Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024

Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 chủ đề “Dòng chảy di sản” với nhiều hoạt động đặc sắc đã được chuẩn bị sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế.
Tổng duyệt chương trình khai mạc Festival Ninh Bình. (Ảnh:BTC)
Tổng duyệt chương trình khai mạc Festival Ninh Bình. (Ảnh:BTC)

Chương trình tổng duyệt cho Khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 đã hé lộ sân khấu hoành tráng, gợi mở những điều bất ngờ hấp dẫn trong sự kiện đáng chờ đợi nhất tại vùng đất Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.

Festival Ninh Bình lần thứ III với chủ đề “Dòng chảy di sản” diễn ra từ ngày 23/11/2024 đến ngày 30/11/2024 tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng và định vị thương hiệu đô thị di sản thiên niên kỷ của tỉnh Ninh Bình, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người của tỉnh Ninh Bình và các vùng, miền trong cả nước đến với du khách trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của Festival Ninh Bình là sự kiện Khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11/2024 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình với chủ đề “Vàng son một thuở cố đô”.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam kênh VTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình và các nền tảng mạng xã hội.

Một tiết mục trong đêm khai mạc.

Một tiết mục trong đêm khai mạc.

Tác giả kịch bản, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến tiết lộ, chương trình khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 cho công chúng thưởng thức một “bộ phim dã sử cổ trang” cả về hình thức thể hiện lẫn câu chuyện. Đó là câu chuyện kể về dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XIX, cuộc dời đô từ Hoa Lư đến Thăng Long, mở cõi từ Thăng Long đến Huế. Dòng chảy lịch sử sẽ đi qua 3 kinh đô lớn, lâu đời nhất, vàng son nhất trong lịch sử Việt Nam.

Để làm được điều này, từ thiết kế dàn dựng sân khấu, âm nhạc, nghệ sĩ tham gia… đều được lựa chọn, luyện tập, chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ suốt 2 tháng qua.

Toàn bộ bối cảnh, không gian sân khấu sẽ không ngừng chuyển động từ đầu tới cuối chương trình tái hiện một cách sống động, đẹp mắt với nhiều tầng cảm xúc về những giai thoại, huyền tích lịch sử.

Bên cạnh lễ khai mạc, Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 còn có nhiều hoạt động đặc sắc, ấn tượng.

Chương trình Ninh Bình - Áo dài trên con đường di sản kể câu chuyện về những tà áo dài áo dài được khoác lên mình một diện mạo mới, hòa quyện giữa vẻ đẹp cổ điển và sáng tạo đương đại. Mỗi tà áo là một tác phẩm nghệ thuật, các chi tiết tinh tế lấy cảm hứng từ hoạ tiết di sản như hoa văn đá Hoa Lư, gốm Bồ Bát và làng nghề truyền thống như làng thêu Nam Cao, tất cả hội tụ trên nền lụa Việt Nam mềm mại và thanh thoát. Chương trình diễn ra lúc ngày 23/11 tại Cổng chùa Động Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Không gian Hội quán Dục Thúy Sơn - một điểm mới của Festival năm nay, chính thức ra mắt từ ngày 26/11 đến ngày 27/11 tại công viên Núi Thúy, thành phố Ninh Bình. Công viên Núi Thúy đã được biến thành một không gian triển lãm thơ đương đại ngoài trời kết hợp với trải nghiệm thưởng trà, ngâm thơ, ngắm trăng và nghe nhạc cổ truyền theo phong cách dân gian.

Chương trình Lễ hội đường phố diễn ra ngày 29/11 tại Cổng chào vào khu du lịch sinh thái Tràng An, đường Tràng An, thành phố Ninh Bình, với các phần trình diễn trang phục, cổ phục truyền thống và biểu diễn nghệ thuật đường phố do các đoàn nghệ thuật của các địa phương trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia trình diễn.

Chương trình còn quy tụ các làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương tham gia vào không gian chợ xưa nếp cũ, các trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm thú vị.

Cũng trong khuôn khổ Lễ hội đường phố sẽ diễn ra đêm chung kết cuộc thi hóa trang thành các nhân vật lịch sử Vàng Son Một Thuở, quy tụ 15 thí sinh hóa thân xuất sắc nhất sau vòng thi Online bình chọn. Các thí sinh sẽ trình diễn những bộ cổ phục và thể hiện ý tưởng hóa thân độc đáo của mình.

Đặc biệt, lần đầu tiên, một Đại nhạc hội dân gian điện tử được tổ chức như một lời chào kết để Bế mạc Festival Ninh Bình vào 20 giờ ngày 30/11/2024 tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, tỉnh Ninh Bình. Đó là một bữa tiệc âm nhạc dân gian đương đại kết nối các thế hệ người yêu nhạc mang tên “Í A Fest”, cuộc đối thoại giữa dân gian và đương đại, giữa quá khứ với tương lai, giữa di sản và thời đại, giữa không gian và thời gian, bằng sự giao thoa của giữa âm thanh và trải nghiệm thị giác.

Tham gia “Í A Fest” là những tên tuổi nghệ sĩ được công chúng yêu thích như: Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh, các ca sĩ: Phương Mỹ Chi, Rapper Double2T, Thanh Duy, Yến Lê, Quách Mai Thy, ban nhạc Ngũ Cung, Dzung, Last Fire Crew, Vũ Đoàn Carmen…

Sân khấu đang được khẩn trương thi công.

Sân khấu đang được khẩn trương thi công.

Hiện tại, việc thi công, thiết kế sân khấu tại các điểm diễn ra sự kiện đã được Newday Media - Đơn vị thực hiện Festival Ninh Bình 2024, hoàn thiện. Mọi thứ đã sẵn sàng cho Lễ Khai mạc cũng như chào đón các du khách trong nước và quốc tế đến để cùng hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, đặc sắc tại vùng đất Cố đô Hoa Lư Ninh Bình.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.