Quảng Ngãi: Nỗ lực hoàn thành dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb

Mặc dù giá nguyên vật liệu neo ở mức cao, nhưng với trách nhiệm cao nhất cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ thi công dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb diễn ra rất khẩn trương, quyết tâm hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Toàn bộ đoạn tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb dài gần 6km đi qua địa bàn 2 xã Mỏ Cày và Lân Phong sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 này.
Toàn bộ đoạn tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb dài gần 6km đi qua địa bàn 2 xã Mỏ Cày và Lân Phong sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, trên công trường dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb, các nhà thầu đã huy động tổng lực phương tiện máy móc và nhân lực đồng loạt thi công thảm lớp bê-tông nhựa cuối cùng đoạn tuyến Km76+23-Km82.

Ông Phạm Thành Nam, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, với tiến độ được đẩy nhanh như hiện tại, toàn bộ đoạn tuyến dài gần 6km đi qua địa bàn 2 xã Mỏ Cày và Lân Phong sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 này, bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư và đạt chất lượng cao nhất.

ndo_br_1786527265631-2813744693893893518-2813744693893893518-de2850537fbaef52793029b46ccc8c9d.jpg
Nhà thầu huy động tổng lực phương tiện máy móc và nhân lực đồng loạt thi công thảm lớp bê-tông nhựa cuối cùng đoạn tuyến Km76+23-Km82.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh, sau khi hoàn thành đoạn tuyến Km76+23-Km82, dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh nối dài về phía nam sẽ kết nối đồng bộ, liền mạch với các đoạn tuyến đã hoàn thành trước đó, với tổng chiều dài 23km, đi qua địa bàn các xã: Tư Nghĩa, Vệ Giang, Long Phụng, Mỏ Cày và Lân Phong.

“Việc thông tuyến, kết nối liền mạch 23km đường ven biển không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nâng cao đời sống của người dân mà còn mở rộng không gian phát triển, giúp khai thác hiệu quả quỹ đất và tiềm năng kinh tế biển, du lịch-dịch vụ khu vực phía đông, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh”, ông Trần Hoàng Vĩnh nhấn mạnh.

ndo_br_img-9503.jpg
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên kiểm tra hiện trường, đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh.

Theo quy hoạch, dự án tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh dài hơn 109km, điểm đầu tuyến giáp với đường ven biển thành phố Đà Nẵng, điểm cuối tiếp giáp với đường ven biển tỉnh Gia Lai.

Đây là tuyến đường chiến lược của tỉnh Quảng Ngãi, mở ra không gian phát triển mới, tạo sự liên kết vùng, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị dịch vụ ven biển. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án còn khoảng 37km chưa tổ chức triển khai thực hiện.

ndo_br_z7429561269760-ee4ed6566cf1261a35952a50bf820b3f.jpg
Hàng chục km đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh đi qua địa bàn các xã: Tư Nghĩa, Vệ Giang, Long Phụng, Mỏ Cày và Lân Phong đã được kết nối liền mạch, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương ven biển.

Với quyết tâm hoàn thành toàn bộ tuyến đường ven biển vào năm 2030, tại buổi làm việc với 12 xã, phường ven biển vào chiều 12/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, các địa phương cần quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, không để tình trạng có vốn nhưng chậm triển khai, làm mất cơ hội phát triển.

“Tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh là tuyến đường đa mục tiêu, khi hoàn thành sẽ phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế-xã hội các địa phương trong vùng dự án, nhất là phát triển du lịch, đô thị và kết nối giao thương giữa các địa phương. Do vậy, ngay từ bây giờ, từng địa phương ven biển phải rà soát quy hoạch, xác định rõ không gian và động lực phát triển. Trong đó, phải nghiên cứu hình đô thị ven biển nhằm phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, qua đó nâng cao đời sống cho người dân”, đồng chí Hồ Văn Niên yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức năm học mới 2026-2027 và lễ khai giảng.

Quảng Ngãi yêu cầu không để thiếu giáo viên, điều kiện thiết yếu trong năm học mới 2026-2027

Sáng 13/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Y Ngọc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027, yêu cầu ngành giáo dục chủ động bảo đảm đầy đủ các điều kiện dạy và học; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học.

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Người dân xã Ia Nan tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ tại trụ sở Công an xã. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Gia Lai: Lan tỏa mô hình vận động thu hồi vũ khí nơi cơ sở

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt và xây dựng các mô hình vận động phù hợp thực tế cơ sở, Công an tỉnh Gia Lai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Trong đó, việc tự giác giao nộp các loại súng tự chế, vật liệu nổ đã góp phần loại trừ nguy cơ mất an toàn, giữ vững an ninh trật tự tại các buôn làng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu kết luận hội nghị.

Quảng Ngãi bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Sáng 12/8, phát biểu tại Hội nghị bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu, phải kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, chờ đợi kéo dài hoặc phát sinh những chi phí không chính thức.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Viết Hợi (người đứng thứ 3 từ phải sang). (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đối tượng Hồ Viết Hợi có hoạt động hướng dẫn, vận động một số hộ dân thực hiện khiếu nại, kiến nghị; đồng thời tham gia tổ chức hoạt động tập trung đông người và có hành vi cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Thực hành phần thi xử lý tình huống trong Hội thao huấn luyện tàu.

Bế mạc Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 tại Khánh Hòa

Ngày 12/8, tại Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức bế mạc Hội thi tàu, xuồng, xe tốt-Hội thao huấn luyện tàu năm 2026. Đại tá Cao Vũ Long, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Trưởng ban tổ chức Hội thi-Hội thao chủ trì buổi lễ.