Lâm Đồng tập trung khắc phục tồn tại trong quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từng bước đưa công tác này vào nền nếp, thực chất và hiệu.

Lâm Đồng phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 46,2% theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Lâm Đồng phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 46,2% theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Phú Quý và các chủ rừng triển khai đồng bộ, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ. Trước hết, tập trung rà soát toàn bộ 4.080 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp xảy ra trong giai đoạn 2021-2025. Những vụ việc còn tồn đọng, chưa xác định được đối tượng vi phạm hoặc chậm khắc phục hậu quả phải được tập trung giải quyết dứt điểm. Cùng với đó, phải xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ rừng theo Luật Lâm nghiệp năm 2017.

ndo_br_2.jpg
Lâm Đồng chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (hợp đồng lao động) thuộc các Ban quản lý rừng và các Công ty lâm nghiệp.

Vấn đề đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tranh chấp hoặc không thống nhất giữa hồ sơ và hiện trạng cũng được tỉnh chỉ đạo ưu tiên xử lý. Cấp xã, phường và các chủ rừng phải rà soát, phân loại theo từng khu vực, từng chủ rừng; ưu tiên những nơi có nguy cơ hình thành điểm nóng, tranh chấp kéo dài và lịch sử quản lý, sử dụng đất phức tạp. Việc xác định đúng nguyên nhân, đúng trách nhiệm và lựa chọn phương án xử lý phù hợp sẽ là cơ sở để hạn chế phát sinh những vụ việc mới.

ndo_br_3.jpg
Lâm Đồng chỉ đạo rà soát, hướng dẫn thực hiện các quy định mới về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với viên chức thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Trong năm 2026, Lâm Đồng sẽ rà soát khoảng 14.000ha rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê để xác định diện tích đủ điều kiện thực hiện thủ tục giao hoặc cho thuê rừng, đồng thời hoàn thiện thủ tục thuê rừng đối với các dự án đã có quyết định thuê đất; ký hợp đồng thuê rừng đối với 19 trường hợp đã có quyết định cho thuê rừng nhưng chưa hoàn tất việc ký hợp đồng. Tỉnh đặt mục tiêu bảo vệ nghiêm diện tích rừng tự nhiên hiện có, giảm số vụ vi phạm qua từng năm, bảo đảm toàn bộ diện tích rừng có chủ quản lý; phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 46,2% theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_4.jpg
Lâm Đồng đặt mục tiêu bảo vệ nghiêm diện tích rừng tự nhiên hiện có, tăng độ che phủ rừng, giảm số vụ vi phạm qua từng năm, bảo đảm toàn bộ diện tích rừng có chủ quản lý.

Song song việc củng cố trách nhiệm, Lâm Đồng xác định dữ liệu phải trở thành nền tảng của quản lý rừng. Tỉnh đẩy nhanh điều tra, kiểm kê rừng trên phạm vi toàn tỉnh; cập nhật thường xuyên diễn biến rừng, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu kiểm kê, bản đồ rừng với hồ sơ đất đai. Những khu vực chồng lấn giữa hồ sơ quản lý rừng và hồ sơ đất đai phải được rà soát, xử lý, đồng thời phân định rõ ranh giới. Quản lý chặt từ hồ sơ, dữ liệu và ranh giới sẽ góp phần chuyển phương thức bảo vệ rừng từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về lâm nghiệp cho cấp xã phải đi đôi với bảo đảm nhân lực, kinh phí, trang thiết bị và cơ chế phối hợp. Nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ rừng phải minh bạch; kết quả quản lý, bảo vệ rừng phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

ndo_br_5.jpg
Lâm Đồng đẩy nhanh điều tra, kiểm kê rừng trên phạm vi toàn tỉnh; cập nhật thường xuyên diễn biến rừng, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu kiểm kê, bản đồ rừng với hồ sơ đất đai.

Tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư, hoạt động du lịch sinh thái có sử dụng rừng, đất rừng đặc dụng, nhất là những dự án chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý.

Cùng với nguồn nhân lực, công nghệ hiện đại cũng được khuyến khích áp dụng trong công tác bảo vệ rừng, như GIS, ảnh viễn thám, thiết bị bay không người lái... để theo dõi biến động rừng; camera giám sát và hệ thống cảnh báo sớm được nghiên cứu triển khai tại những khu vực có nguy cơ cao về cháy rừng.

Địa phương cũng đẩy mạnh nghiên cứu tiềm năng hấp thụ, lưu giữ carbon của hệ sinh thái rừng, hoàn thiện điều kiện tham gia thị trường carbon, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và du lịch sinh thái tại những khu vực phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh phát biểu tại chương trình tập huấn. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất cây sầu riêng an toàn, theo tiêu chuẩn chất lượng và thích ứng biến đổi khí hậu

Chương trình tập huấn đã hướng dẫn quy trình sản xuất sầu riêng an toàn, theo tiêu chuẩn chất lượng, thích ứng biến đổi khí hậu và triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Team Xây dựng 5Sao - lực lượng thi công thực địa đầu tiên trong hệ sinh thái ứng dụng 5Sao ra mắt tại sự kiện.

Đà Nẵng: Hệ sinh thái ứng dụng 5Sao ra mắt lực lượng thi công thực địa

Tối 11/8, tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công Nghệ FiveSS đã tổ chức lễ ra mắt Team Xây dựng 5Sao - lực lượng thi công thực địa đầu tiên trong hệ sinh thái ứng dụng 5Sao. Sự kiện là dấu mốc quan trọng của dự án tiên phong về chuyển đổi số trong ngành xây dựng, góp phần nâng cao tính minh bạch cho thị trường xây dựng.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt chính thức đưa vào hoạt động đơn nguyên thận nhân tạo. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Lâm Đồng: Khai trương đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Sáng 11/8, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt - thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, chính thức khai trương và đưa vào hoạt động đơn nguyên thận nhân tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu điều trị suy thận mạn, đồng thời mang đến cho người dân thêm lựa chọn điều trị thuận tiện tại địa phương.

Các lực lượng chức năng tiến hành khai quật tìm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Đồi Cư Jú ở Đắk Lắk

Từ nguồn tin báo của người dân, các lực lượng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ gồm xương ống và 3 chiếc răng; di vật gồm quai dép cao su, lọ thuốc, lọ dầu gió, vỏ đạn AK... trong rẫy cà-phê của chị H’ Khen Triếk, tại Đồi Cư Jú (núi Đá Đen), xã Krông Bông. Trước đó, tại một hang đá ở Đồi Cư Jú cũng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ.

Tuổi trẻ hai đơn vị cùng tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất, bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ quân đội, sinh viên chung sức xây dựng môi trường xanh

Ngày 9/8, Đoàn cơ sở Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-không quân phối hợp Liên chi đoàn Khoa Sinh-Nông nghiệp-Môi trường, Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình tình nguyện “Đồng hành sắc áo quân nhân”, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên, sinh viên hai đơn vị.

Một lượng lớn đất, đá tràn ra mặt đường khu vực đèo Con Ó, trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua xã Đạ Tẻh 3 (Lâm Đồng).

Lâm Đồng: Tập trung khắc phục sạt lở đất trên đèo Con Ó

Ngày 9/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạ Tẻh 3 (Lâm Đồng) Vũ Ngọc Lâm cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, đá tại khu vực đèo Con Ó, trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua xã. Địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời xử lý, khắc phục, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.