Người nông dân tiên phong làm giàu

Không cam chịu nghèo đói, nông dân Phùng Văn Chì ở xóm Quốc Tuấn, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đã chủ động tìm tòi, học hỏi để phát triển sản xuất hiệu quả, vươn lên làm giàu. Năm 2024, ông Chì vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Vườn bí xanh của ông Phùng Văn Chì, xóm Quốc Tuấn, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng cho hiệu quả kinh tế cao.
Vườn bí xanh của ông Phùng Văn Chì, xóm Quốc Tuấn, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng cho hiệu quả kinh tế cao.

Trên mảnh đất rộng hơn 9.000 m2, bằng cách làm riêng của mình, mỗi năm ông Chì thu về hơn 600 triệu đồng - con số ấn tượng đối với một nông dân vùng cao. Thấy hiệu quả kinh tế mà gia đình ông Chì đạt được, hàng chục gia đình trong xã, đã học tập, làm theo để phát triển kinh tế gia đình.

Đi đầu mở hướng sản xuất

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo khó (xã Phúc Sen trước đây, nay là xã Quảng Uyên), gia đình ông Chì cũng như nhiều hộ dân khác sống chủ yếu dựa vào cây ngô, nương lúa, củ khoai, củ sắn... nên cuộc sống rất khó khăn. Ông Chì từng đi làm thợ xây, phụ hồ để kiếm thêm, nhưng làm thì vất vả mà ráo mồ hôi là hết tiền. Trăn trở với việc thoát nghèo, ông Chì nghĩ: “Nhà mình có đất, có ruộng, tại sao không phát triển sản xuất trên mảnh đất của mình?”. Chính từ suy nghĩ đó ông đã quyết tâm làm nông nghiệp. Xác định lập thân, lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, ông Chì tích cực học hỏi, mở hướng phát triển sản xuất mới.

Những năm 1995 đến 1996, ông Chì nhập giống ngô lai về trồng thử nghiệm. Thấy giống ngô mới năng suất và sản lượng cao hơn hẳn, ông bèn mở rộng diện tích. Nhưng lúc này, ông Chì lại phát hiện ra có vấn đề với giống ngô mới, đó là gốc cây ngô to hơn, rễ ngô sâu hơn khiến việc làm đất vất vả, trâu, bò yếu không cày nổi. “Thấy vậy, tôi tính phải vay vốn ngân hàng, mua máy cày để giảm bớt công sức cày đất trồng ngô lai.

Sau mấy năm, thấy cách làm của tôi hiệu quả, nhiều gia đình ở địa phương, từ chỗ hồ nghi, đã chuyển đổi theo tôi trồng giống ngô lai này”, ông Chì chia sẻ. Bước đầu chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng hiệu quả, ông Chì tính tới việc chăn nuôi.

Sản lượng ngô thu được, ông Chì giữ lại toàn bộ để nuôi lợn. “Bỏ hạt ngô vào con lợn, nếu mình chú ý công tác vệ sinh chuồng trại, thú y, đến khi xuất chuồng, hiệu quả kinh tế thu được từ chăn nuôi, cao gấp nhiều lần so với bán ngô cho thương lái”, ông Chì khẳng định. Năm 2000, ông Chì dựng giàn, trồng thêm su su, bí xanh trên diện tích 3.000 m2 đất.

Tận dụng đất, bên dưới giàn su su, ông trồng thêm khoai lang, ngô và một số loại rau màu để làm thức ăn cho lợn và nhím... Mỗi năm, su su, bí xanh và đàn lợn mang lại thu nhập gần 500 triệu đồng cho ông Chì.

Hiệu quả kinh tế là hàng đầu

Không cần trồng cây đặc sản hay quý hiếm, chỉ từ những loại cây quen thuộc bao đời nhưng ông Chì vẫn vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Bí quyết thành công của ông chính là phải tính toán thật kỹ lưỡng, tận dụng triệt để, không bỏ đi bất cứ thứ gì.

Ông Chì cho biết, 3.000 m2 nhà giàn trồng su su, bí xanh quanh năm, mỗi năm cho thu hoạch 10 tấn bí xanh, 8-9 tấn su su, thu gần 200 triệu đồng. Trong vụ mùa, 4.000 m2 đất được ông Chì trồng khoai lang, 2.000 m2 đất trồng rau màu. Mỗi vụ, ông thu 5-6 tấn củ, giá bán bình quân 15.000 đồng/kg thu 75-90 triệu đồng. 6.000 m2 còn lại, vụ xuân, ông Chì trồng ngô, thu ngô về chăn lợn.

Mỗi năm, ông nuôi hai lứa lợn, từ 20-30 con/lứa, trọng lượng xuất chuồng khoảng 1 tạ/con, thu gần 300 triệu đồng. Bên cạnh nuôi lợn, ông Chì còn duy trì đàn nhím khoảng 20 con, tận dụng củ quả trong vườn để chăn nhím. Mỗi năm ông Chì xuất bán khoảng 10 con nhím, giá bán 250.000 đồng/kg, trọng lượng 9-10 kg/ con, mang lại thu nhập hơn 20 triệu đồng.

Chất thải từ chăn nuôi ông ủ men vi sinh làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Toàn bộ quá trình sản xuất khép kín, không dùng hóa chất, không thuốc trừ sâu, sản phẩm của trang trại đều là sản phẩm sạch, nên rất được ưa chuộng. Ngoài ra, ông Chì cũng tuân thủ đúng quy trình phòng dịch bệnh, thực hiện tiêm phòng đầy đủ và vệ sinh chuồng trại theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Đàn lợn của gia đình ông chưa từng bị dịch bệnh.

Thấy ông Chì sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, nhiều gia đình trong xã đã học tập, làm theo. Hiện tại, trong xã Quảng Uyên hình thành vùng trồng su su, bí xanh, khoai lang khá lớn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Đồng chí Bế Bình An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Uyên nhận xét, ông Phùng Văn Chì là tấm gương điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi. Ông là con người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư và làm giàu ngay trên vùng đất quê hương.

Việc hình thành vùng chuyên canh cây su su, bí xanh, khoai lang với diện tích lớn trong xã, có đóng góp của nông dân Phùng Văn Chì, khi ông tiên phong “mở lối”, được nhiều nông dân trong xã học tập, làm theo. Chịu làm, chịu nghĩ, giỏi tính toán, nông dân Phùng Văn Chì đã trở thành tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi, được nhiều người dân địa phương quý mến. Không giữ kinh nghiệm làm của riêng, ông Chì sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho nhiều nông dân khác để vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.