Bảo đảm an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động

Người lao động là nhân tố quan trọng, là “tài sản” quý giá của mỗi doanh nghiệp, đơn vị sản xuất. Việc bảo đảm an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động không chỉ mang lại hạnh phúc cho người lao động mà còn góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Người lao động cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong vấn đề bảo đảm an toàn lao động cho chính mình. (Ảnh THẾ ANH)
Người lao động cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong vấn đề bảo đảm an toàn lao động cho chính mình. (Ảnh THẾ ANH)

NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

Ngày 20/6 vừa qua, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm về công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn. Ông Nguyễn Quang Khải, Phó Chánh Thanh tra Sở chia sẻ câu chuyện xúc động khi vừa qua, đến thăm gia đình một công nhân vệ sinh môi trường thiệt mạng do ngạt khí trong lúc làm việc tại huyện Bình Chánh. “Anh ấy là trụ cột kinh tế của gia đình, mất đi để lại hai con nhỏ. Hiện vợ và con anh rất khổ. Đứa nhỏ thường xuyên hỏi mẹ ba đâu rồi, sao không chở con đi học?”, ông Khải kể.

Theo ông Khải, hậu quả của tai nạn lao động không chỉ dừng lại ở nạn nhân, mà còn để lại nỗi đau rất lớn, những tổn thất không thể bù đắp được. Ông cho rằng, các doanh nghiệp cần phải xem việc bảo đảm an toàn cho người lao động là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng bên cạnh sản xuất, kinh doanh.

Ông Khải thông tin thêm, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2007-2020, trung bình xảy ra 100 vụ/năm. Từ năm 2021 đến nay, con số này còn 50 vụ/năm. Tuy nhiên, thành phố vẫn là địa phương có số tai nạn lao động cao nhất cả nước. Tai nạn chết người vẫn xảy ra ở các công trình xây dựng nhỏ lẻ và chiếm hơn 64% tổng số vụ tai nạn lao động chết người.

Ông Nguyễn Tấn Lợi, Phó Trưởng phòng Việc làm, an toàn lao động (Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, nhiều doanh nghiệp tuy đã có quy trình bảo đảm an toàn lao động nghiêm ngặt nhưng tai nạn vẫn xảy ra. Theo ông Lợi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sự chủ quan của con người.

Về phía người sử dụng lao động, vẫn còn trường hợp không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; tổ chức lao động và điều kiện lao động không bảo đảm; không huấn luyện an toàn lao động… Ông Lê Phương Nguyên, cố vấn chuyên môn về phương tiện bảo vệ cá nhân cho rằng, trang bị bảo hộ là “tuyến phòng thủ cuối cùng” bảo vệ người lao động. Tuy nhiên, nhiều thiết bị trên thị trường không bảo đảm chất lượng, thậm chí là hàng giả, hàng nhái.

Về phía người lao động, nhận thức của một bộ phận về an toàn còn hạn chế dẫn đến chủ quan trong thực hiện công việc.

CẦN CÓ CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM NGHIÊM MINH HƠN NỮA

Các đơn vị chức năng cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Ông Lê Thanh Xuân, Trưởng ban An toàn Công ty xây dựng Lưu Nguyễn cho rằng, cần sửa đổi quy định về an toàn lao động theo hướng bám sát các tiêu chuẩn quốc tế. Riêng ngành xây dựng, nên quy định cụ thể chi phí bảo đảm an toàn trong đơn giá thi công.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Lượng Thị Tới nhấn mạnh, chăm lo tốt cho người lao động sẽ giúp doanh nghiệp đạt được nhiều mục tiêu trong kinh doanh, sản xuất. Do đó các doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến việc triển khai công tác này.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn. Theo đó, UBND yêu cầu các địa phương, đơn vị chú trọng nơi làm việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động trong các lĩnh vực như thi công, xây dựng công trình, gia công cơ khí, hàn cắt kim loại, bốc xếp hàng hóa bằng các thiết bị nâng, sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động…

Các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, nhân rộng các gương điển hình, mô hình và kinh nghiệm hay trong công tác này. Xử lý nghiêm, nhanh các vụ tai nạn lao động, công khai hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động...; tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này.

UBND thành phố nhấn mạnh, cần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác này. Trong đó đẩy mạnh xã hội hóa, lồng ghép nội dung an toàn, vệ sinh lao động trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương, chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực lao động, y tế, môi trường

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…