Nhịp cầu văn hóa nối liền tình hữu nghị Việt Nam-Lào

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tiếp Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa, trưởng đoàn đại biểu và nghệ thuật Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam đồng thời chủ trì tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tiếp Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa.
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tiếp Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong gửi lời chúc mừng Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Nhấn mạnh “tinh thần Việt-Lào vượt nắng thắng mưa” cùng khát vọng phát triển bền vững, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước có bề dày truyền thống và mang lại hiệu quả thiết thực. Văn hóa Việt Nam-Lào có sự giao thoa sâu sắc. Nhân dân Việt Nam luôn yêu thích và trân trọng bản sắc phong phú của các bộ tộc Lào.

Thứ trưởng đánh giá cao việc tổ chức Tuần Văn hóa lần này, coi đây là dấu ấn đặc biệt, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai nước.

Trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật, du lịch giai đoạn 2021-2025, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới, trại sáng tác điêu khắc Việt-Lào… Những chương trình này góp phần bồi đắp tình hữu nghị, củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

ndo_br_tempimagedkro7j-6016.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Việt Nam và Lào là láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống thủy chung, gắn bó lâu đời. Với tinh thần hợp tác chặt chẽ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào duy trì việc luân phiên tổ chức Tuần Văn hóa hằng năm. Đây là dịp tôn vinh tình đoàn kết, quảng bá di sản, nghệ thuật truyền thống và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Trao đổi với nước bạn Lào, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ xây dựng Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại thủ đô Vientiane. Công trình rộng hơn 30.000m² đặt tại huyện Xaythany là biểu tượng sinh động của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Bộ đang chỉ đạo khẩn trương triển khai để bàn giao cho phía Lào trước tháng 12/2025. Đây là món quà quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tặng bạn Lào.

Song song với đó, Bộ cũng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Viêng Chăn đồng thời đề xuất thành lập Trung tâm Du lịch Mê Kông tại thủ đô Vientiane. Trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, mối quan hệ Việt-Lào luôn đồng hành, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

ndo_br_tempimagecnjtfz-5561.jpg
Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong hợp tác di sản, ngày 13/7/2025, UNESCO công nhận Vườn quốc gia Hin Nậm Nô (Khăm Muộn, Lào) là Di sản thiên nhiên thế giới, liên biên giới với Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Việt Nam). Đây là di sản thiên nhiên liên biên giới đầu tiên của hai nước.

Tháng 8/2025, Lào công nhận “Đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh trên đất Lào” là Di tích lịch sử quốc gia, ghi nhận vai trò to lớn của tuyến đường chiến lược trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc Việt Nam và cách mạng Lào.

Những hoạt động hợp tác về văn hóa, du lịch, di sản tiếp tục khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đồng thời mở rộng cơ hội phát triển bền vững cho cả hai dân tộc trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, các cơ quan văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam-Lào phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo tồn, phát huy các di sản đã được UNESCO ghi danh. Thành tựu trên những diễn đàn văn hóa quốc tế lớn khẳng định thắng lợi chung của hai nước. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác đầu tư, khai thác di sản bền vững, xây dựng cơ chế phát triển chung, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của cả hai quốc gia.

Thứ trưởng nhấn mạnh cần thêm nhiều sáng kiến, ý tưởng để biến các giá trị di sản chung thành điểm sáng, có sức cạnh tranh trên thế giới.

Bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Thứ trưởng Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị trong dịp sang thăm và chủ trì tổ chức Tuần Văn hóa lần này.

Bà khẳng định, hai Bộ đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực: tổ chức các chuyến thăm, trao đổi chuyên môn, tham dự diễn đàn quốc tế, xuất bản các ấn phẩm văn học, âm nhạc, mở rộng giao lưu trên nhiều lĩnh vực.

Trong giai đoạn 2021-2025, đặc biệt từ năm 2024, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như “Xuân Quê hương-Tiếng Việt thân thương” dành cho cộng đồng người Việt tại Lào; vở kịch “Lá đơn thứ 72”; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; triển lãm ảnh nghệ thuật về Tết Năm mới Lào; chuyên đề “Tổ quốc bên bờ sóng”. Nhiều chương trình gắn với các sự kiện trọng đại như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Hiệp định Geneva. Tháng 9/2024, đoàn Lào do Thứ trưởng Vansy Kouamoua dẫn đầu sang tham dự chương trình “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao-Tự hào bản sắc Việt” tại Bình Định. Tháng 12/2024, Việt Nam tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào.

Tháng 5/2025, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Hội người Việt Nam tại Lào và Thái Lan cùng các đối tác Lào tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Người là niềm tin tất thắng” tại Lào và Thái Lan.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp Đoàn Nghệ thuật Công an Lào và Đoàn Xiếc Quốc gia Lào dàn dựng chương trình “Việt Nam-Thời đại Hồ Chí Minh”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (tháng 9/2025).

Trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam nhiều năm liền đứng thứ hai trong các thị trường gửi khách đến Lào; ngược lại, Lào nằm trong nhóm 15 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam.

Tám tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 134 nghìn lượt khách Lào, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2024; sáu tháng đầu năm, Lào đón gần 589 nghìn lượt khách Việt Nam, tăng 15%. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến, đồng thời thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hai nước. Trên cơ sở các hiệp định, kế hoạch hợp tác đã ký kết, lượng khách trao đổi giữa hai nước duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 7/10 tại Hà Nội và Thanh Hóa. Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam diễn ra tối 2/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.