Hướng về bà con vùng lũ

Hoàn lưu bão số 11 (Matmo) kết hợp gió đông nam hình thành dải hội tụ gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố miền bắc. Mưa lớn, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng, lũ trên các sông dâng cao đe dọa cuộc sống của bà con. Cả nước đang hướng về người dân vùng thiên tai bằng sự sẻ chia và những hoạt động cứu trợ gấp rút.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TRẦN HẢI
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TRẦN HẢI

Thái Nguyên chìm trong biển nước

Từ tối ngày 6 đến ngày 7/10, mưa trắng trời, không ngớt tại Thái Nguyên. Lượng mưa quá lớn trên diện rộng (phổ biến từ 250-400 mm, có nơi trên 500 mm) sau nửa ngày đã làm nhiều nơi chìm trong biển nước. Hàng loạt phường trung tâm như Nam Cường, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quan Triều... ngập trên 1m. Ở nhiều nơi, nước dâng đến nóc ô-tô, thậm chí đến mái nhà. Giao thông tê liệt, cuộc sống người dân bị đảo lộn vì mất điện, mất nước.

Nhiều lời cầu cứu khẩn thiết trên mạng xã hội. Chị Ánh Nguyệt cho biết, nhà chị ở tổ 5, phường Chùa Hang, nước đã ngập đến ngang ngực, mẹ chị còn mắc kẹt bên trong. Tại những khu vực khác, nước ngập hết tầng một khiến người dân phải leo lên mái nhà, che ô, khoác áo mưa chờ cứu hộ. Nhiều gia đình vô cùng hoang mang, vất vả khi trong nhà có người bệnh nặng hoặc trẻ sơ sinh.

Lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy dâng vượt mức lịch sử năm 2024 đến hơn 1 m khiến nước dồn dập tràn về. Thống kê sơ bộ cho thấy, tại Thái Nguyên đã có 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; hơn 5.400 ngôi nhà bị cô lập vì lũ lụt. Đến sáng 8/10, dù trời đã tạnh mưa, biển nước vẫn mấp mé nóc nhà cấp bốn tại tổ dân phố Văn Thánh, phường Linh Sơn và nhiều khu vực khác ở Thái Nguyên. Trong cuộc trao đổi nhanh với tín hiệu chập chờn trưa 8/10, một đồng nghiệp báo tỉnh cho biết, công tác thông tin tuyên truyền hiện rất khó khăn do không có điện, không mạng internet.

Tối 7/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp khẩn để chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu. Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, dân quân, thanh niên... cùng xuồng máy để di dời người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm. Không kể ngày đêm, lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận các khu dân cư ngập sâu để hỗ trợ sơ tán.

31.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: LÊ ĐẠT

Nhiều địa phương chịu thiệt hại

Tại tỉnh Cao Bằng, trong các ngày 7-8/10, hoàn lưu bão số 11 gây mưa to đến rất to trên diện rộng làm 7.000 nhà bị ảnh hưởng, 1 người chết và 2 người bị thương. Có 208 nhà bị sạt lở đất, 8 nhà hư hỏng nặng; 21 xóm ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập do giao thông chia cắt. Khoảng 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và trường học bị hư hại.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, lũ lớn xuất hiện trên các sông, suối vượt mức báo động 3. Lũ dồn dập đổ về khiến nước sông Bằng, sông Hiến dâng cao, tràn vào nhiều tuyến phố trung tâm. Ngập sâu, chia cắt, sạt lở lan rộng từ trung tâm Cao Bằng đến vùng cao như Nguyên Bình, Thanh Long.

Mưa lớn ở Cao Bằng gây sạt lở, ngập úng hơn 100 tuyến giao thông nông thôn, 74 điểm sạt lở, 17 điểm ngập sâu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; 5 cầu bị hư hỏng và 9 cầu khác bị ngập. Hơn 140 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở. Theo Viện Vật lý địa cầu, một trận động đất đã xảy ra lúc gần 17 giờ ngày 7/10 tại khu vực xã Cần Yên có độ lớn 3,4 richter, chưa ghi nhận ảnh hưởng.

