Ninh Bình: Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội

Ngày 2/6, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương do đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng chủ trì buổi làm việc với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình.
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng chủ trì buổi làm việc với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, thay mặt cho chi nhánh, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình Phạm Đức Cường đã báo cáo Tổng Giám đốc về những nội dung triển khai thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đã tập trung các giải pháp đồng bộ, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản mang tính chiến lược trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội tại địa phương như: Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/1/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tín dụng chính sách xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp; được lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chi nhánh đã sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục duy trì hoạt động Phòng giao dịch, hoạt động của các điểm giao dịch và lịch giao dịch, hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm phát huy hiệu quả mô hình hoạt động “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”, kịp thời hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống theo phương châm hành động “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Ninh Bình tiếp tục mang lại những kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn đến nay đạt 15.171 tỷ đồng, tăng 1.209 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 1.514 tỷ đồng, tăng 401,1 tỷ đồng, hoàn thành 133,7% kế hoạch tăng trưởng, chiếm tỷ trọng 10% tổng nguồn vốn.

Doanh số cho vay 5 tháng đầu năm 2026 đạt 2.409 tỷ đồng, với 33.048 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn chính sách. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đến 31/5/2026 đạt 15.146,8 tỷ đồng, tăng 1.200,3 tỷ đồng so với đầu năm (+8,61%) và hoàn thành 86,19% kế hoạch tăng trưởng năm; với 209.621 hộ còn dư nợ.

Chất lượng tín dụng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo củng cố và nâng cao; tổng nợ quá hạn và nợ khoanh 21.724 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,14%/tổng dư nợ.

quang-canh-buoi-lam-viec-4838.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Nguồn vốn chính sách cũng đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị và xây dựng nông thôn mới; duy trì hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch xã, phường; tổ chức các phiên giao dịch bảo đảm đúng quy trình, quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng, cũng như thuận lợi cho hoạt động giám sát của cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030, đạt các mục tiêu: phát triển ổn định, bền vững, đủ năng lực thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi; tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm khoảng 10%, đến năm 2030, nguồn vốn hoạt động của toàn chi nhánh đạt khoảng 22.550 tỷ đồng và tổng dư nợ ước đạt 22.500 tỷ đồng. Trong đó, phấn đấu nguồn vốn địa phương ủy thác sang chi nhánh đến năm 2030 đạt 4.100 tỷ đồng, tăng 3.000 tỷ đồng so với năm 2025, chiếm khoảng 18%/tổng nguồn vốn hoạt động của chi nhánh.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của chi nhánh, đồng thời yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư. Đặc biệt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường ủy thác vốn để cho vay giải quyết việc làm, đầu tư sản xuất kinh doanh các sản phẩm thế mạnh của địa phương, phát triển du lịch, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân,… phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh.

Bên cạnh đó, chi nhánh thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 và các chương trình tín dụng chính sách xã hội được giao bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay, rà soát hiệu quả từng chương trình tín dụng, phát huy tối đa nguồn vốn chính sách trên địa bàn.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động giao dịch với khách hàng gắn với kế hoạch chuyển đổi số của Ngân hàng Chính sách xã hội, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, trong hoạt động nghiệp vụ, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách được giao.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Thị trường bắt đầu tháng 6/2026 với tâm lý kém tích cực, VN-Index giảm gần 19 điểm

[Infographic] Thị trường bắt đầu tháng 6/2026 với tâm lý kém tích cực, VN-Index giảm gần 19 điểm

Kết phiên giao dịch của ngày đầu tháng 6/2026, VN-Index giảm 18,95 điểm (-1,02%) về mức 1.844,54 điểm, dưới kháng cự 1.850 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về phục hồi, phân hóa với 158 mã tăng giá, 129 mã giảm giá và 66 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm mạnh 22,2% so phiên trước.

