Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh cận Tết

Thị trường hoa, cây cảnh Tết đang bước vào giai đoạn cao điểm, với sự hội tụ của nhiều loại hoa, cây cảnh từ khắp mọi miền đất nước. Theo ghi nhận, năm nay, giá các loại hoa, cây cảnh có xu hướng tăng nhẹ so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chăm sóc hoa lan Hồ Điệp tại vườn lan trên đường Phạm Văn Đồng.
Chăm sóc hoa lan Hồ Điệp tại vườn lan trên đường Phạm Văn Đồng.

Những ngày này, dọc các đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Ngân, Võ Thị Sáu... các loại hoa, cây cảnh Tết được bày bán nhộn nhịp. Theo chủ một vựa hoa cúc vàng tại đường Võ Thị Sáu, phường Đông Hòa (tỉnh Bình Dương cũ), một cặp hoa cúc vàng (cỡ chậu 60 cm) có giá từ 1,3-1,5 triệu đồng; cỡ chậu 80 cm khoảng 2,5 triệu đồng một cặp, tùy chất lượng hoa. Chị Nguyễn Thị Xuân Mai, phường Đông Hòa, đang chọn mua hoa cúc vàng về trang trí quán cà-phê cho biết: Năm nay, giá hoa cúc vàng tăng nhẹ so với Tết năm trước khoảng 100.000 đồng một chậu. Hoa cát tường, đồng tiền, cẩm tú cầu... cũng tăng giá nhẹ.

Hoa lan thu hút đông khách mua, dùng trang trí gia đình hoặc làm quà biếu Tết. Tại Vườn lan Minh Hoàng chuyên bán hoa lan Hồ Điệp, đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày này lượng khách khá đông. Một chậu lan Hồ Điệp với 18 cây có giá khoảng 5 triệu đồng, 20 cây lan khoảng 5,5 triệu đồng..., tăng nhẹ so với ngày thường. Anh Nguyễn Văn Tuấn, ngụ phường Thủ Đức, đang lựa chọn một chậu hoa lan để biếu người thân, cho biết: Hoa lan lâu tàn, màu sắc đẹp, để lâu được, cho nên phù hợp để làm quà biếu Tết.

Càng cận Tết, thị trường hoa và cây cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh càng nhộn nhịp. Nhiều vườn hoa, cây cảnh chú trọng chất lượng, mẫu mã, chủng loại, nhất là giữ giá bán ổn định so với dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Sức mua hoa, cây cảnh nhìn chung không có nhiều biến động so với những năm trước. Nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Hợp, lần đầu bán địa lan ven đường Phạm Văn Đồng cho biết: Từ Sa Pa (Lào Cai), chị vận chuyển 80 chậu địa lan vào Thành phố Hồ Chí Minh bán. Tùy chậu lớn hay nhỏ, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Địa lan sống ở xứ lạnh, ở Thành phố Hồ Chí Minh ít người bán, cho nên thu hút được nhiều người mua.

Đối với thị trường hoa mai, theo ghi nhận, mai vàng truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn tấp nập, sôi động như nhiều năm trước. Với sự đa dạng, phong phú của hoa, cây cảnh Tết, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn thay vì mua mai vàng như trước đây.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân, Chợ hoa Tết... nhằm tạo điều kiện cho người dân thưởng lãm hoa, những tác phẩm nghệ thuật độc đáo về cây cảnh... Trong đó, Hội hoa xuân Tao Đàn được tổ chức tại Công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, diễn ra từ ngày 10-21/2 (ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mồng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Hội hoa quy mô được xem là lớn nhất từ trước đến nay với các hiện vật trưng bày được tuyển chọn kỹ lưỡng, thuộc nhiều bộ môn như bonsai, hoa lan, hoa mai, tiểu cảnh, cá cảnh... cùng hội thi chim hót. Trong khi đó, chuỗi hoạt động Chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổ chức từ ngày 10-16/2 (ngày 23 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Chợ hoa Tết cấp thành phố được tổ chức tại Công viên 23 tháng 9, Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám, Chợ hoa Tết Bình Điền. Các chợ hoa Tết cấp phường, xã, đặc khu được tổ chức tại các địa phương với hoa, cây cảnh, cây xanh đa dạng, phong phú... để người dân, du khách thưởng lãm trong dịp Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, Chợ hoa Tết mang dấu ấn “Trên bến, dưới thuyền” do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân phường Phú Định tổ chức, là chợ hoa mang nét văn hóa đặc trưng, tái hiện không gian sông nước Nam Bộ xưa với hàng trăm ghe thuyền chở hoa, cây cảnh từ miền Tây hội tụ. Chợ hoa diễn ra từ ngày 2-15/2 (ngày 15-28 tháng Chạp) tại tuyến đường Nguyễn Văn Của-Bình Đông (dọc kênh Tàu Hủ-Bến Nghé), phường Phú Định. Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” quy tụ gần 400 điểm kinh doanh, trưng bày đa dạng các loại hoa: Cúc vàng, mai, cây cảnh, trái cây, sản phẩm OCOP... Chợ hoa cũng tổ chức các hoạt động nghệ thuật như chương trình Đờn ca tài tử từ ngày 12-15/2 trên thuyền, di chuyển dọc kênh Tàu Hủ.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.