Hiện các địa phương trong tỉnh Cao Bằng đang huy động lực lượng tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả, khơi thông điểm sạt lở, hỗ trợ nhân dân sơ tán, ổn định đời sống. Lực lượng trực ban phòng, chống thiên tai duy trì 24/24 giờ, tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Tại tỉnh Bắc Ninh, lũ sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và có khả năng vượt mức lịch sử năm 1986 (7,52 m). Mưa lũ khiến một người thiệt mạng, gây ra nhiều sự cố đê điều, công trình thủy lợi. Tuyến đê tả Thương Dương Đức thuộc xã Mỹ Thái xuất hiện cung sạt dài 12 m; hồ Cối Gạo, xã Đồng Kỳ bị vỡ thân đập gây ngập úng vùng hạ du, một số nhà ở của người dân, trường học, công sở bị đổ tường, sập mái… Đến chiều 7/10, còn 184 hộ bị nước lũ cô lập thuộc các xã Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động, Bố Hạ... Toàn tỉnh xuất hiện 65 điểm sạt lở đất, đá đe dọa an toàn các tuyến đường giao thông và nhà ở của nhân dân. Mưa lũ khiến gần 3.000 ha lúa, hoa màu ngập úng, gần 50 nghìn con gia súc, gia cầm và hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tại tỉnh Lạng Sơn, chiều ngày 7/10, đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) bị vỡ khoảng 4-5 m, sâu 3-4 m. Nước từ đập tràn xuống vùng hạ du, đẩy mực nước sông Bắc Khê và các suối lên nhanh, đe dọa nhiều khu dân cư. Nguyên nhân dẫn đến sự cố là ảnh hưởng của bão số 11 gây mưa to, khiến cường độ lũ trên sông Bắc Khê lên mức cao nhất từ trước đến nay. Trưa ngày 7/10, trước khi xảy ra sự cố, lưu lượng nước đổ về hồ lên tới 1.572 m³/giây.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương kiểm soát sự cố, di dời 52 hộ dân với 118 nhân khẩu ở ba thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực thuộc xã Tân Tiến đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một số nơi vùng hạ du như các xã Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt vẫn ngập sâu, có nơi ngập đến 3m.

Sáng 8/10, một vụ sạt lở đất đá đã làm sập hoàn toàn cổng chào xã Đồng Văn (Tuyên Quang). Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá từ ta-luy dương sạt xuống, làm sập hoàn toàn cổng chào dẫn vào cao nguyên đá Đồng Văn, khiến giao thông bị chia cắt tạm thời.

32.jpg
Các lực lượng Quân đội và Công an chở nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con nhân dân phường Phan Đình Phùng. Ảnh: TRẦN HẢI

Chung tay cứu trợ đồng bào

Ngày 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp có mặt tại tỉnh Thái Nguyên, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi người dân và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động; tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ, với số tiền 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương. Trong đó, hỗ trợ Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

Để kịp thời cứu hộ người dân vùng bị chia cắt vì ngập lụt tại các tỉnh chịu nhiều thiệt hại do bão số 11, lực lượng quân đội đã triển khai bốn mũi ứng cứu các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Tổng cộng hơn 30 nghìn cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn tàu xuồng, phương tiện cứu hộ được huy động; 4 tấn hàng cứu trợ vùng lụt đã được trực thăng thuộc Trung đoàn 916 đưa đến các địa phương, hướng đến bà con ở những nơi ngập nặng.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, rất nhiều tổ chức, cá nhân trên cả nước cũng chung tay hướng về các vùng ngập lụt. Các đội đò, thuyền giàu kinh nghiệm tại chùa Hương (xã Hương Sơn, Hà Nội) sẵn sàng tham gia vận chuyển, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời và tiếp tế hàng hóa theo yêu cầu của các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Xã Hương Sơn đã huy động và vận chuyển 5 xuồng máy lên Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Chị Nguyễn Doãn Mỹ Anh, thành viên nhóm thiện nguyện Đồng bào Việt cho biết: Chỉ trong đêm 7/10, nhóm đã kêu gọi được một lượng lớn thuốc men, thực phẩm, nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt. Ngày 8/10, 8 xe bán tải đã khởi hành từ Hà Nội hướng lên ba phường đang bị cô lập hoàn toàn của Cao Bằng là Thục Phán, Nùng Trí Cao và Tân Giang, đặc biệt là Thục Phán, phường bị ngập nặng do nằm giữa hai con sông. “Chúng tôi chọn cứu trợ các điểm này vì ở xa, khó tiếp cận. Thái Nguyên cũng rất cần hỗ trợ, nhưng vị trí gần Hà Nội hơn nên sẽ có nhiều nhóm thiện nguyện đến được”, Mỹ Anh chia sẻ.

Cũng trong đêm 7/10 và ngày 8/10, rất nhiều đoàn cứu trợ từ nhiều địa phương trên cả nước đã lên đường trong tâm thế sẻ chia khó khăn, chung tay vì bà con, đồng bào vùng lũ lụt.

