Truyền thống và đương đại giao thoa tại Festival Ninh Bình 2024

Tiếp nối thành công của 2 kỳ Festival Ninh Bình năm 2022, 2023, tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình lần thứ III với chủ đề “Dòng chảy di sản", diễn ra từ ngày 24 đến 30/11 tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi họp báo trong trang phục cổ phục Việt.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi họp báo trong trang phục cổ phục Việt.

Tại buổi họp báo sáng 30/10 tại Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường cho biết, các hoạt động trọng tâm của Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 bao gồm lễ Khai mạc Festival Ninh Bình vào 20 giờ ngày 24/11 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình; chương trình trình diễn, triển lãm, đọc và xem thơ Hội quán Dục Thúy Sơn từ ngày 26/11 đến ngày 27/11 tại công viên Núi Thúy, thành phố Ninh Bình; chương trình nghệ thuật “Ninh Bình - Sao Mai hội tụ” vào 20 giờ ngày 28/11 tại Nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Ninh Bình; Lễ hội đường phố vào ngày 29/11 tại Cổng Tam quan, đường Tràng An, thành phố Ninh Bình; và Bế mạc Festival Ninh Bình vào 20 giờ ngày 30/11 tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, tỉnh Ninh Bình.

Tổng đạo diễn chương trình Lê Hải Yến cho biết, lễ khai mạc mang tên “Dòng chảy di sản” lấy ý tưởng từ hành trình lập đô, dời đô, định đô của các triều đại trong lịch sử, với sự kết nối của 3 kinh đô Thăng Long, Hoa Lư và Huế. Đây cũng đều là những địa phương có Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, là dòng chảy hơn một thiên niên kỷ của lịch sử Việt Nam, đã hình thành nên những di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc độc đáo và quý giá của dân tộc.

Đây cũng là lần đầu tiên, lễ khai mạc được xây dựng kết hợp giữa công nghệ hiện đại với nghệ thuật truyền thống, phối hợp giữa các loại hình nghệ thuật như âm nhạc, vũ kịch và điện ảnh, trên sân khấu chuyển động gợi sự thay đổi giữa các kinh đô và các triều đại.

Dự kiến lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam VTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình và các nền tảng mạng xã hội.

Hội quán Dục Thúy Sơn là điểm mới lạ của Festival năm nay, chính thức ra mắt từ ngày 26 đến ngày 27/11 tại công viên Núi Thúy, thành phố Ninh Bình. Công viên Núi Thúy sẽ được biến thành một không gian triển lãm thơ đương đại ngoài trời kết hợp với trải nghiệm thưởng trà, ngâm thơ, ngắm trăng và nghe nhạc cổ truyền theo phong cách dân gian.

Đó là một không gian văn hóa nghệ thuật đậm chất thơ với những bàn trà cổ, các nghệ nhân pha trà mặc đồ cổ trang, được trang trí trưng bày các tác phẩm Thơ khắc trên núi Dục Thúy bằng nghệ thuật sắp đặt, kết hợp trang trí ánh sáng... để giới thiệu đến công chúng và du khách những "di sản" tinh thần vô giá tại Dục Thúy Sơn - Di tích quốc gia đặc biệt tại Ninh Bình.

Chương trình nghệ thuật Ninh Bình - Sao Mai hội tụ diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/11 tại Nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Ninh Bình; với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng bước ra từ cuộc thi Sao Mai những năm vừa qua. Chương trình có quy mô lớn, chất lượng nghệ thuật cao với không gian âm nhạc đặc sắc dành cho nhân dân và du khách khi đến Ninh Bình.

Thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới trình diễn tại lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival năm 2022.

Thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới trình diễn tại lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival năm 2022.

Đặc biệt nhất là Lễ hội đường phố sẽ diễn ra ngày 29/11/2024 tại Cổng Tam quan, đường Tràng An, thành phố Ninh Bình, với các phần trình diễn trang phục, cổ phục truyền thống và biểu diễn nghệ thuật đường phố do các đoàn nghệ thuật của các địa phương trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia trình diễn. Chương trình còn quy tụ các làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương tham gia vào không gian chợ xưa nếp cũ, các trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm thú vị. Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết, chương trình còn khuyến khích người dân cũng như du khách tham gia mặc cổ phục diễu hành và tham dự các chương trình của lễ hội đường phố.

Trong khuôn khổ Lễ hội đường phố, còn có đêm chung kết cuộc thi hóa trang thành các nhân vật lịch sử, quy tụ 20 thí sinh hóa thân xuất sắc nhất sau vòng thi Online bình chọn. Các thí sinh không chỉ trình diễn những bộ cổ phục mà còn phải hóa thân vào nhân vật, thể hiện được thần thái nhân vật. Cuộc thi hướng tới việc thể hiện bản sắc văn hóa, tôn vinh cổ phục Việt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, và sự đam mê nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử dân tộc trong giới trẻ.

Tại Festival năm nay, lần đầu tiên, một Đại nhạc hội dân gian điện tử được tổ chức để Bế mạc Festival Ninh Bình vào 20 giờ ngày 30/11 tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, với âm nhạc dân gian kết hợp với đương đại mang tên “Í A Fest”.

“Í A Fest” là cuộc đối thoại giữa dân gian và đương đại, giữa quá khứ với tương lai, giữa di sản và thời đại, giữa không gian và thời gian, bằng sự giao thoa của giữa âm thanh và trải nghiệm thị giác. Lễ hội âm nhạc thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Phương Mỹ Chi, Double 2T, Ngũ Cung, Thanh Duy, Quách Mai Thy…

Ngoài ra, theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường, trong khuôn khổ Festival, Sở phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng như Liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2024; Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng bằng sông Hồng lần thứ 26 năm 2024; Giải Quần vợt quốc tế ITF U18 - J30; Giải Cầu lông quốc tế “Vietnam International Challenge 2024”; Giải chạy Việt dã quốc tế Tràng An Marathon năm 2024; Triển lãm xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, thương mại, dịch vụ…

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.