Những chuyến xe mùa xuân

Chỉ vài ngày nữa, những chuyến xe “0 đồng” sẽ lần lượt chuyển bánh, đưa hàng nghìn sinh viên khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết với gia đình. Không chỉ tặng vé xe, nhiều trường đại học, các tổ chức còn trao quà và lì xì Tết với mong muốn mang đến một mùa xuân trọn vẹn thương yêu cho sinh viên xa nhà.
Các sinh viên nhận vé “0 đồng” của chương trình “Chuyến xe đoàn viên” do Trường đại học Sài Gòn tổ chức.
Các sinh viên nhận vé “0 đồng” của chương trình “Chuyến xe đoàn viên” do Trường đại học Sài Gòn tổ chức.

Trường đại học Sài Gòn vừa hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho chương trình “Chuyến xe đoàn viên” của Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Năm nay, nhà trường hỗ trợ cho 100 sinh viên về quê đón Tết; trong đó, 15 sinh viên về khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ sẽ được chương trình hỗ trợ giá vé theo tình hình thực tế, còn các bạn ở khu vực miền trung sẽ được hỗ trợ xe đưa về tận nơi. Không chỉ trao tặng những tấm vé “0 đồng”, nhà trường còn lo chi phí ăn ở trong suốt chuyến đi cho tất cả sinh viên.

Bên cạnh đó, mỗi bạn còn được nhận quà Tết do Ban tổ chức chương trình vận động từ các nhà hảo tâm. Thời điểm tổ chức lễ tiễn và khởi hành các “Chuyến xe đoàn viên” là ngày 27/1/2024. Không chỉ đưa sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê sum họp, chương trình còn tiếp nhận các trường hợp khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết nhằm có sự hỗ trợ kịp thời. Hiện nay, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường đang khảo sát tình hình sinh viên ở lại thành phố trong dịp Tết và nhu cầu, nguyện vọng của các bạn để thiết kế các hoạt động đồng hành phù hợp.

Năm nay, Đoàn Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam cùng phối hợp Đoàn Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức chương trình “Cùng PVOIL về quê đón Tết”. Đối tượng chính mà chương trình hướng đến là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, quê ở các tỉnh xa.

Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/1/2024 tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Những chuyến xe miễn phí sẽ đưa gần 1.100 sinh viên ở các tỉnh miền trung từ Bình Thuận đến Thanh Hóa và các tỉnh Tây Nguyên từ Đắk Nông tới Kon Tum về quê đón Tết. Ngoài việc bố trí khoảng 25 xe ô-tô chất lượng cao cho các sinh viên có chuyến đi thoải mái, Ban tổ chức còn chuẩn bị cơm, nước uống trên suốt hành trình. Bên cạnh đó, chương trình cũng gửi tặng 1.100 bánh chưng đến các bạn sinh viên.

Dịp này, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp với Công ty Bosch hỗ trợ 50 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khoản tiền một triệu đồng/người để các em có điều kiện quay trở lại trường sau dịp Tết. Trong khi đó, dịp Tết năm nay, Trường đại học Gia Định sẽ triển khai chuyến xe “Gia Định về gia đình” để đưa khoảng 300 sinh viên khó khăn nhưng tích cực trong học tập và rèn luyện về quê đón Tết với ba mẹ, người thân. Theo kế hoạch, những chuyến xe “0 đồng” của trường sẽ lăn bánh trong hai ngày 29/1 và 31/1 tới. Nhà trường bố trí ba chuyến xe khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh hướng về miền trung đến các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Ngoài ra, sẽ có một xe đi về khu vực miền Tây Nam Bộ, qua các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Cùng với chương trình này, trường còn chuẩn bị nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho các sinh viên quyết định đón Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh, như các chuyến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết ở địa điểm làm thêm của sinh viên hay chương trình gặp mặt, chúc Tết, lì xì đầu năm cho các sinh viên “xông đất” tại trường vào ngày đầu năm mới.

Lễ tiễn sinh viên và người lao động khó khăn về quê đón Tết của chương trình “Chuyến xe mùa xuân” - Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra vào sáng 31/1 tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động đã được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Đến nay, đã có hơn 60.400 sinh viên và người lao động khó khăn được chương trình hỗ trợ về quê đón Tết.

Lần này, Trung tâm phối hợp với các đơn vị tổ chức trao tặng 2.000 vé xe và 150 vé tàu xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền trung, Tây Nguyên. Chương trình đặc biệt quan tâm, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có hộ khẩu thuộc các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai và một số người lao động tự do thu nhập thấp. “Bên cạnh những tấm vé xe nghĩa tình như mọi năm, năm nay, chương trình còn tổ chức trao tặng những tấm vé tàu về quê nhằm gia tăng cơ hội đón Tết bên người thân cho nhiều sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây cũng là điểm mới của hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên thành phố với thông điệp lan tỏa tình nhân ái, sự sẻ chia, cùng nhau vượt qua một năm đầy khó khăn, làm nên một mùa xuân ấm áp, một mùa Tết sum vầy, hạnh phúc…”, ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.