Tính đến sáng ngày 8/10, mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 13 người chết, mất tích, 5 người bị thương; làm 15.762 căn nhà bị ngập; 402 căn nhà thiệt hại, hư hỏng; 14.621 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 97.016 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa đã giảm, nhưng do nước lũ đang lên rất cao, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng còn duy trì trong 3-4 ngày tới, tiếp tục gây nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và sạt lở, lũ quét trên các sông, suối, sườn dốc.

Có thể bạn quan tâm

Tâm lý e ngại rủi ro thể chế còn có thể khiến doanh nghiệp thu hẹp quy mô đầu tư. Ảnh: BẮC SƠN

Áp lực nâng chuẩn môi trường kinh doanh

Dù vẫn giữ sức hút đầu tư, những rào cản về thủ tục và chi phí tuân thủ đang tạo áp lực nâng chuẩn môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Cải cách vì thế trở thành yêu cầu cấp thiết để tăng sức cạnh tranh trong khu vực.

Tiết giảm ăn chơi ngày lễ

Không giống quãng thời gian vài năm về trước, gần đây người ta có những khoảng thời gian thuận lợi hơn mỗi dịp nghỉ lễ. Một phần do những ngày làm việc được thu gọn lại, hoặc được hoán đổi nhằm tạo điều kiện cho người dân có thêm đợt nghỉ dài hơn, phù hợp nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng xa với gia đình, bè bạn.

Bộ Xây dựng đã phân cấp quản lý hơn 1.500 km đường thủy nội địa quốc gia về cho địa phương.

Hướng tới quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu

Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo hướng rút ngắn thời gian, chuyển sang hồ sơ điện tử và phân cấp về địa phương. Thời gian tới dự kiến sẽ xử lý 157 TTHC, qua đó giảm 18% chi phí và gần 20% thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp.

Đề xuất phương án tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

Đề xuất phương án tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Trong dự thảo mới nhất này, Bộ Nội vụ chỉ đề xuất 1 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7, thay vì 2 phương án như đợt lấy ý kiến hồi tháng 3.

Thương hiệu quốc gia trở thành nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao giá trị. Ảnh: NAM HẢI

Nâng "độ sâu" cho thương hiệu Việt

Sau hơn hai thập kỷ, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã giúp nâng tầm doanh nghiệp Việt. Nhưng thách thức vẫn còn đó khi nhiều doanh nghiệp vẫn dừng ở gia công, chưa có nhiều thương hiệu tầm cỡ quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư năng lượng tái tạo để phục vụ sản xuất. Ảnh: KHIẾU MINH

Gỡ nút thắt đưa điện “xanh” vào khu công nghiệp

Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) được kỳ vọng trở thành nền tảng cho quá trình xanh hóa sản xuất. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy nhiều điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và tài chính vẫn đang cản trở dòng chảy điện xanh vào khu công nghiệp.

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh mạn tính nhằm giúp bảo toàn Quỹ Bảo hiểm y tế.

Không để thất thoát Quỹ Bảo hiểm y tế

Chỉ trong vòng một tháng, anh Nguyễn Văn C (53 tuổi) trú tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để đi khám tại ba cơ sở y tế khác nhau. Nơi cho thuốc huyết áp, nơi thì thêm thuốc tim, có nơi lại cho làm thêm xét nghiệm. Hồ sơ của anh C, theo cán bộ giám định, không phải là trường hợp hiếm.

AirAsia và các hãng hàng không khác đều bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng vọt. Ảnh: AP

Làn sóng hủy chuyến bay do giá nhiên liệu tăng

Cuộc xung đột ở Trung Đông và lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đã khiến giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, gây ra làn sóng hủy chuyến bay trên các tuyến từ Trung Quốc đến Đông Nam Á, làm gián đoạn kế hoạch du lịch của hàng triệu người trước kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Một siêu tàu chở dầu băng qua Eo biển Hormuz chỉ vài giờ sau khi Iran phong tỏa trở lại. Ảnh: GETTYIMAGES

Iran lại đóng cửa Eo biển Hormuz

Chỉ vài giờ sau khi mở cửa trở lại, Iran lại tiếp tục “khóa” Eo biển Hormuz và tuyên bố duy trì kiểm soát tuyến vận tải biển quan trọng này, chừng nào Mỹ chưa dỡ bỏ phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran. Kế hoạch đàm phán tiếp theo chưa được chốt lịch, trong khi bất đồng còn nhiều, nhất là vấn đề chuyển giao urani.

