Nhiệt huyết sức trẻ với Tháng Thanh niên tình nguyện

Đến hẹn lại lên, tháng 3, Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng, xung kích triển khai các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng các mục tiêu cùng thành phố. Đáng chú ý, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025), nhiều công trình thiết thực, ý nghĩa đã được triển khai, chung tay góp thêm niềm vui trong ngày hội non sông.
Tuổi trẻ thành phố Thủ Đức trồng cây xanh trong hoạt động khởi động Tháng Thanh niên 2025.
Tuổi trẻ thành phố Thủ Đức trồng cây xanh trong hoạt động khởi động Tháng Thanh niên 2025.

Khởi động Tháng Thanh niên năm nay, ngay sau lễ ra quân ngắn gọn, sôi nổi, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương đã trực tiếp tham gia các hoạt động theo kế hoạch đã định sẵn.

Tại tuyến kênh đường 40, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức; tuyến kênh Hàng Bàng (Quận 5 và 6); tuyến kênh 19 tháng 5 (quận Bình Tân);… các bạn trẻ cùng xắn tay áo, chung tay với người dân tham gia vớt rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Còn tại khu vực Nhà ga metro Bến Thành (Quận 1), từ rất sớm, các bạn trẻ đã có mặt để tham gia hỗ trợ điều phối, hướng dẫn người dân sử dụng tuyến Metro số 1. Bác Nguyễn Văn Lai, ngụ quận Bình Tân chia sẻ: Hôm nay cuối tuần, vợ chồng tôi tới để trải nghiệm đi metro. Khi tới khu vực nhà ga trung tâm, chúng tôi được các bạn trẻ hướng dẫn tận tình, chu đáo. Các bạn đều nhiệt tình hỗ trợ khi chúng tôi không rành lối đi lẫn cách sử dụng nhiều công nghệ trải nghiệm tại đây.

Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31/3 với nhiều công trình, nội dung ý nghĩa, thiết thực. Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Trần Thu Hà cho biết, tuổi trẻ thành phố sẽ chung tay thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần vào kết quả thực hiện các mục tiêu chung trong từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đây cũng là các hoạt động nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025); chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Thông qua các hoạt động này thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì sự phát triển chung của tuổi trẻ thành phố.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào, vững tin theo Đảng”, trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ thành phố hướng đến việc thực hiện 11 chỉ tiêu và hai công trình thanh niên. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn thành phố tiếp tục thực hiện sáu công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Phó Bí thư Thành đoàn Trần Thu Hà cho biết, năm nay, Thành đoàn chủ trương tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống hướng về chiều sâu, thực chất. Các phong trào xung kích, tình nguyện tập trung hướng mạnh đến công tác hỗ trợ chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh theo tinh thần “ba liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) để kết nối lực lượng, nguồn lực từ xã hội nhằm đạt hiệu quả tối ưu đối với các công trình, phần việc đã đề ra. Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động trong Tháng Thanh niên năm nay là chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 16 năm 2025.

Với 2.500 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình này sẽ thực hiện các mục tiêu đã đề ra như: phấn đấu có ít nhất 1.000 sáng kiến được tiếp nhận, nghiên cứu triển khai; vận động, hướng dẫn ít nhất 80% số đoàn viên, thanh niên thành phố cài đặt ứng dụng “Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh”; đồng hành, hỗ trợ, chăm lo cho ít nhất 25 nghìn đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, tuổi trẻ thành phố tiếp tục triển khai và hoàn thiện các công trình của đoàn viên, thanh niên thành phố như: công trình “Phòng truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh trực tuyến”; “Bảng thông tin giới thiệu tại Căn cứ cách mạng Khu ủy Sài Gòn-Gia Định (Y4), tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre”; công trình “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 đến nay”; Công trình “Sông Sài Gòn - Con sông của thành phố tôi” giai đoạn 3 theo Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Khởi đầu Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chính thức khởi động chương trình “Việt Nam Xanh” 2025 nhằm kêu gọi sự chung tay hành động vì một tương lai xanh, phát triển bền vững. Với chủ đề “Thúc đẩy tiêu dùng xanh”, chương trình Việt Nam Xanh lần thứ 2 năm 2025 diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng và ý nghĩa như: cuộc thi “Thử thách sống xanh cùng Việt Nam Xanh”, các phiên chợ xanh, giải chạy bộ, đêm nhạc Việt Nam Xanh…, cùng với chuỗi chương trình talkshow, chương trình khám phá doanh nghiệp xanh, giải thưởng Việt Nam Xanh hướng đến các đơn vị, doanh nghiệp chú trọng quá trình chuyển đổi xanh, sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững của người tiêu dùng. Các hoạt động của Việt Nam Xanh 2025 nỗ lực triển khai các chuỗi hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của việc tiêu dùng xanh, hướng tới một xã hội xanh -

phát triển bền vững. Để các hoạt động xung kích, công trình Tháng Thanh niên đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Thành đoàn kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố, bằng khả năng và trách nhiệm của mình, cùng nhau đoàn kết biến tinh thần nhiệt huyết, tư duy sáng tạo thành những hành động cụ thể. Mỗi hành động, mỗi sáng kiến sẽ góp phần quan trọng cùng với tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị thực hiện các công trình, phần việc, các hoạt động của Tháng Thanh niên đạt hiệu quả cao nhất, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình ■

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.