Qua đó, khu vực hợp tác xã ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Hiện nay, hợp tác xã được xem là nền tảng cốt lõi trong kinh tế tập thể, giúp tạo việc làm, thúc đẩy liên kết sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Tạo việc làm cho lao động địa phương
Tại Hợp tác xã Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp (xã Đại Lộc), việc ứng dụng dây chuyền máy móc hiện đại vào sản xuất và không ngừng phát triển thị trường giúp hợp tác xã luôn có đơn hàng đều đặn. Nhờ đó, hợp tác xã đã giúp gần 70 lao động tại địa phương có việc làm ổn định với mức thu nhập khá.
Hợp tác xã luôn bảo đảm các quyền lợi của người lao động như đóng bảo hiểm xã hội, chi trả tiền lương đúng hạn, kịp thời giải quyết các trường hợp nghỉ phép...
Chị Nguyễn Thị Thủy, ở thôn Phú Trung, xã Đại Lộc chia sẻ, trước đây công việc của chị khá bấp bênh nhưng khi được vào làm ở Hợp tác xã Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp với môi trường an toàn và bảo đảm các chế độ lương, bảo hiểm thì chị yên tâm gắn bó.
“Công việc ở hợp tác xã phù hợp với bản thân tôi khi vừa được làm gần nhà vừa có thu nhập ổn định. Từ khi làm ở hợp tác xã, cuộc sống của tôi dần được cải thiện hơn”, chị Thủy nói.
Còn tại Hợp tác xã Ô-tô Liên Chiểu ở phường Hòa Khánh, hiện có khoảng 50 lao động làm việc với thu nhập bình quân một người từ 10-12 triệu đồng/tháng.
Theo ông Trần Nhật Ninh, Giám đốc Hợp tác xã Ô-tô Liên Chiểu, trong các năm qua, hợp tác xã luôn sẵn lòng khi người lao động đến xin việc. Dựa vào năng lực, trình độ chuyên môn của từng người, hợp tác xã sẽ bố trí vào vị trí phù hợp như đồng sơn, thợ máy, thợ điện... với mức lương phù hợp.
Với những người chưa có tay nghề, hợp tác xã tạo điều kiện nhận vào học việc, từng bước bố trí công việc. Với sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp và lãnh đạo hợp tác xã, các lao động trẻ đã trưởng thành, trở thành người thợ lành nghề.
Anh Lê Ngọc Huy, nhân viên Hợp tác xã Ô-tô Liên Chiểu chia sẻ, trước đây anh chưa có công việc ổn định cho nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Sau khi được giới thiệu vào hợp tác xã, anh bắt đầu từ vị trí học việc với mức lương 4 triệu đồng/tháng.
“Bản thân tôi sẽ cố gắng học việc thật tốt, phấn đấu lên làm thợ chính và gắn bó lâu dài với hợp tác xã, để từ đó có điều kiện nâng cao đời sống cho bản thân và gia đình”, anh Huy cho hay.
Không chỉ giải quyết việc làm cho lao động địa phương, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố luôn hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua do các cấp phát động. Các phong trào thi đua được triển khai nghiêm túc và khen thưởng kịp thời để khuyến khích, động viên người lao động.
Phát huy vai trò kinh tế tập thể
Theo Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, trên địa bàn thành phố có 777 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó chia theo lĩnh vực gồm: nông nghiệp 471 hợp tác xã; công nghiệp-xây dựng 44 hợp tác xã; quỹ tín dụng 3 hợp tác xã; thương mại-dịch vụ và lĩnh vực khác 259 hợp tác xã.
Khu vực hợp tác xã nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, liên kết với doanh nghiệp hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.
Nhiều hợp tác xã góp phần nâng cao giá trị nông sản, phát triển sản phẩm OCOP, thúc đẩy sản xuất theo hướng xanh, hữu cơ và xây dựng nông thôn mới. Trong khi đó, các hợp tác xã thương mại, dịch vụ, vận tải, môi trường, du lịch... đã góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân, tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Vũ cho biết, thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố không ngừng đổi mới phương thức quản lý, điều hành, tư duy trong kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho thành viên.
Nhiều hợp tác xã đã chú trọng đầu tư ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật và tổ chức sản xuất tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, có nhiều sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao.
Các quỹ tín dụng nhân dân đã phát huy được vai trò hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế. Về cơ bản, các hợp tác xã đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho thành viên.
“Hợp tác xã hiện nay không chỉ là tổ chức kinh tế của các thành viên mà còn là một thiết chế quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Hợp tác xã đã góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn sự ổn định ở khu vực nông thôn”, ông Vũ khẳng định.
Trong bối cảnh thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2023 và chủ trương phát triển kinh tế tập thể của Đảng và Nhà nước, các hợp tác xã tại thành phố Đà Nẵng đang từng bước chuyển đổi theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, lấy thành viên làm trung tâm, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và phát triển theo chuỗi giá trị.
Đây chính là hướng đi phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, đóng góp tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững của thành phố.