Biếm họa: SIMON REGIS

Thỏa thuận bất ngờ

Israel và Lebanon cuối tuần qua bất ngờ đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được ký kết sau hơn một tháng bùng phát xung đột, được cộng đồng quốc tế hồ hởi đón nhận.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án khu dân cư vùng ngập lụt tại thôn Kim Vân.

Cấp bách nâng cao năng lực ứng phó thiên tai

Trong khi hậu quả mưa bão cuối năm 2025 vẫn chưa được khắc phục triệt để, Thái Nguyên đã phải khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mùa mưa bão sắp tới. Với địa hình phức tạp, đan xen miền núi, trung du và đồng bằng, địa phương luôn đối diện nguy cơ cao xảy ra mọi loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Ngày hội năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 10.000 học sinh, sinh viên tham dự, theo dõi.

Khi khởi nghiệp của người trẻ đi vào thực chất

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trong hai ngày 18-19/4.

FDI được dự báo tiếp tục gia tăng trong công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao. Ảnh: NAM HẢI

Nâng cấp nền tảng thu hút dòng vốn nước ngoài

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang tăng trưởng tích cực, nhưng để duy trì sức hút trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra là phải nâng cấp toàn diện nền tảng thu hút đầu tư, hướng tới các dòng vốn chất lượng cao, gắn với chuyển đổi “xanh” và “số”.

Dao động một chiều

“Đợt này gas, thịt, rau đắt quá, tôi phải tăng giá chú ạ” - bà chủ quán cơm bình dân thủng thẳng nói, mắt vẫn dán vào quầy đồ ăn, tay thoăn thoắt gắp món theo yêu cầu của khách.

Du khách tham quan một trung tâm mua sắm. Ảnh: NAM NGUYỄN

Động lực mới cho du lịch hiện đại

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm quốc tế ngày càng cao, việc phát triển các mô hình bán hàng giảm giá (outlet) và miễn thuế được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng để Việt Nam giữ chân du khách và nâng cao giá trị chi tiêu.

Dù ở xa Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào hướng về quê hương.

Niềm tin gửi gắm trong nhiệm kỳ mới

Không chỉ người dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng và bày tỏ tin tưởng đối với các nhà lãnh đạo của đất nước trong nhiệm kỳ mới.

Thu giữ niềm tin

Ngày 3/4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh) xử phạt hành chính một cá nhân 3 triệu đồng và tịch thu 42 cây mai vàng.

Cuộc họp của các quan chức AFMGM tại Manila. Ảnh: ASEAN

ASEAN, WB cảnh báo hậu quả của xung đột Trung Đông

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông sẽ gây tác động sâu sắc tới nền kinh tế toàn cầu.

Căng thẳng tại Eo biển Hormuz tác động lớn đến các nền kinh tế châu Á. Ảnh: GETTYIMAGES

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế ở châu Á

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cảnh báo xung đột tại Trung Đông sẽ gây sức ép đáng kể lên các nền kinh tế châu Á, khiến tốc độ tăng trưởng của khu vực đông dân nhất thế giới chậm lại. Trong khi đó, Hàn Quốc xác định cần cải tổ mô hình phát triển kinh tế nhằm đối phó cuộc khủng hoảng địa - chính trị.

Chợ vẫn họp trên phố Thanh Hà, phường Hoàn Kiếm. Cần những giải pháp thông minh để giữ không gian chung và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Xóa chợ cóc, đừng làm chiếu lệ

Kế hoạch số 373/KH-UBND ban hành ngày 26/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội được xem như bước đi quyết liệt nhằm giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”.

Chợ ngõ cùng những gánh hàng rong đã trở nên quen thuộc với người dân Hà thành.

Gánh hàng nhỏ trước bước ngoặt mưu sinh

Tờ mờ sáng, khi phố phường chưa kịp tỉnh giấc, bà Phùng Thị Hoa, bán rau tại khu chợ cóc trong ngõ 90 phố Hoa Bằng (phường Cầu Giấy) đã bày hàng. Mớ rau được xếp gọn trên chiếc mẹt cũ, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng thu dọn khi cơ quan chức năng ra quân.

Chuyên đề: BÀI TOÁN KỶ CƯƠNG ĐÔ THỊ VÀ SINH KẾ NGƯỜI DÂN

Chuyên đề: BÀI TOÁN KỶ CƯƠNG ĐÔ THỊ VÀ SINH KẾ NGƯỜI DÂN

Ngày 26/12/2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND, xác lập lộ trình cụ thể nhằm xóa bỏ hoàn toàn “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trong giai đoạn 2026-2027. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ chưa từng có trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.