Người trẻ dùng AI xây dựng nền tảng kết nối cứu trợ

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhiều bạn trẻ không chỉ tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho học tập hay công việc mà còn biến nó thành công cụ lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng những lúc khó khăn.

Các cộng sự nghiên cứu và thiết kế nền tảng cuutro.vucar.vn để kết nối các nhóm thiện nguyện thực hiện công tác cứu trợ tại các địa phương gặp thiên tai, bão lũ.
Các cộng sự nghiên cứu và thiết kế nền tảng cuutro.vucar.vn để kết nối các nhóm thiện nguyện thực hiện công tác cứu trợ tại các địa phương gặp thiên tai, bão lũ.

Nền tảng cứu trợ cuutro.vucar.vn của một nhóm bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện để giúp các đoàn đưa đúng số hàng hóa đến nơi đang thực sự cần.

Nơi kết nối những tấm lòng

Giữa vô vàn dòng tin kêu cứu và hình ảnh về bão lũ trên mạng xã hội, Kỳ Anh (sinh năm 2000), cũng như bao người trẻ khác, cảm thấy thôi thúc phải làm một điều gì đó.

Từ ý tưởng ban đầu ấy, Phùng Huy (sinh năm 1999) đã đề xuất xây dựng một nền tảng kết nối cứu trợ, nơi các đoàn thiện nguyện có thể đăng tải hành trình, điểm tập kết; còn người dân và mạnh thường quân có thể dễ dàng theo dõi để chung tay hỗ trợ. “Bọn mình nghĩ nếu có rất nhiều người như mình muốn giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì việc tạo ra một nền tảng trung gian là điều cần thiết”, Phùng Huy chia sẻ.

Điều đáng khâm phục ở các bạn trẻ này là toàn bộ quá trình từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thiện nền tảng này diễn ra chỉ trong một đêm. Khó khăn lớn nhất lúc đó chính là áp lực về thời gian. “Bọn mình làm website này trong một đêm thôi, ban đầu thực sự rất sợ không kịp, bởi vì thời gian bà con gặp bão lũ thì mình phải càng nhanh chóng càng tốt”, Kỳ Anh chia sẻ.

565706612-1236319338524874-5383472657459404285-n.jpg
Các em học sinh Trường tiểu học Chu Văn An quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ.

Để có thể “chạy đua” tiến độ thực hiện ý tưởng này trước tình hình bão lũ cấp bách, nhóm bạn trẻ đã tận dụng thế mạnh công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ viết code, chiếm đến 80% khối lượng công việc.

Trong điều kiện không thể gặp nhau để trao đổi thường xuyên nên các bạn đã chọn cách làm việc hoàn toàn trực tuyến dù vậy, họ vẫn phối hợp nhịp nhàng để cho ra đời một sản phẩm kịp thời và ý nghĩa, Phùng Huy chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất không nằm ở việc xây dựng website, mà ở khâu vận hành và xác minh thông tin. “Các đoàn cứu trợ đăng thông tin rải rác trên rất nhiều hội nhóm, thường là ở trong phần bình luận. Bọn mình phải tổng hợp thủ công và tham gia rất nhiều nhóm để có được thông tin”, Kỳ Anh kể lại.

Để bảo đảm mỗi dữ liệu đăng tải đều đúng sự thật, nhóm trực tiếp gọi điện, nhắn tin xác minh với từng đoàn cứu trợ. Dù vất vả và tốn thời gian nhưng đó lại là yếu tố then chốt giúp họ xây dựng niềm tin và bảo đảm nguồn lực được chuyển đến đúng nơi, đúng người.

Tinh thần hành động của sức trẻ

Từ khi ra mắt, nền tảng cuutro.vucar.vn của nhóm nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. Nhiều đoàn thiện nguyện đã có được địa chỉ, số liên hệ để thực hiện các hoạt động cứu trợ, thiện nguyện một cách thuận lợi hơn so với trước.

Thông qua nền tảng này, các đội tình nguyện dễ dàng chia sẻ hành trình và kêu gọi hỗ trợ. Một số nghệ sĩ các và các kênh truyền thông cũng giúp lan tỏa nền tảng, để nhiều người biết đến và tham gia ứng cứu.

Chị Trần Thu Hà, quản lý một nhóm thiện nguyện ở Hà Nội chia sẻ: "Sau khi đăng tải thông tin trên ứng dụng này, chúng tôi đã kết nối được thêm nhiều tấm lòng cùng chung tay và tham gia với nhóm, đồng thời, ở các khu vực cần cứu trợ, người dân cũng gửi các hình ảnh tại hiện trường để nhóm có thể chọn lựa những nơi đang thực sự cần hỗ trợ".

566225665-1236319265191548-7335662763594881237-n.jpg
Nhiều đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ để khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền bắc, miền trung. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh)

“Phản hồi tích cực đến rất nhiều. Tất cả mọi người đều chung tay hướng về những khu vực chịu thiệt hại, đó là điều khiến chúng mình rất vui”, Phùng Huy nói.

Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần nhân ái và khả năng thích ứng sáng tạo của người trẻ trong thời đại số. Khi không thể trực tiếp đến vùng lũ, họ đã dùng chính kiến thức và kỹ năng của mình để góp phần hỗ trợ người dân.

Kỳ Anh khẳng định: “Sức mạnh của người trẻ nằm ở tinh thần hành động. Họ không chỉ nói mà bắt tay vào làm ngay, biến ý tưởng thành sản phẩm hữu ích cho cộng đồng".

"Đối với những thành viên, đây là một trải nghiệm không thể quên. Bọn em hy vọng chút công sức nhỏ này sẽ hữu ích cho xã hội. Bọn em dùng sức trẻ và khả năng tiếp cận công nghệ để làm những việc có ích cho đất nước, cho người dân và điều đó khiến mình cảm thấy hạnh phúc”, Phùng Huy bộc bạch.

Về kế hoạch lâu dài, đại diện dự án cho biết: Dự án không chỉ dừng lại sau đợt thiên tai này.

560040025-1232527658904042-7168498848395921343-n.jpg
Nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được đóng gói để gửi đến người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh).

Nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện nền tảng này để duy trì và phát triển website nhằm sẵn sàng kích hoạt trong những trường hợp khẩn cấp khác, với mong muốn biến nó thành một kênh thông tin về thiên tai hiệu quả và lâu dài.

Cứu trợ, sẻ chia với đồng bào các vùng gặp thiên tai, bão lũ là một trong những hoạt động được chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung chung tay thực hiện để kịp thời động viên, giúp đỡ nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Truyền thống “lá lành đùm lá rách” đã được phát huy nhiều năm qua với nhiều câu chuyện cảm động của nghĩa đồng bào. Những ngày qua, nhân dân thành phố đã trực tiếp quyên góp lương thực, hàng hóa, hiện kim trị giá hàng trăm tỷ đồng để chuyển đến nơi khó khăn.

Đó cũng là tinh thần thành phố tiên phong, luôn cùng cả nước, vì cả nước của thành phố nghĩa tình, thành phố mang tên Bác.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…