyền thống.

Chị T.T (53 tuổi, ngụ Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hông lưng bên trái một tháng nay. Siêu âm tại cơ sở y tế địa phương cho thấy, chị có sỏi san hô thận trái là một loại sỏi thận phức tạp. Sau khi được khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu tại khoa Tiết niệu, các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ. Chỉ sau 1,5 giờ phẫu thuật, khối sỏi được loại bỏ gần như hoàn toàn, mất máu không đáng kể. Ngày hôm sau, chị T. có thể tự đi lại và sinh hoạt cá nhân bình thường. Đến ngày hậu phẫu thứ hai, chị đã được xuất viện. “Tôi rất bất ngờ vì quá trình điều trị nhanh hơn tôi tưởng, bác sĩ tư vấn rất kỹ, điều dưỡng chăm sóc chu đáo và chỉ sau hai ngày là được về nhà. Trước đây, người nhà tôi từng mổ sỏi thận nhưng phải nằm viện hơn một tuần vì đau đớn với vết mổ rất dài và còn sót nhiều sỏi sau mổ” chị T. chia sẻ.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Anh Toàn, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, sỏi thận là bệnh phổ biến, chiếm tới 70% khối lượng can thiệp ngoại khoa tại khoa. Nhờ các kỹ thuật hiện đại, bệnh viện hiện chỉ còn phải mổ mở dưới 1% - ngang tầm với các quốc gia phát triển. Điều quan trọng nhất là phát hiện và điều trị đúng thời điểm, đúng phương pháp, kết hợp phòng ngừa tái phát. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Anh Toàn cho biết: Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 250-300 bệnh nhân liên quan tiết niệu; trong đó, sỏi tiết niệu chiếm khoảng 50%. Với hệ thống thiết bị hiện đại, nhiều trường hợp bệnh khó, như: Sỏi san hô, sỏi lớn, sỏi trên nền thận dị dạng hoặc ở bệnh nhi vẫn có thể can thiệp an toàn, không để lại sẹo mổ.

Một trường hợp khác là người bệnh nam N.Q, 17 tuổi, từng mổ tạo hình niệu quản vì bệnh lý hẹp niệu quản bẩm sinh ở cơ sở khác cách đây 10 năm. Sau đó, người bệnh đã điều trị nhiều nơi nhưng chưa hiệu quả. Đến bệnh viện, người bệnh được chẩn đoán bị hẹp niệu quản tái phát kèm sỏi thận thứ phát. Trường hợp này được tiến hành can thiệp nội soi qua da tán sỏi bằng năng lượng laser, nong qua chỗ hẹp và đặt hai ống thông niệu quản. Ca mổ chỉ kéo dài 60 phút và người bệnh được xuất viện ngay ngày hôm sau.

“Với kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể hoặc tán sỏi bằng máy soi mềm, những trường hợp có sỏi kích thước nhỏ (10-20 mm) có thể điều trị nhanh chóng, xuất viện trong ngày và không để lại sẹo mổ. Những viên sỏi kích thước lớn (trên 20 mm), nằm ở vị trí phức tạp sẽ được chỉ định tán sỏi qua da, một phương pháp tiên tiến, hiệu quả và độ an toàn cao; đồng thời, đòi hỏi phẫu thuật viên có nhiều kinh nghiệm với đầy đủ trang thiết bị hiện đại”, bác sĩ Toàn phân tích.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Bình, nguyên Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nổi bật trong quy trình điều trị bệnh là quy trình được số hóa hoàn toàn. Bác sĩ cập nhật phác đồ điều trị mới nhất giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị, tăng độ chính xác trong chẩn đoán và giảm thời gian nằm viện chờ mổ. Người bệnh thường chỉ cần nằm viện từ một đến ba ngày sau phẫu thuật. Bên cạnh kỹ thuật can thiệp, vai trò của dinh dưỡng và tư vấn phòng ngừa tái phát sỏi cũng chiếm vị trí quan trọng. Việc xác định bản chất phân tử sỏi sẽ giúp phối hợp chuyên khoa dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp, ngăn ngừa hình thành sỏi mới.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Bình khuyến cáo: “Sỏi thận là bệnh dễ tái phát, vì vậy cần điều trị triệt để, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và duy trì lối sống phù hợp. Người dân nên khám định kỳ để phát hiện sớm sỏi khi chúng còn nhỏ, chưa gây biến chứng để có hướng theo dõi và điều trị nhanh chóng. Với các trường hợp đã có sỏi lớn hoặc sỏi gây ứ nước thận, cần điều trị tích cực bằng các phương pháp ít xâm lấn để bảo tồn chức năng thận và giảm biến chứng. Đặc biệt, người dân nếu có triệu chứng đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu máu hay sốt… cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được tầm soát và điều trị kịp thời”.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.