[Infographic] Chứng khoán tuần 25-29/5: Thị trường kết thúc tháng 5 ở mức 1.863,49 điểm, tăng nhẹ 0,51% so với tháng 4

[Infographic] Chứng khoán tuần 25-29/5: Thị trường kết thúc tháng 5 ở mức 1.863,49 điểm, tăng nhẹ 0,51% so với tháng 4

Sau 8 tuần liên tiếp tăng điểm từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá 1.920 điểm, thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh. Trong tuần, VN-Index có 1 phiên tăng điểm nhẹ và 4 phiên giảm điểm nhẹ. Kết tuần 25-29/5, VN-Index giảm 0,73% về mức 1.863,49 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/5: VN-Index giảm nhẹ, nhóm năng lượng trở thành điểm tựa của thị trường

Phiên giao dịch ngày 29/5, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co khi VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,18 điểm xuống 1.863,49 điểm. Trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường giảm còn hơn 19.364 tỷ đồng và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 750 tỷ đồng, nhóm cổ phiếu năng lượng tăng mạnh đã góp phần nâng đỡ thị trường.

[Infographic] Thị trường chứng khoán 28/5: VN-Index tiếp tục giảm điểm, khối lượng giao dịch giảm 9,7% so phiên trước

[Infographic] Thị trường chứng khoán 28/5: VN-Index tiếp tục giảm điểm, khối lượng giao dịch giảm 9,7% so phiên trước

Kết phiên giao dịch 28/5, VN-Index giảm 10,76 điểm (-0,57%) về mức 1.863,67 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 216 mã giảm giá, 85 mã tăng giá và 62 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm 9,7% so phiên trước.  

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/5: Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 11 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/5, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm mạnh kéo chỉ số VN-Index lao dốc. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 10,76 điểm (-0,57%), xuống mức 1.863,67 điểm.

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h00 ngày 28/5

Liên Bộ Công thương-Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giảm đồng loạt giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ ngày 28/5. Trong đó, xăng RON95-III giảm gần 1.400 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm hơn 1.000 đồng/lít, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá hợp lý nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 27/5: VN-Index giảm gần 10 điểm, áp lực bán mạnh ở nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/5, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm 9,75 điểm xuống 1.874,43 điểm. Đà giảm mạnh của nhóm bất động sản cùng hoạt động bán ròng gần 791 tỷ đồng của khối ngoại đã khiến thị trường nghiêng về sắc đỏ, dù thanh khoản tăng lên hơn 23.285 tỷ đồng.

Khơi thông mạch máu vốn dài hạn cho nền kinh tế

Khơi thông mạch máu vốn dài hạn cho nền kinh tế

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã vạch đường hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu phát triển bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và kinh tế số.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 26/5: VN-Index giảm nhẹ dù nhóm ngân hàng và chứng khoán khởi sắc

Phiên giao dịch ngày 26/5, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phân hóa khi VN-Index giảm nhẹ 1,85 điểm xuống 1.884,18 điểm, dù nhiều nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, chứng khoán và nguyên vật liệu đồng loạt tăng giá. Thanh khoản toàn thị trường suy giảm, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 895 tỷ đồng.

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 25/5: Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index phục hồi kiểm định vùng đỉnh cũ

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 25/5: Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index phục hồi kiểm định vùng đỉnh cũ

Kết phiên giao dịch 25/5, VN-Index tăng 8,9 điểm (+0,47%) lên mức 1.886,03 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 174 mã giảm giá, 129 mã tăng giá, 72 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm mạnh, khối lượng giao dịch giảm 24,9% so phiên trước.  

Quang cảnh lễ ký kết.

Agribank ký hợp đồng tín dụng hạn mức tài chính khí hậu với Cơ quan Phát triển Pháp

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chính thức ký hợp đồng tín dụng Hạn mức tài chính khí hậu, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

[Infographic] Chứng khoán tuần 18-22/5: Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch tăng 11,3% so tuần trước

[Infographic] Chứng khoán tuần 18-22/5: Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch tăng 11,3% so tuần trước

Thị trường chứng khoán tuần 18-22/5 diễn biến khá tiêu cực, chịu áp lực bán mạnh khá đột biến ở nhiều nhóm mã. VN-Index tăng điểm ở 2 phiên đầu tuần và chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong 3 phiên cuối tuần với thanh khoản gia tăng khá đột biến. Kết tuần, VN-Index giảm 2,31% về mức 1.877,13 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 22/5: Cổ phiếu trụ lao dốc, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Phiên giao dịch ngày 22/5, dù thanh khoản tăng trở lại, nhưng lực bán mạnh từ khối ngoại cùng áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và năng lượng vẫn khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp. Chốt phiên, VN-Index giảm 19,76 điểm (-1,04%), xuống mức 1.877,13 điểm.