Nỗ lực tái thiết không gian đô thị xanh

Việc giải tỏa, di dời gần 400.000 ngôi mộ nằm xen kẽ trong các khu dân cư là bước đột phá trong tư duy quy hoạch của thành phố Đà Nẵng. Bằng sự dung hòa khéo léo giữa đạo lý, tâm linh và yêu cầu phát triển hiện đại, thành phố từng bước giải phóng “vùng nén” đô thị, mở ra không gian sống văn minh, sinh thái và bền vững.

Đà Nẵng dự tính di dời gần 400.000 ngôi mộ để tái thiết đô thị.
Đà Nẵng dự tính di dời gần 400.000 ngôi mộ để tái thiết đô thị.

Vì môi trường sống xanh, trong lành

Theo báo cáo của Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khu vực từ Quốc lộ 1A đến bờ biển hiện có 394.471 ngôi mộ cần di dời do không bảo đảm khoảng cách ly môi trường sống. Bên cạnh đó, vùng đồng bằng tính từ tuyến đường sắt cao tốc bắc-nam đến ven biển hiện có 256 nghĩa trang với tổng diện tích khoảng 1.420 ha, bao gồm khoảng 1,461 triệu ngôi mộ, phân bố rải rác, xen lẫn trong khu dân cư và các khu quy hoạch.

Nhiều nghĩa trang không bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình kỹ thuật và quy hoạch xây dựng. Nhiều khu mộ không bảo đảm các quy định về khoảng cách ly môi trường, cây xanh.

Qua khảo sát, Sở Xây dựng đề xuất quy hoạch 5 nghĩa trang tập trung để làm cơ sở triển khai các bước đầu tư, di dời gần 400.000 ngôi mộ nói trên đồng thời đáp ứng nhu cầu địa táng của nhân dân đến năm 2045 và phục vụ yêu cầu mở rộng sau năm 2045.

Theo đề xuất, quy hoạch nghĩa trang sẽ tập trung tại khu vực Đại Nghĩa thuộc xã Đại Lộc; nghĩa trang khu vực Quế Xuân 2 thuộc xã Xuân Phú; nghĩa trang nhân dân tại khu vực Tam Anh Nam thuộc xã Tam Anh.

Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Đông cho biết, địa phương ủng hộ chủ trương di dời mộ để phục vụ tái thiết đô thị. Hiện nay, phường có hơn 100 dự án với khoảng 1.400 ngôi mộ cần phải giải tỏa, di dời.

Việc di dời sẽ góp phần khơi thông các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất và điều kiện để triển khai đồng bộ hạ tầng.

Theo ông Vỹ, địa phương đang hoàn thiện kế hoạch, lộ trình di dời chi tiết để sẵn sàng triển khai khi được phê duyệt. Việc di dời các nghĩa trang nội đô sang khu tập trung không chỉ cởi nút thắt tiến độ các dự án, mà còn tạo dư địa để địa phương đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa và công trình công cộng, góp phần xây dựng đô thị Điện Bàn Đông văn minh, hiện đại.

Bảo đảm vệ sinh, mỹ quan đô thị, ổn định đời sống Nhân dân

Ngày 12/5/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (cũ) đã ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với kinh phí dự tính 2.882,48 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, tính đến năm 2030, tổng diện tích đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu mai táng và phục vụ di dời mồ mả giải tỏa trên địa bàn thành phố là 116,41 ha, trong khi quỹ đất trống hiện tại chỉ còn 68,11 ha, thiếu 48,30 ha.

Để giải quyết bài toán này, Đà Nẵng đã quy định dừng chôn cất tại các nghĩa trang đã hết khả năng khai thác; tiến hành cắm mốc ranh giới quản lý, nghiêm cấm các hoạt động chôn cất phát sinh mới và xây dựng lộ trình di dời toàn bộ về các nghĩa trang tập trung; đồng thời phát triển mạng lưới nhà tang lễ.

Tại Tổ 2, khối An Bàng, phường Hội An Tây, người dân mong muốn thành phố sớm triển khai di dời, giải tỏa hàng trăm ngôi mộ khu vực xóm Chùa.

Ông Phạm Minh Hoàng, 83 tuổi cho biết, khu vực này có khoảng 400 đến 500 ngôi mộ; nhiều gia đình đã bốc hốt, di dời nhưng vẫn còn vỏ mộ, bia đá hoặc những vách gạch dang dở. Chủ trương giải tỏa, di dời mồ mả ở khu vực này kéo dài trong nhiều năm qua nhưng hiện vẫn chưa được tiến hành triệt để. “Người dân nơi đây luôn đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, nhưng mong thành phố sớm có chính sách đền bù, hỗ trợ cụ thể, rõ ràng để yên tâm di dời, ổn định nơi an nghỉ mới cho tổ tiên”, ông Hoàng kiến nghị.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang đẩy nhanh kế hoạch di dời mồ mả ra khỏi các khu dân cư, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và ổn định đời sống Nhân dân.

