An Giang: Hiệu quả từ tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã

Thời gian qua, nhận thức của người dân tỉnh An Giang về bảo vệ loài động vật hoang dã đã nâng cao rõ rệt. Khi phát hiện, bắt giữ động vật hoang dã người dân không nuôi nhốt hay đưa đi tiêu thụ mà giao nộp lại ngành chức năng.

Ngành chức năng tiến hành thả chim cao cát về tự nhiên. (Ảnh: Chi cục Kiểm lâm An Giang cung cấp)
Ngành chức năng tiến hành thả chim cao cát về tự nhiên. (Ảnh: Chi cục Kiểm lâm An Giang cung cấp)

Có được kết quả trên là nhờ Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh An Giang phối hợp các xã phường thực hiện hàng trăm cuộc tuyên truyền lưu động, phát thanh xã phường đến việc ký cam kết tại các khu dân cư và cơ sở tôn giáo

Từ đó, người dân đã chủ động hơn trong việc nói không với tiêu thụ, buôn bán trái phép động vật hoang dã. Mới đây, ngày 1/10, bà Néang Kim Lam, là người trông coi chùa Sóc Triết, xã Cô Tô đến Công an xã Cô Tô nộp. Đây là số động vật được phật tử mang đến chùa Sóc Triết phóng sinh.

a3-878.jpg
Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp. (Ảnh: Chi cục Kiểm lâm An Giang cung cấp)

Trước đó, ngày 29/9, ông Nguyễn Hữu An, ngụ ấp Tô Thủy, xã Tri Tôn đi bắt ốc bươu vàng bắt được một con rùa. Do được tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã nên ông An không giữ lại nuôi kiểng hay làm thịt hoặc mua bán mà tức khắc mang đến Công an xã Tri Tôn giao.

Con rùa này được xác định là rùa đất lớn, nặng hơn 6kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Tri Tôn liên hệ Hạt Kiểm lâm khu vực 1 Tri Tôn bàn giao con rùa.

Trong đầu tháng 9, anh Phan Thanh Trung, ngụ ấp Vĩnh Hạ, xã An Cư đang ở trong nhà đột nhiên nghe ngoài sân có tiếng chim kêu quang quác, tiếng vỗ cánh phành phạch nên ngạc nhiên chạy ra sân xem. Đó là âm thanh phát ra từ một con chim to đang vướng vào giàn lưới bắt cá đang phơi.

Đến gần nhận dạng, anh Trung nhận ra đây là loài chim phượng hoàng đất. Anh Trung nói :“Loài chim này có cái mỏ rất to, màu lông khá đẹp. Dân ở vùng núi gọi nó là phượng hoàng đất, ngày xưa nó có nhiều lắm nay ít dần”.

ndo_br_a1-4646.jpg
Núi Cô Tô hay còn gọi Phụng Hoàng sơn nằm trong quần thể Thất Sơn có nhiều loài thú sinh sống. ( Ảnh: THANH DŨNG)

Biết đây là loài chim hiếm, ngay lập tức, anh Trung gỡ chim khỏi lưới và giao nộp cho Công an xã An Cư. Qua xác minh, Hạt Kiểm lâm khu vực I xác định con chim đó là chim cao các còn gọi là hoàng hạc.

Trong dân gian gọi chúng là phượng hoàng đất, là chim quý, hiếm, nằm trong danh mục IIB. Hạt Kiểm lâm khu vực 1 và Công an xã An Cư đã tiến hành thả chim vào khu vực rừng phòng hộ Núi Cấm thuộc xã An Cư.

Các cá nhân giao nộp động vật hoang dã được địa phương, Kiểm lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm và qua đó kêu gọi cộng đồng chung tay trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, cùng nhau góp phần bảo vệ các loài động vật quý, hiếm.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã tiếp nhận 28 loài với hơn 330 cá thể. Đáng chú ý, rất nhiều cá thể quý hiếm như cao cát, tê tê Java, rùa đất lớn, khỉ mặt đỏ... được tiếp nhận từ sự tự nguyện giao nộp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

a4-4745.jpg
Việc tự nguyện giao nộp các cá thể rùa thể hiện rõ ý thức của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã. (Ảnh: Chi cục Kiểm lâm An Giang cung cấp)

Tỉnh An Giang với hệ sinh thái đa dạng, có núi rừng, biển, ao đầm là địa bàn trọng điểm trong công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Báo cáo mới nhất từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phác họa bức tranh toàn cảnh về sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng song hành cùng những thách thức lớn về hạ tầng cứu hộ và áp lực quản lý.

Thách thức nằm ở Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me, xã Kiên Lương - vốn được đầu tư thiết kế chủ yếu để cứu hộ gấu. Thế nhưng, khi tiếp nhận động vật hoang dã đều đưa về đây cứu hộ từ đó gia tăng nơi nuôi nhốt.

Trạm bắt buộc phải cải tạo, trưng dụng tạm thời không gian để tiếp nhận đủ chủng loại từ thú, linh trưởng đến bò sát, chim... Toàn bộ hệ thống chuồng, lồng hiện tại đã hoạt động hết công suất.

Chưa kể, quãng đường vận chuyển cá thể tịch thu hoặc giao nộp từ các xã, phường, vùng xa về Trạm có nơi dài hơn 280km. Quãng đường dài cùng thiếu trang thiết bị vận chuyển chuyên dụng đã làm tăng nguy cơ rủi ro sức khỏe cho động vật.

Trong một số trường hợp khẩn cấp, ngành kiểm lâm đã phải nhờ đến sự hỗ trợ y tế, thăm khám từ cơ sở bảo tồn tư nhân Vinpearl Safari Phú Quốc.

Để tháo gỡ nút thắt này, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã kiến nghị các giải pháp như đẩy mạnh chuyển đổi số. Cụ thể, đề xuất Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hướng dẫn thống nhất việc ứng dụng công nghệ điện tử.

ndo_br_a2.jpg
Núi đá vôi ở xã Kiên Lương có loài voọc bạc Đông Dương sinh sống. Người dân buôn bán, sinh sống gần khu vực núi đá vôi ý thức đó là động vật quý hiếm nên không đánh bắt mà bảo vệ chúng. ( Ảnh: THANH DŨNG)

Việc cho phép sử dụng bảng kê lâm sản, mã số cơ sở và sổ theo dõi gây nuôi dưới dạng tích hợp mã QR, chữ ký số sẽ giúp giảm tải đáng kể áp lực hành chính giấy tờ cho cả cơ quan quản lý lẫn người dân.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cơ chế phân vùng tiếp nhận ban đầu tại chỗ. Việc giao cho Kiểm lâm sở tại hoặc đơn vị đủ điều kiện gần nhất tiếp nhận chăm sóc ban đầu sẽ giảm tải cho Trạm Hòn Me, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho động vật do phải vận chuyển đường dài.

Nâng cấp hạ tầng chuyên dụng như đầu tư, mở rộng Trạm Cứu hộ Hòn Me; bổ sung thêm khu cách ly, khu điều trị, trang thiết bị thú y và phương tiện vận chuyển chuyên trách…

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.