Cuộc gặp trong khuôn khổ đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng tham gia Đoàn tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia.
Tại cuộc gặp, ngài Gavan Reynolds, Tư lệnh Lực lượng Biên giới Australia đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam; hy vọng sau cuộc gặp, hai bên sẽ thúc đẩy triển khai thực hiện các nội dung hợp tác theo Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực biên phòng giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Lực lượng Biên giới Australia, Bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Biên giới Australia.
Cảm ơn phía Việt Nam đã quan tâm thúc đẩy hợp tác với Australia, nhất là việc ký kết các Bản ghi nhớ giữa Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Biên giới Australia, ngài Gavan Reynolds mong muốn hai bên sẽ có những trao đổi và chia sẻ hữu ích về kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý biên giới trên đất liền cũng như trên biển.
Theo Tư lệnh Lực lượng Biên giới Australia, trong bối cảnh khu vực đối mặt với nhiều thách thức đang nổi lên, việc hai bên có thể phối hợp sẽ giúp gia tăng khả năng sẵn sàng ứng phó hiệu quả với những mối đe dọa chung đối với lợi ích của cả Việt Nam và Australia.
Tại cuộc gặp, hai bên đã chia sẻ những thách thức chung trong ứng phó với tình trạng tội phạm xuyên biên giới, tội phạm có tổ chức, trong đó nổi lên là buôn lậu ma túy có tổ chức, xuất nhập cảnh, di cư trái phép, buôn người, buôn lậu, gian lận thương mại…; nhất trí sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng chức năng hai nước; cho rằng để ứng phó hiệu quả với những thách thức đang nổi lên ở khu vực, cần có sự chung tay của nhiều quốc gia khác nhau, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên biên giới và vùng biển của hai nước cũng như của toàn khu vực.
Về phần mình, Trung tướng Vũ Trung Kiên cho rằng, triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thời gian qua, quan hệ hợp tác biên phòng-xuất nhập cảnh giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Lực lượng Biên giới Australia không ngừng được củng cố, hiệu quả, thiết thực và đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin, đào tạo, tập huấn.
Nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng Kế hoạch hướng dẫn và triển khai các Bản ghi nhớ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: phối hợp phòng, chống, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xuyên quốc gia; phối hợp ngăn chặn, kiểm soát, trao đổi thông tin về các hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ biên phòng, năng lực thực thi pháp luật và ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên hai bên…