Viết tiếp chương mới cho tình hữu nghị, hợp tác bền chặt Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào từ ngày 24 đến 25/4. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường trong năm 2025.
Ảnh: THỦY NGUYÊN
Ảnh: THỦY NGUYÊN

Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt Nam và Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, dày công vun đắp. Quan hệ đó đã trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc, là quy luật phát triển chung và nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào có những điểm tương đồng và sự giao thoa về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị.

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962, hai nước cùng nhau vượt qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, luôn giữ gìn, không ngừng vun đắp để quan hệ ngày càng gắn bó mật thiết.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp. Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy; hợp tác kênh Đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Hai bên đã tổ chức thành công Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam và Lào tháng 9/2024, Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào tháng 1/2025 và Cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia tháng 2/2025; thường xuyên trao đổi các chuyến thăm.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2024 ghi dấu ấn sôi động khi tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2,2 tỷ USD, tăng 33,9% so mức năm 2023; ba tháng đầu năm 2025 đạt 980,1 triệu USD, tăng 105,5% so với mức cùng kỳ năm trước. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong hai đến ba năm tới. Hiện Việt Nam có 267 dự án đầu tư vào Lào, với tổng vốn đăng ký là 5,63 tỷ USD.

Là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào, hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường cả về chất và lượng. Hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác đã ký.

Hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy. Năm 2025, Việt Nam dành 1.160 suất học bổng cho cán bộ, học sinh, sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam và tiếp tục cấp số lượng học bổng theo đề nghị của Lào nhằm gia tăng gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước và xây đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Hai bên tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mê Công. Năm 2024, Việt Nam đã ủng hộ, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA). Lào cũng là một trong những nước đầu tiên ủng hộ Việt Nam tái cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua và những thành quả hợp tác đã gặt hái được, nhân dân Việt Nam và Lào hoàn toàn có thể tự hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc. Đó chính là nền tảng quan trọng và nguồn sức mạnh lớn lao để hai nước cùng nhau viết tiếp những chương mới cho tình hữu nghị, hợp tác bền chặt.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào của Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và ưu tiên quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chuyến thăm nhằm tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác tốt đẹp giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với Lào trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chúc chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường thành công tốt đẹp, đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, mang lại sự phồn vinh cho nhân dân mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.