Những “sân chơi” bổ ích cho công nhân, người lao động

Tận dụng phần diện tích dôi dư, những khu vực sản xuất chưa sử dụng, bộ phận Công đoàn cùng Ban Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp biến thành những sân chơi, mảnh vườn để vun đắp thêm đời sống tinh thần cho người lao động, giúp họ gắn bó hơn với nơi mình làm việc…

 “Vườn rau Công đoàn” tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Thương mại Đại Dũng.
“Vườn rau Công đoàn” tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Thương mại Đại Dũng.

Vừa tan ca chiều, chị Lê Thị Huệ, công nhân Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Thương mại Đại Dũng nằm trong Khu công nghiệp An Hạ (huyện Bình Chánh) liền thay bộ đồ đồng phục bằng bộ quần áo gọn nhẹ rồi chạy ra mảnh vườn đầy ắp rau xanh nằm trong khuôn viên nhà máy. Trong mảnh vườn nhỏ, nhiều loại rau đang lên xanh mơn mởn nhìn rất bắt mắt trong ánh nắng chiều dần tắt.

Len vào luống rau trồng các loại rau thơm để nhổ bỏ lá úa và bắt sâu, chị Huệ hào hứng cho hay: “Rau ở đây hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Không chỉ có rau sạch cải thiện bữa ăn của anh em, vườn rau còn là nơi để chúng tôi trải nghiệm làm vườn, thư giãn sau giờ làm việc…”.

Vườn rau này được công nhân công ty gọi là "Vườn rau Công đoàn”, rộng chừng 500 m2, nằm bên trong hàng rào, được phân thành nhiều luống thẳng tắp. Một số công nhân ghé qua vườn rau vào lúc tan ca cho biết, vườn rau được thu hoạch hai lần trong tuần, công nhân có nhu cầu chỉ việc đến lấy, tự cân và trả tiền, Công đoàn chỉ lấy chi phí bán rau tượng trưng bằng nửa so với giá bên ngoài. Số tiền thu được dùng để mua nguyên, vật liệu, hạt giống để duy trì vườn rau.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Thương mại Đại Dũng cho biết, “Vườn rau Công đoàn” được hình thành trong thời gian nhà máy thực hiện phương án "ba tại chỗ" từ tháng 7/2021 và được duy trì cho đến nay. Khi đó, do tình hình dịch rất căng thẳng, các lệnh phong tỏa rất nghiêm ngặt khiến hơn 650 công nhân phải thực hiện "ba tại chỗ" gặp khó trong việc tiếp cận thực phẩm, nhất là rau tươi. Hiểu được khó khăn ấy, Công đoàn cơ sở đã đề xuất Ban Giám đốc cho tận dụng mảnh đất trống trong khuôn viên nhà máy để trồng rau nhằm cải thiện bữa ăn cho công nhân, người lao động. Ban Giám đốc đã hỗ trợ hơn 20 triệu đồng chi phí mua hạt giống, đất mùn, phân hữu cơ, lắp đặt hệ thống tưới nước.

Sau khi kết thúc thực hiện "ba tại chỗ", vườn rau được tiếp tục duy trì và chuyển sang hình thức bán rau sạch trợ giá cho đoàn viên Công đoàn. Vườn rau cũng trở thành “phiên chợ rau” thú vị được công nhân thường xuyên ghé qua chăm bón để có rau cải thiện bữa ăn hằng ngày. Trung bình mỗi tuần, vườn rau thu hoạch khoảng 200 kg rau xanh các loại.

“Mặc dù số lượng rau thu hoạch chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của đoàn viên Công đoàn nhưng cũng góp phần giúp đoàn viên tiếp cận được nguồn rau an toàn. Rau này tuyệt đối không dùng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và bảo đảm quy trình, kỹ thuật canh tác nên an toàn và chất lượng”, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm...

Tận dụng tầng 3 của khu nhà ăn rộng gần 400 m2, Công ty TNHH Datalogic Việt Nam (Khu Công nghệ cao) đã xây dựng một sân chơi thể thao cho người lao động của công ty. Sân chơi này được Ban Giám đốc đầu tư trang bị nhiều trò chơi giúp nhân viên, công nhân thư giãn sau giờ làm việc, như bi lắc, bi-da, bóng bàn.

Anh Nguyễn Văn Công, nhân viên văn phòng công ty, tranh thủ 30 phút nghỉ ngơi sau khi ăn trưa rủ một đồng nghiệp cùng làm vài cơ bi-da. Anh Công chia sẻ, anh chọn chơi môn này vào giờ nghỉ trưa vì không mất quá nhiều thời gian, vừa để giải tỏa căng thẳng sau nửa ngày làm việc, đồng thời có dịp giao lưu, trò chuyện cùng đồng nghiệp.

Cạnh bên, tại các bàn bi lắc, bóng bàn cũng có một số công nhân chia thành từng đôi vào chơi trong thời gian ngắn trước khi quay trở lại nhà máy làm việc.

Đại diện bộ phận Công đoàn của công ty cho biết, ngoài khu vực vui chơi giải trí này, Ban Giám đốc công ty đã dành 1.500 m2 khu vực dự phòng để mở rộng nhà xưởng chính làm khu vực chơi cầu lông cho người lao động với sáu sân. Công ty trang bị đầy đủ vợt, cầu lông cho anh em đến vui chơi, thi đấu. Khu vực sân cầu lông thường thu hút công nhân và nhân viên đến chơi vào buổi chiều sau giờ tan ca. Vào ngày cuối tuần, các sân chơi này đều kín chỗ.

Ông Đặng Văn Chung, Giám đốc nhà máy thuộc Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, cho biết, công ty luôn tận dụng những mặt bằng trống, mặt bằng dự phòng để làm các sân chơi bổ ích và thiết thực cho người lao động. Thông thường hằng năm, công ty đều tổ chức một số giải đấu thể thao nội bộ có giải thưởng nhằm động viên, khích lệ người lao động rèn luyện thể chất, tham gia thường xuyên các bộ môn thể thao, qua đó gắn kết mọi người với nhau, tạo không khí hòa đồng và vui vẻ tại nơi làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.