Đến nay, công tác di dời đã hoàn thành tại các địa bàn như Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ và một phần tại phường Sơn Trà; các khu vực còn lại đang tiếp tục được rà soát để triển khai theo đúng lộ trình. Thành phố dự kiến quy hoạch lại toàn bộ hệ thống nghĩa trang theo hướng tập trung, hiện đại nhằm thay thế các nghĩa trang tự phát.

Đặc biệt, dọc trục phía đông, thành phố sẽ triển khai 5 công viên vĩnh hằng trong giai đoạn 2026-2027 để đáp ứng nhu cầu lâu dài, đồng bộ với quy hoạch đô thị. Về phương án quản lý quỹ đất sau giải tỏa, ông Lê Quang Nam nhấn mạnh quan điểm không để đất bỏ hoang, lãng phí mà phải khai thác hiệu quả, phục vụ cộng đồng và phát triển đô thị.

Hiện, thành phố Đà Nẵng giao Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường quản lý hiện trạng các nghĩa trang, không để phát sinh các vị trí chôn cất mới trái với các quy hoạch; đồng thời lập kế hoạch đóng cửa, di dời nghĩa trang, các phần mộ riêng lẻ xen lẫn trong khu dân cư đến năm 2030, theo thứ tự ưu tiên từ vùng đông sang vùng tây của thành phố.

Chủ trương tái thiết không gian đô thị thông qua việc di dời gần 400.000 ngôi mộ thể hiện rõ tầm nhìn và quyết tâm đổi mới của lãnh đạo Đà Nẵng. Đó chính là “lời giải căn cơ” để nâng tầm thành phố, đưa Đà Nẵng bứt phá vượt lên danh xưng “thành phố đáng sống” quen thuộc, vươn mình trở thành một đô thị biển văn minh, sinh thái, phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các tàu du lịch phục vụ tour trong ngày tại Bãi Ông - Cù Lao Chàm.

Phát huy thế mạnh của Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm, cụm đảo của thành phố Đà Nẵng, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, bề dày lịch sử văn hóa và danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thế nhưng, đằng sau hàng chục chuyến tàu cao tốc ra vào mỗi ngày cùng lượng du khách rất đông, cụm đảo này đang gặp sức ép lớn đối với hệ sinh thái của khu dự trữ sinh quyển.

Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xây dựng đề án với nhiều giải pháp cụ thể, triển khai thành công chuỗi liên kết trong sản xuất, phát triển thương hiệu sản phẩm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xây dựng đề án với nhiều giải pháp cụ thể, triển khai thành công chuỗi liên kết trong sản xuất, phát triển thương hiệu sản phẩm.

Đồng bào dân tộc Cơ Ho thôn R'Chai luôn xem ông Ha Bang như một điểm tựa tinh thần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân

Già làng, người có uy tín ở Lâm Đồng được xem là "cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách đến với người dân.

Đoàn công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai bàn giao “Nhà hữu nghị” tặng gia đình chị Puih Vêu, xã Pó Nhầy (huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nghĩa tình ấm áp miền biên cương

Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội và sinh kế năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp chính quyền địa phương trao “Nhà hữu nghị” và 20 con bò giống, tặng các hộ nghèo khu vực biên giới Gia Lai-Ratanakiri.

Tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch đón làn sóng du khách, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19/8.

Mở lại đường bay, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch

Sau gần sáu tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ khai thác trở lại từ ngày 19/8. Đây là thời điểm để tỉnh Lâm Đồng đón làn sóng du khách, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và từng bước định hình những kết nối mới.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Tăng cường chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Từ đầu tháng 7/2026 đến nay, dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại một số địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, ngành nông nghiệp tỉnh cùng các địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn.

Toàn bộ đoạn tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb dài gần 6km đi qua địa bàn 2 xã Mỏ Cày và Lân Phong sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Quảng Ngãi: Nỗ lực hoàn thành dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb

Mặc dù giá nguyên vật liệu neo ở mức cao, nhưng với trách nhiệm cao nhất cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ thi công dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb diễn ra rất khẩn trương, quyết tâm hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức năm học mới 2026-2027 và lễ khai giảng.

Quảng Ngãi yêu cầu không để thiếu giáo viên, điều kiện thiết yếu trong năm học mới 2026-2027

Sáng 13/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Y Ngọc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027, yêu cầu ngành giáo dục chủ động bảo đảm đầy đủ các điều kiện dạy và học; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Các địa phương ven biển cần khai thác hiệu quả không gian ven biển

Chiều 12/8, tại buổi làm việc với lãnh đạo 12 xã, phường ven biển, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, cùng với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, từng địa phương rà soát quy hoạch, xác định rõ động lực phát triển nhằm khai thác hiệu quả không gian ven biển; gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.