Nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn dịp Đại lễ 30/4

Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động chuỗi hoạt động du lịch hấp dẫn, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách trong dịp lễ 30/4 năm nay và cả năm 2025.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, tôn vinh những giá trị lịch sử thiêng liêng, đây còn là cơ hội để toàn ngành nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh thành phố năng động, mến khách và sáng tạo trong mắt bạn bè quốc tế.

Dịp này, ngoài các sản phẩm du lịch cho Sở Du lịch chủ trì triển khai xây dựng, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã giới thiệu hàng loạt tour du lịch văn hóa-lịch sử, từ các hành trình ngắn trong nội đô đến các chuyến đi dài ngày kết nối với các tỉnh lân cận.

Các tour này không chỉ tập trung vào việc tham quan các di tích lịch sử mà còn kết hợp với các hoạt động trải nghiệm văn hóa, giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa của thành phố.

Du khách trải nghiệm tham quan thành phố bằng xe xích lô. (Ảnh: THẾ ANH)

Du khách trải nghiệm tham quan thành phố bằng xe xích lô. (Ảnh: THẾ ANH)

Nhiều tour đã kết hợp giữa tham quan các di tích lịch sử với các hoạt động trải nghiệm thực tế, mang lại cho du khách những cảm xúc sâu sắc và hiểu biết hơn về lịch sử dân tộc.

Đặc biệt, các tour được thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng du khách, từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi và du khách quốc tế.

Ngoài ra, các city tour theo chuyên đề gắn với hệ thống bảo tàng, di sản kiến trúc và chương trình tham quan ban đêm tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng được làm mới.

Các bạn trẻ tham quan Bảo tàng Biệt động Sài Gòn.

Các bạn trẻ tham quan Bảo tàng Biệt động Sài Gòn.

Các sản phẩm đều được xây dựng hướng đến việc kể lại câu chuyện 50 năm hình thành và phát triển của thành phố một cách sinh động, hấp dẫn với 3 chủ đề chính: các chương trình tham quan khám phá sự sôi động của đô thị hiện đại và một không gian đa dạng với dòng sông êm ả, những cánh đồng xanh ngát, rừng ngập mặn hoang sơ, biển đảo trong lành; trải nghiệm không gian giao thoa của văn hóa và ẩm thực đặc sắc, tinh túy từ các vùng miền, từ các cộng đồng người Hoa, Khmer và từ các nước phương Tây; tìm hiểu về thành phố trẻ trung-sáng tạo, với tinh thần cởi mở và hiếu khách, không ngừng đổi mới hướng tới tương lai với những trải nghiệm đặc sắc.

Du khách tham quan rừng Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Du khách tham quan rừng Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Cũng theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan này đang khẩn trương xây dựng phát triển những sản phẩm du lịch mới gắn với chiều sâu văn hóa-lịch sử nhằm tạo dấu ấn đặc biệt cho dịp kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước.

Có thể kể đến như: Sản phẩm du lịch cộng đồng tại xã Thạnh An (Cần Giờ), nơi du khách sẽ được chạm vào một thế giới bình dị mà kiên cường, nơi cư dân làng chài sống hài hoà cùng rừng, sông và biển; sản phẩm du lịch tại Hóc Môn, vùng đất của tình nghĩa và khí chất, là nơi du khách có thể lắng nghe lời thì thầm của trầu cau, của nghĩa phu thê và của lòng kiên trung gắn bó với quê hương; tour “Nam Kỳ lục tỉnh” - từ truyền thống đến văn hóa sáng tạo.

Đây không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội để các dịch vụ du lịch tại thành phố khẳng định chất lượng, sự chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ tận tâm, hướng đến sự hài lòng và gắn bó lâu dài của du khách với Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.