Ngày mới trên cao nguyên Lâm Đồng

Nhờ nguồn lực đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Nhờ nguồn vốn đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các dự án phát triển, đời sống của đồng bào dân tộc tỉnh Lâm Đồng thay đổi tích cực.
Nhờ nguồn vốn đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các dự án phát triển, đời sống của đồng bào dân tộc tỉnh Lâm Đồng thay đổi tích cực.

Từ hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế đến các mô hình sinh kế, sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành nền tảng phát triển toàn diện, bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa với khu vực trung tâm. Bộ mặt nông thôn vùng cao nguyên này đang khởi sắc mỗi ngày.

Xã Tà Đùng hiện có 21 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80% dân số. Đây là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh. Điều kiện kinh tế-xã hội, nhất là lĩnh vực giáo dục, hạ tầng giao thông... ở đây từng đối mặt với nhiều điểm nghẽn, cản trở phát triển. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo vùng khó đang từng bước đổi thay theo hướng tích cực.

Trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh trước đây thường xuyên quá tải do số lượng học sinh mỗi năm tăng từ 40 đến 50 em. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu thực tế khiến việc tổ chức dạy học, nhất là các môn thực hành gặp nhiều khó khăn. Năm 2023, nhà trường được đầu tư 5,6 tỷ đồng để xây dựng phòng học bộ môn và mua sắm trang thiết bị đồng bộ. Đến cuối năm 2025, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo bước chuyển căn bản trong điều kiện dạy và học.

Hiệu trưởng Lê Văn Thái cho biết, việc xây dựng các phòng học không chỉ giải quyết tình trạng thiếu phòng học, công trình còn tạo điều kiện để nhà trường triển khai đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa cũng được ưu tiên đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong giai đoạn vừa qua, Tà Đùng được phân bổ hơn 62 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Nam Thuần cho biết, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình không chỉ làm thay đổi diện mạo địa phương mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, củng cố niềm tin của đồng bào vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tương tự, xã biên giới Quảng Trực từng được xem là vùng lõm về phát triển kinh tế-xã hội. Trên địa bàn có 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 46% dân số. Trước đây, đời sống người dân còn khó khăn, hệ thống giao thông thiếu đồng bộ, điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Những năm gần đây, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi năm Quảng Trực được đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để phát triển giao thông, giáo dục, nhà ở và các mô hình sinh kế.

Đến nay, Quảng Trực đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới; toàn bộ đường trục chính vào các bon được cứng hóa; tất cả các thôn, bon có điện lưới quốc gia; hệ thống trường học, trạm y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Nếu như năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt khoảng 26 triệu đồng/năm thì đến cuối năm 2025 đã tăng lên 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 61% xuống còn 14%.

Ông Điểu Đ’rây (bon Bu P’răng 1) bộc bạch, trước đây giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất truyền thống, quy mô nhỏ lẻ, thiếu kỹ thuật cho nên hiệu quả thấp. Nay được Đảng, Nhà nước hỗ trợ nguồn vốn phát triển sinh kế, đầu tư đường giao thông, điện chiếu sáng, trường học, trạm y tế và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nên đời sống người dân đã có sự thay đổi toàn diện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Anh cho biết, so với trước đây, Quảng Trực hôm nay đã có bước phát triển vượt bậc. Kết quả này có được nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nguồn vốn phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho đồng bào.

Đến nay, tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số 5 tuổi đến lớp đạt hơn 99%; tất cả các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo cơ hội học tập cho hàng chục nghìn học sinh vùng sâu, vùng xa. Theo lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, các nguồn lực đầu tư đã tạo đòn bẩy phát triển toàn diện, bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai thời gian qua là hoàn toàn đúng đắn, tạo chuyển biến toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng nâng lên; nhiều mô hình sinh kế hiệu quả được nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc: Các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai thời gian qua là hoàn toàn đúng đắn, tạo chuyển biến toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng nâng lên; nhiều mô hình sinh kế hiệu quả được nhân rộng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hơn 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; hơn 85% thôn, xã có hệ thống hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 2-3% mỗi năm...

Khi đời sống đồng bào được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, người dân có điều kiện vươn lên bằng chính nội lực của mình, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng để Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân phường Bình Phú và các đơn vị khánh thành trạm Công dân số. (Ảnh: Phường Bình Phú)

Đưa tiện ích số đến gần người dân với Trạm Công dân số

Từ mô hình thí điểm, Trạm Công dân số đang được nhân rộng tại các khu dân cư và không gian công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với thiết bị số đa tiện ích và được cung cấp miễn phí, mô hình giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ và mở thêm kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền, lực lượng Công an và người dân.

Đại đức Thích Thanh Toàn dành thời gian chăm chút các kỷ vật mỗi ngày. (Ảnh: MỸ HÀ)

Những kỷ vật kể chuyện

Những câu chuyện về ông ngoại, người đã đi qua cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước; về người cha là cán bộ Hải quân, tham gia chiến trường Campuchia; hay người cậu... góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp tình yêu lịch sử trong con người Đại đức Thích Thanh Toàn từ khi còn nhỏ. 

Tin nổi bật ngày 15/8: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi; Động đất ở Indonesia gây nhiều thiệt hại

Tin nổi bật ngày 15/8: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi; Động đất ở Indonesia gây nhiều thiệt hại

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà học sinh khó khăn tại Lạng Sơn; Động đất ở Indonesia gây nhiều thiệt hại… là một số tin tức nổi bật ngày 15/8/2026.

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Tây Nguyên vốn luôn là chiến trường trọng điểm trong mọi cuộc kháng chiến. Vì thế, từng tấc đất nơi đây thấm đẫm biết bao máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: TTXVN)

Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, dự kiến huy động 500 xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.