Đây là hoạt động thiết thực giúp người dân ổn định cuộc sống, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai nước Việt Nam-Campuchia.
Trao sinh kế cho người dân
Tháng 8 ở đại ngàn Tây Nguyên, nắng vàng dịu nhẹ hòa cùng làn gió biên cương mang theo không khí rộn ràng, thắm tình đoàn kết giữa các cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới Việt Nam-Campuchia. Tại xã Pó Nhầy (huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), lễ bàn giao “Nhà hữu nghị” cho gia đình chị Puih Vêu diễn ra trong niềm xúc động, thắt chặt thêm tình quân dân nơi biên giới.
Căn nhà mới khang trang, tường vôi sạch sẽ, được hoàn thành với tổng kinh phí 208 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng Gia Lai cùng các nhà tài trợ. Công trình này giúp người dân ổn định cuộc sống, là biểu tượng của tình hữu nghị, sẻ chia nơi biên giới.
Với gia đình chị Puih Vêu, căn nhà là tài sản lớn, là giấc mơ cả đời. Từ nay, gia đình chị đã có mái ấm vững chãi để yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tiếp thêm niềm tin vào sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước.
“Gia đình tôi còn khó khăn. Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được một ngôi nhà đàng hoàng, vững chãi thế này”, chị Puih Vêu xúc động chia sẻ.
Song song với hỗ trợ nhà ở, 20 con bò giống sinh sản với tổng trị giá 320 triệu đồng đã được trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 10 hộ thuộc các xã biên giới của tỉnh Gia Lai (Ia O, Ia Chía, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn) và 10 hộ thuộc các xã của tỉnh Ratanakiri (Nhang, Sê San, Pó Nhầy, Ozatung).
Việc trao tặng bò giống sinh sản được tính toán kỹ lưỡng, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, tập quán canh tác nông nghiệp của đồng bào vùng biên. Đây được xem là “cần câu sinh kế” thiết thực, giúp các hộ dân từng bước tích lũy tài sản, cải thiện thu nhập và vươn lên trong cuộc sống.
Anh Rơ Lan Jơn (trú tại làng Bía, xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai), một trong những hộ được trao bò giống chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn của xã, nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm, đùm bọc của chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Hôm nay được tặng bò giống để phát triển kinh tế, tôi mừng lắm. Cả gia đình sẽ tập trung chăm sóc chu đáo để bò phát triển tốt, sớm sinh sản, tạo dựng nguồn thu, có điều kiện lo cho các con ăn học”.
Mở rộng hợp tác, củng cố thế trận lòng dân
Chương trình trao tặng “Nhà hữu nghị” và bò giống sinh sản đã mang đến cho người dân vùng biên sự hỗ trợ thiết thực về đời sống, đồng thời minh chứng cho vai trò tiên phong của Bộ đội Biên phòng trong việc củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng niềm tin và tình đoàn kết nơi biên cương.
Thông qua các hoạt động thiết thực, nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân vùng biên giới hai nước về chủ quyền lãnh thổ, mốc giới quốc gia được nâng lên rõ rệt. Từ đó, người dân hai bên biên giới thêm tin tưởng vào đường lối, chính sách của hai nước, nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, tăng cường sự tin cậy, cảm thông và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thường nhật cũng như trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.
Sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân các cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới còn tạo nền tảng vững chắc cho công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) khẳng định: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ia Dom luôn xác định việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân phải gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội phối hợp giữa lực lượng Biên phòng và địa phương đã phát huy hiệu quả rõ rệt, củng cố niềm tin tuyệt đối của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.
Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nước bạn để duy trì, mở rộng các mô hình kết nghĩa cụm dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, mốc giới, đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp, an toàn.
Đại tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của tỉnh Ratanakiri trong công tác quản lý biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những việc làm nghĩa tình sẽ góp phần bồi đắp và làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân và dân hai nước Việt Nam-Campuchia”.
Những ngôi nhà mới vững chãi mọc lên giữa đại ngàn, những đàn bò giống thong thả gặm cỏ trên sườn đồi... là hình ảnh đẹp đẽ về một vùng biên cương đang đổi thay từng ngày. Trong hành trình phát triển ấy, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia tiếp tục được vun đắp từ những việc làm bình dị, nghĩa tình, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển thịnh vượng.