Đây là nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, điều khiển xe mô-tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, gây sự đánh nhau trên đường Nguyễn Tất Thành.
Các đối tượng gồm: Trần Lê Hạo Dân (sinh năm 2008, trú phường Hải Vân), Nguyễn Cửu Thắng (sinh năm 2009, trú phường Hải Vân), Huỳnh Thanh Hoàng (sinh năm 2008, trú phường Hải Vân), Nguyễn Ngô Anh Tùng (sinh năm 2008, trú phường Liên Chiểu), Nguyễn Trần Anh Khoa (sinh năm 2008, trú phường Hải Vân), Huỳnh Quốc Nam Khoa (sinh năm 2009, trú phường Hải Châu), Huỳnh Kim Bảo (sinh năm 2008, trú phường Hải Châu), Đặng Nguyễn Gia Bảo (sinh năm 2008, trú phường Hải Châu), Trần Duy Bảo (sinh năm 2005, trú Hà Tĩnh), Nguyễn Ngọc Trung (sinh năm 2008, trú xã Tam Anh), Nguyễn Mạnh Vỹ (sinh năm 2009, trú phường Hòa Khánh) và Ngô Minh Trí (sinh năm 2008, trú phường An Hải).
Trước đó, ngày 6/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên không gian mạng có đăng tải video ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, đuổi đánh nhau trên đường phố. Ngay sau khi phát hiện, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo các tổ công tác gồm Điều tra viên, Trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét. Chỉ sau 1 ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã xác định các đối tượng liên quan và làm rõ diễn biến vụ việc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 29/7, Dân và Vũ rủ nhau đến đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê để gây sự đánh nhau. Trước khi đi, cả hai đến khu vực ngã ba Đại Hiệp, xã Đại Lộc lấy một cây ba chĩa dài khoảng 1,5m được cất giấu trước đó rồi chạy xe tốc độ cao đến đường Nguyễn Tất Thành.
Khi đến một quán nước mía trên tuyến đường này, Dân thấy Nam Khoa đang ném đá về phía một nhóm thanh niên khác do trước đó nhóm này ném vỏ chai thủy tinh vào Nam Khoa, Kim Bảo, Gia Bảo và Minh Tú. Lúc đó, nghĩ Nam Khoa ném đá về phía mình, Dân cầm ba chĩa xông đến đâm nhưng không trúng. Nam Khoa cùng Kim Bảo, Gia Bảo và Minh Tú sau đó dùng bàn nhựa, gáo dừa, cục bê-tông đánh Dân và giật lấy cây ba chĩa.
Sau khi bỏ chạy, Dân gọi Thắng, Hoàng, Tùng, Anh Khoa và Quang tập trung tại đường Nam Ô để tìm nhóm Nam Khoa đánh trả. Cả nhóm lấy một cây kiếm Katana dài khoảng 1,2m cùng 3 vỏ chai bia, rồi đi trên 3 xe mô-tô với tốc độ khoảng 100-130km/h, rú ga, nẹt pô đến đường Nguyễn Tất Thành. Không tìm thấy nhóm Nam Khoa, các đối tượng quay về.
Trong lúc này, Nam Khoa giao cây ba chĩa lấy được của Dân cho Duy Bảo, Trung, Vỹ và Trí. Nhóm này mang theo ba chĩa chạy trên đường Nguyễn Tất Thành nhằm khiêu khích người khác để đánh nhau, nhưng khi phát hiện có người quay phim thì giải tán.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định 12 thanh thiếu niên khác do hiếu kỳ đã đi theo nhóm Duy Bảo, Trung, Vỹ và Trí để xem; đến nay chưa phát hiện những trường hợp này có hành vi vi phạm. Tang vật tạm giữ gồm 1 cây kiếm, 1 cây ba chĩa, 15 điện thoại di động và 9 xe mô-tô.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.