Nhiều trẻ nhập viện bị đa chấn thương, chấn thương sọ não vì tai nạn ngày hè

Mùa hè là thời điểm số ca tai nạn thương tích ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Ghi nhận ở Bệnh viện Nhi Trung ương những ngày vừa qua, nhiều trẻ nhỏ phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, có trẻ phải cắt cụt chi.

Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Ánh Dương – Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại thăm khám cho một bệnh nhi đang điều trị tại khoa.
Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Ánh Dương – Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại thăm khám cho một bệnh nhi đang điều trị tại khoa.

Đa chấn thương do tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ

Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Ánh Dương – Trưởng khoa Điều trị tích cực ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, chỉ trong 2 tuần vừa qua, khoa đã liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ bị đa chấn thương phải nhập viện, trong đó nhiều em trong tình trạng hết sức nguy kịch.

"Phần lớn là các em trong độ tuổi học sinh, gặp tai nạn trong các tình huống như tai nạn giao thông, ngã do leo trèo hoặc bị cửa đổ vào người,...”, bác sĩ Dương cho hay.

Bệnh nhi 9 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do va chạm với ô-tô khi đang ngồi sau xe máy. Sau tai nạn, trẻ có tình trạng dập nát toàn bộ vùng cẳng chân bên phải, vỡ xương chậu bên phải, chấn thương phần mềm.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Dũng – Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc cho biết, trẻ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Ngay lập tức ê-kíp trực đã kích hoạt hệ thống “báo động đỏ” nhằm huy động nhanh chóng nhiều chuyên khoa gồm cấp cứu, gây mê, hồi sức, ngoại khoa, ngoại chỉnh hình,… để hội chẩn và thống nhất ý kiến điều trị, cứu sống bệnh nhi.

Trẻ được tiến hành hồi sức khẩn trương và tích cực như kiểm soát tình trạng suy hô hấp, sốc đa chấn thương, truyền máu khẩn cấp… và được mổ cấp cứu ngay sau khi vào viện.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương, tích cực của các y, bác sĩ, cháu bé đã qua được giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt cụt cẳng chân bên phải của trẻ. Hiện trẻ đang được tiếp tục theo dõi sát và chăm sóc tích cực tại khoa Điều trị tích cực ngoại.

Bệnh nhi 15 tuổi khi trẻ trèo cây hái vải không may trượt chân ngã, gây tổn thương nghiêm trọng. Trẻ nhập viện trong tình trạng rách tầng sinh môn, rách trực tràng và niệu đạo, phải phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Hay như trường hợp bé trai 7 tuổi bị cổng sắt đổ vào người, dẫn đến vỡ xương sọ, vỡ nền sọ, chảy máu não và rơi vào tình trạng phù não, hôn mê sâu đa chấn thương. Dù trẻ vẫn đang được các bác sĩ hồi sức tích cực nhưng tiên lượng của trẻ rất nặng nề.

Một số tình huống hy hữu do tai nạn thương tích cũng xảy ra trong đợt hè này như trường hợp bé trai 9 tuổi đi bắn cá bằng cung cùng người thân, không may bị bắn nhầm vào vùng vai, gây khó thở do tràn khí màng phổi và dưới da.

Có trường hợp trẻ tự ngã khi đi xe đạp, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với chấn thương gan độ III, rò mật trong ổ bụng, phải phẫu thuật cấp cứu để xử lý. Có trường hợp bệnh nhi 19 tháng tuổi bị khỉ nhà hàng xóm nuôi cắn vào tay và vùng mặt khi sang chơi.

gia-tang-tai-nan-thuong-tich-dip-he-loi-canh-bao-khong-cua-rieng-ai-2-6066.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Dũng – Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc thăm khám cho một bệnh nhi điều trị tại khoa.

Bên cạnh đó, các tai nạn sinh hoạt do ngã cũng gây tổn thương ở các mức độ khác nhau cho trẻ, như trẻ 11 tháng bị ngã do xe tập đi từ trên nhà lao xuống sân, hay trường hợp trẻ chấn thương sọ não, vỡ xương sọ, chảy máu dưới nhện do ngã cao 2m từ nhà sàn. Các trẻ đều được tiếp nhận, xử trí và theo dõi cấp cứu. Sau điều trị, hầu hết các trẻ đều có tiến triển tốt.

Bảo vệ trẻ an toàn trong mùa hè

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ em trong dịp hè là do trẻ được nghỉ học, vui chơi tại nhà nhưng lại thiếu sự giám sát từ gia đình và nhà trường.

Với bản tính hiếu động, tò mò nhưng chưa có kiến thức và chưa được trang bị các kỹ năng để tự bảo vệ mình nên trẻ vẫn rất dễ gặp các tai nạn như ngã, bỏng, đuối nước, tai nạn giao thông, leo trèo nguy hiểm hoặc va chạm khi chơi đùa ngoài trời, hóc dị vật, uống nhầm hóa chất…

Để bảo vệ trẻ trong mùa hè, các bác sĩ khuyến cáo: Cha mẹ cần tăng cường giám sát trẻ trong mọi hoạt động hằng ngày, đặc biệt là khi trẻ bơi lội, vui chơi ngoài trời hoặc tham gia giao thông.

Trẻ cần được giáo dục sớm về kỹ năng nhận biết nguy hiểm, tránh leo trèo, không nghịch các vật sắc nhọn hoặc hóa chất độc hại.

Không gian sống phải được bảo đảm an toàn tuyệt đối, ban công, cửa sổ cần có rào chắn chắc chắn, cầu thang có tay vịn vững vàng. Tuyệt đối không để trẻ tự leo lên những nơi cao như mái nhà hay gác xép, ban công.

"Cha mẹ cần lưu ý không cho trẻ điều khiển các phương tiện giao thông như xe máy, xe đạp điện khi chưa đủ tuổi; khi đi xe đạp, trẻ phải chấp hành luật giao thông, không đi hàng ngang, không băng qua đường đột ngột.

Gia đình và nhà trường nên phối hợp giáo dục trẻ kỹ năng sống, lồng ghép kiến thức an toàn vào các hoạt động học hè", bác sĩ khuyến cáo.

Ngoài ra, chuyên gia này cũng lưu ý ở những nơi có công trình xây dựng, cần đặt biển cảnh báo nguy hiểm và có biện pháp che chắn phù hợp để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Khi trẻ không may bị tai nạn thương tích, cha mẹ không nên tự xử trí tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.