Nhạc sĩ Hoài An phát hành album Hồn Việt

Sau hơn hai thập kỷ ấp ủ và sáng tác, nhạc sĩ Hoài An chính thức phát hành album Hồn Việt, công trình âm nhạc gồm 15 ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc, lịch sử và văn hoá Việt Nam.

Bìa album Hồn Việt của nhạc sĩ Hoài An. (Ảnh nhạc sĩ cung cấp)
Bìa album Hồn Việt của nhạc sĩ Hoài An. (Ảnh nhạc sĩ cung cấp)

Album ra mắt dưới định dạng 2 CD (17 track), kèm mã QR tải file gốc chất lượng cao, với sự tham gia của hơn 20 giọng ca và nhóm bè-hợp xướng hàng đầu trong nước.

15 ca khúc có thể chia thành các nhóm chủ đề: : “Anh hùng dân tộc” với các ca khúc Tiếng Trống Mê Linh (Hai Bà Trưng), Ngọn Cờ Lau (Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân), Đức Thánh Trần (Trần Quốc Tuấn), Lý Triều Danh Tướng (Lý Thường Kiệt), Hoàng Đế Áo Vải (Nguyễn Huệ); “Truyền thuyết” gồm Chuyện thành Cổ Loa với sự tích Nỏ thần; “Cổ tích” với Sơn Tinh-Thủy Tinh, Trương Chi-Mỵ Nương, Thạch Sanh, Bánh Chưng-Bánh Giầy.

Ngoài ra album còn có các ca khúc Hào Khí Thăng Long, Tinh Thần Đông A, Bạch Đằng Giang cùng với Đức Thánh Trần tạo nên nhóm ca khúc về Ba lần chiến thắng quân Nguyên-Mông của nhà Trần.

img-125809-0.png
Album Hồn Việt được thiết kế mang nhiều bản sắc dân tộc. (Ảnh nhạc sĩ cung cấp)

Theo nhạc sĩ Hoài An, các chủ đề này có sự kết nối, riêng phần Cổ tích cũng nhằm giáo dục thiếu nhi về tính cách con người Việt Nam: trung hậu, dũng cảm, tình yêu thương.

“Những giá trị truyền thống về văn hoá, con người Việt Nam, lịch sử dựng nước và giữ nước, những lời hay ý đẹp từ ca dao tục ngữ… tạo nên một Hồn Việt rất đặc sắc. Tôi mong có thể chuyển tải một phần Hồn Việt trong 15 ca khúc đợt này, và nếu có thể, tôi sẽ viết thêm…”, nhạc sĩ Hoài An chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Hoài An, anh may mắn có dịp cộng tác với rất nhiều ca sĩ, cả dòng trường lớp và thị trường. Khi thực hiện Hồn Việt, tiêu chí hàng đầu của nhạc sĩ Hoài An khi chọn ca sĩ là độ hợp bài, và giọng ca có thực lực. Ca sĩ đầu tiên thu loạt bài Hồn Việt là Võ Hạ Trâm. Ở các bài gần nhất là hai giọng nam cao Trần Duy Linh và Đoàn Đại Hòa. Ngoài ra còn thêm một giọng nam siêu cao và "quái" là Trần Hữu Kiên (Sơn Tinh-Thủy Tinh, Bạch Đằng Giang).

Bên cạnh đó, những ca sĩ trẻ như Nhã Thy, Khánh Huế, Hồ Thảo Nguyên, Kim Ngọc, Công Quốc, Minh Khang, Linh Hoa đã mang đến sự mới mẻ cho các ca khúc cổ tích-truyền thuyết trong album Hồn Việt.

img-7911.jpg
Nhạc sĩ Hoài An. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Được biết, một số ca khúc trong Hồn Việt đã được đón nhận trước đó như Truyền thuyết Cổ Loa (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow Giờ H, 2004), Trương Chi-Mỵ Nương (ca sĩ Đan Trường-Thanh Thảo trong liveshow Mãi mãi một tình yêu, 2004), Công ơn Hùng Vương (Võ Hạ Trâm)...

Ngoài ra, Ngọn Cờ lau, Tinh thần Đông A được dùng làm nhạc nền cho một số clip võ nhạc, múa. Những ca khúc mới vừa sản xuất xong thì cần album phát hành một thời gian mới biết được.

“Tôi nghĩ môi trường học đường và các lễ hội là nơi có thể lan toả rộng rãi các ca khúc trong album Hồn Việt. Tôi muốn khơi dậy tình yêu sử Việt, lòng tự hào dân tộc qua giai điệu và lời ca. Từ tinh thần Đông A đến chuyện tình dân gian, từ tiếng trống hào hùng đến sự tích chiếc bánh ngày Tết – tất cả đều mang trong mình 'Hồn Việt' đậm đà bản sắc”, nhạc sĩ Hoài An cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.