Nhiều doanh nghiệp nhà nước vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024

Ngày 6/12, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Ủy ban cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, một số đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Ước tính đến ngày 1/12, tổng doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban quản lý ước đạt khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm và bằng 107% so cùng kỳ; giá trị nộp ngân sách nhà nước hợp nhất ước đạt hơn 206 nghìn tỷ đồng, bằng 153% kế hoạch năm và bằng 105% so cùng kỳ.

Về đóng góp cho ngân sách, với tổng doanh thu hơn 2 triệu tỷ đồng, ước tính năm 2024, các tập đoàn, tổng công ty đóng góp khoảng 10% thu ngân sách nhà nước. Có được kết quả đó là nhờ nỗ lực của Ủy ban, các doanh nghiệp và đặc biệt là sự phối hợp giúp đỡ của các bộ ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc biểu dương một số đơn vị thực hiện vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vượt 32% kế hoạch năm, tăng 3% so cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế vượt 2,2 lần kế hoạch năm và nộp ngân sách nhà nước vượt 64% kế hoạch năm, tăng 2% so cùng kỳ;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước đạt tổng doanh thu 575 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so cùng kỳ năm trước.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) VNA năm 2024 bắt đầu có lãi, được Quốc hội thông qua các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, được chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22 nghìn tỷ đồng. Phó Thủ tướng cho rằng đây là kết quả rất phấn khởi và nhấn mạnh, Vietnam Airlines phải tiếp tục đổi mới, phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Về kết quả công tác xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, chậm tiến độ, kém hiệu quả, đến nay đã đạt được những bước tiến đáng kể. Bên cạnh đó, Ủy ban đã chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện nhiều dự án, công trình quan trọng của đất nước như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đường dây 500kv mạch 3…

“Những thành tích đạt được năm 2024 có nhiều sáng tạo, nhiều nét mới và có những nỗ lực quan trọng. Thay mặt chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Ủy ban và các doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập Uban và các doanh nghiệp cần tập trung góp ý kiến, tìm giải pháp tháo gỡ. Trong đó có việc tập trung đóng góp ý kiến cho các nội dung trọng yếu của dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thay thế Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13).

Qua đó, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhà nước lớn mạnh hơn nữa, có vai trò dẫn dắt, tạo sự đột phá cho tăng trưởng.

Đối với nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết sẽ tập trung thực hiện vấn đề sáp nhập và chia tách một cách khoa học, hiệu quả nhất, tránh gây xáo trộn, hoàng mang trong đội ngũ cán bộ.

Cùng với việc sắp xếp bộ máy, Chính phủ sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật để bảo đảm hoạt động của các doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đề nghị các tập đoàn, tổng công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa;

Tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là về sản xuất, phát triển thị trường...; tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng; đẩy mạnh đầu tư phát triển, góp phần xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông, năng lượng, công nghiệp, hạ tầng số,...

Thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả”, Ủy ban sẽ kết thúc hoạt động và chuyển chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với 19 tập đoàn, tổng công ty về các bộ, cơ quan liên quan theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đồng tình và thống nhất cao chủ trương của Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh bày tỏ mong muốn và hy vọng rằng, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các cán bộ của Ủy ban cũng như cán bộ tập đoàn, tổng công ty luôn nỗ lực cố gắng; phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm; vượt qua mọi khó khăn, thách thức; nắm bắt được cơ hội để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.