Nhiều dự án bảo vệ môi trường đoạt giải cuộc thi khởi nghiệp

Sản xuất gạch từ rác thải nhựa, máy xử lý rác hữu cơ và ứng dụng quan trắc rác trên kênh rạch bằng trí tuệ nhân tạo… là ba trong số 11 dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên Công thương với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2024, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo hướng tới tương lai xanh”.
Trưởng dự án “Sản xuất gạch từ rác thải nhựa” giới thiệu sản phẩm với Ban giám khảo cuộc thi.
Trưởng dự án “Sản xuất gạch từ rác thải nhựa” giới thiệu sản phẩm với Ban giám khảo cuộc thi.

Mỗi đội thi mang đến một sáng kiến giúp môi trường sống ngày càng trong lành hơn.

Chiếm ngôi vị cao nhất trong cuộc thi năm nay là dự án “Sản xuất gạch từ rác thải nhựa”. Trưởng nhóm Lê Trần Phú cho biết: Ý tưởng sản xuất loại gạch độc đáo này xuất hiện khi em cùng bạn bè bàn nhau tìm giải pháp hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải trầm trọng hiện nay.

Theo đó, với sản phẩm gạch lát nền mà nhóm vừa hoàn thiện, tỷ lệ rác thải nhựa chiếm đến 20% cho nên giảm được 50% trọng lượng so với gạch truyền thống; cùng với đó là các chất liệu làm gạch thường thấy, pha thêm vật liệu chống cháy để bảo đảm tính an toàn. Thời gian tới, bên cạnh quá trình cải tiến thành phần, nâng cấp tính năng cho dòng sản phẩm hiện có, nhóm sẽ nghiên cứu để bổ sung thêm dòng sản phẩm mới là gạch xây tường làm từ rác thải nhựa.

Lê Trần Phú chia sẻ: Cái khó nhất trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp là làm sao tạo ra được sản phẩm thiết thực, mang tính ứng dụng cao. Tiếp đó, phải tìm được người đồng hành biết phân chia công việc để sản phẩm của sinh viên vẫn bám sát nhu cầu thực tiễn, tránh sự lãng phí.

Vì chủ yếu là tay ngang, với dự án lần này, trong khoảng một năm tự mày mò, nghiên cứu, nhóm mất hơn sáu tháng thử nghiệm để đưa ra được công thức làm gạch như hiện tại. “Thật sự rất khó vì nếu không tính toán kỹ, sản phẩm khi hoàn thiện sẽ không đáp ứng tốt các yêu cầu của công trình. Dù là lót nền vẫn phải bền chắc, an toàn, đạt tiêu chí thẩm mỹ.

Việc cần làm tiếp theo của nhóm là thuyết phục người tiêu dùng tin tưởng dòng vật liệu thân thiện này với mức giá cao hơn gạch truyền thống từ 15-20%. Tụi em tham gia cuộc thi vì muốn nhận thêm lời khuyên, sự hỗ trợ, kết nối nhằm có thể đưa sản phẩm ra thị trường vào năm 2025, sau khi hoàn tất việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ”, Phú cho biết thêm.

Điều khiến Ban giám khảo lẫn người theo dõi cuộc thi vô cùng thích thú chính là dự án “OCM-Thiết bị xử lý rác hữu cơ ngay tại nguồn” của nhóm sinh viên đến từ Trường đại học Công thương và Trường cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay từ vòng bán kết của cuộc thi, dự án này đã nhận được gói đầu tư từ một doanh nghiệp với số tiền lên đến một tỷ đồng. Một thành viên trong nhóm cho biết: Hiện tại, toàn bộ bản vẽ, ý tưởng phát triển sản phẩm đã hoàn thiện, chỉ chờ khâu giải ngân và bổ sung thêm nguồn vốn vay khoảng 600 triệu đồng là có thể triển khai rộng rãi ra thị trường. Nhóm đặt mục tiêu sẽ có sản phẩm thực tế vào đầu năm 2025, trước khi nghị định bắt buộc mọi người dân phân loại rác tại nguồn trước khi đưa cho các bên thu gom chính thức có hiệu lực. Thiết bị xử lý rác hữu cơ này gồm ba tầng, khả năng chứa gần 40 ký rác thải và xử lý khép kín với sự hỗ trợ của loại vi sinh do nhóm tạo ra.

Chỉ sau từ ba đến năm ngày, người dùng máy có thể thu được loại phân bón hữu cơ giữ hơn 80% dưỡng chất trong nguồn rác đầu vào, giúp việc trồng trọt, chăm cây trở nên dễ dàng, tiết kiệm hơn. Hiện nay, các dòng máy xử lý rác hữu cơ trên thị trường có mức giá dao động từ hơn 20 triệu đến gần 50 triệu đồng. Trong khi đó, nhóm sinh viên lại đưa ra mức giá của sản phẩm sáng tạo này khá khiêm tốn, chỉ từ 6-7 triệu đồng để bất cứ gia đình nào cũng dễ dàng tiếp cận.

Huỳnh Nhật Kiên, Trưởng nhóm “OCM-Thiết bị xử lý rác hữu cơ ngay tại nguồn” cho biết: Thị trường mà sản phẩm này hướng đến trong giai đoạn đầu là ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh để tạo độ lan tỏa mạnh mẽ. Về sau, nhóm sẽ tiếp tục tăng độ phủ sóng để phổ cập sản phẩm trong từng gian bếp.

“Hiện nay, gần 70% lượng rác thải ra môi trường là rác hữu cơ. Do đó, việc thu gom, xử lý và biến rác thải hữu cơ thành tài nguyên hữu ích sẽ góp phần giải quyết cơ bản vấn đề rác thải, tạo cho người dùng lối sống lành mạnh, tiết kiệm nhiều nguồn tài nguyên. Tính hiệu quả cộng với giá thành hợp lý sẽ là điểm cộng giúp sản phẩm gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường”, Kiên phân tích.

Cuộc thi “Sinh viên Công thương với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2024 do Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Tư vấn-Hỗ trợ khởi nghiệp phía nam, Làng Học sinh-Sinh viên sáng tạo, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức. Trải qua 5 tháng phát động, cuộc thi nhận được 123 dự án đăng ký với hơn 500 sinh viên và giảng viên hướng dẫn đến từ 27 trường cao đẳng, đại học tại khu vực phía nam.

Qua hai vòng loại, 11 dự án xuất sắc được chọn vào vòng chung kết để tiếp tục tranh tài thông qua hình thức trưng bày gian hàng, thuyết trình và phản biện. Ban giám khảo là các chuyên gia khởi nghiệp, đại diện doanh nghiệp đã góp ý thẳng thắn, gợi mở những yếu tố cần hoàn thiện để các dự án có thể phát triển hơn nữa. Đáng chú ý, sự quan tâm từ các doanh nhân và công ty đã tạo cơ hội cho nhiều dự án được “tiếp sức” và đầu tư, mở ra hướng đi mới cho việc thương mại hóa.

Ông Huỳnh Thanh Vạn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn-Hỗ trợ khởi nghiệp phía nam, Trưởng ban Giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo và đa dạng thể loại của các đề tài tham gia cuộc thi năm nay. Các dự án vào vòng chung kết không chỉ bảo đảm tính khoa học mà còn thiết thực, góp phần giải quyết những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện hành. Năm nay, cuộc thi thu hút khá nhiều dự án hay về bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ cao phù hợp với xu thế hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.