Ngày hội của niềm tin và trách nhiệm

Sáng 15/3, trong sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên khắp các tuyến phố, làng quê, hàng triệu cử tri trên cả nước nô nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. 

Đồng bào các dân tộc Việt Nam gửi trọn niềm tin trong lá phiếu. Ảnh: KHIẾU MINH
Đồng bào các dân tộc Việt Nam gửi trọn niềm tin trong lá phiếu. Ảnh: KHIẾU MINH

Ngày bầu cử thật sự trở thành “Ngày hội non sông”, nơi tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin của cử tri được thể hiện rõ nét qua từng lá phiếu.

Rộn ràng “Ngày hội non sông”

Từ sáng sớm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc Tổ bầu cử số 2 phường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội, các cử tri cao tuổi, cử tri lần đầu bỏ phiếu bầu cử đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các chủ trương, chính sách và định hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ mới cũng như tầm nhìn cho những giai đoạn tiếp theo đã được phổ biến, quán triệt và nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, cuộc bầu cử lần này thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, nơi nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình, trực tiếp lựa chọn những đại biểu đủ uy tín, năng lực để gánh vác công việc chung của đất nước và các địa phương. Qua đó, góp phần đưa đất nước phát triển, bảo đảm vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định, phát triển bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân.

Không khí tại nhiều khu vực bỏ phiếu càng thêm phấn khởi khi nhiều cử tri cao tuổi, dù sức khỏe đã giảm sút, vẫn cố gắng tới tham gia ngày hội của đất nước.

Trong dòng người đến bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 11 Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long- Ciputra (phường Phú Thượng, Hà Nội), cụ bà Nguyễn Thị Lợi, 94 tuổi, được con cháu đưa đến điểm bầu cử từ rất sớm. Tay đã run khi cầm lá phiếu nhưng cụ lại đọc rõ ràng danh sách ứng cử viên. Cụ Lợi xúc động chia sẻ: “Suốt cuộc đời tôi đã trải qua nhiều kỳ bầu cử. Nhưng lần nào cầm lá phiếu cũng thấy thiêng liêng. Đó là quyền của người dân, là trách nhiệm của mình với đất nước. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều sự đổi thay của đất nước, tôi mong những người được bầu sẽ thật sự vì dân, lo cho dân”.

Ở góc khác của khu vực bỏ phiếu, nhiều công dân trẻ tuổi kiên nhẫn giúp các cụ cao tuổi đọc danh sách, hướng dẫn cách gấp phiếu. Những hình ảnh giản dị ấy tạo nên một bức tranh đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ công dân trong đời sống chính trị của đất nước. Nguyễn Minh Anh, sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Ngoại thương cho biết, năm nay là lần đầu tiên em đủ tuổi để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, vì vậy em cảm thấy rất xúc động khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. “Được trực tiếp bỏ lá phiếu của mình, em cảm thấy rất tự hào. Mỗi lá phiếu đều thể hiện trách nhiệm của người dân đối với đất nước và quê hương. Khi bước vào phòng bỏ phiếu, em nhận ra rằng lá phiếu tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, bởi đó là cách mỗi người dân tham gia vào việc lựa chọn những đại biểu thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”, Minh Anh nói.

Trong dòng người đi bầu tại Khu vực bỏ phiếu số 10 (phường Phú Thượng, Hà Nội), hình ảnh những cựu chiến binh mặc bộ quân phục chỉnh tề khiến nhiều người xúc động. Ông Đặng Đức Quy (75 tuổi), Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 17 (phường Phú Thượng), cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị năm 1972, lặng lẽ đứng trước bảng danh sách ứng cử viên khá lâu trước khi bỏ phiếu.

Ông chia sẻ: “Đối với những người đã từng đi qua chiến tranh như chúng tôi, mỗi kỳ bầu cử đều mang ý nghĩa rất đặc biệt. Lá phiếu hôm nay được thực hiện trong hòa bình, ổn định, đó là thành quả của biết bao thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của đất nước. Vì vậy, mỗi cử tri cần trân trọng quyền bầu cử của mình, lựa chọn những người thật sự có tâm, có trách nhiệm, có bản lĩnh để đại diện cho nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia”.

231.jpg
Cán bộ và chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 tham gia bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

Kỳ vọng của cử tri về an sinh xã hội

Qua ghi nhận tại nhiều điểm bỏ phiếu, vấn đề được cử tri quan tâm nhiều nhất vẫn là các chính sách liên quan đến đời sống người dân, đặc biệt là an sinh xã hội, y tế, giáo dục, việc làm và chất lượng nguồn nhân lực…

Cựu chiến binh Đặng Đức Quy cho rằng, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách an sinh thiết thực, như mở rộng bảo hiểm y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hỗ trợ các đối tượng yếu thế. Cử tri kỳ vọng các đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục quan tâm, giám sát và hoàn thiện các chính sách này để đời sống nhân dân ngày càng được bảo đảm tốt hơn, đặc biệt là những người có công, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Cử tri trẻ tuổi Nguyễn Đức Duy, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, lần đầu tiên tham gia bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 11 (phường Phú Diễn, Hà Nội) cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay lớn lên trong hòa bình, có nhiều cơ hội học tập và phát triển, vì vậy càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội. “Em mong những đại biểu được bầu sẽ là những người có tâm, có tầm, có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn để đất nước phát triển bền vững, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học-công nghệ và tạo thêm cơ hội cho người trẻ phát huy năng lực”, Đức Duy bày tỏ.

Nhiều cử tri cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và thách thức đan xen, các quyết sách của Quốc hội cần tập trung mạnh mẽ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

NHỮNG CON SỐ ĐÁNG CHÚ Ý TRONG NGÀY BẦU CỬ 15/3:

Gần 79 triệu cử tri trên cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội, được bầu tại 182 đơn vị bầu cử trên toàn quốc. Cả nước tổ chức hơn 84.000 khu vực bỏ phiếu tại các địa phương. Đến 12 giờ trưa, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt khoảng 71,6% tổng số cử tri. Đến khoảng 14 giờ, đã có hơn 80% số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu; nhiều địa phương đạt hơn 95% cử tri đi bầu.

Chia sẻ bên lề các buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh rằng, vai trò của đại biểu dân cử không chỉ dừng lại ở việc tham gia xây dựng pháp luật mà còn phải thường xuyên lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, ngành y tế đang tập trung hoàn thiện các chính sách nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ củng cố hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh đến bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế và cải thiện chính sách bảo hiểm y tế. “Việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri sẽ giúp các chính sách y tế đi vào thực tiễn hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ.

Bên cạnh vấn đề y tế, giáo dục và đào tạo cũng là nội dung được nhiều cử tri quan tâm.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Thanh Oai (Hà Nội), Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trình bày chương trình hành động khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Với hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, ông nhấn mạnh rằng giáo dục là nền tảng chiến lược của sự phát triển quốc gia. Trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục cần tập trung vào ba định hướng lớn: xây dựng nền giáo dục hiện đại, công bằng và hội nhập quốc tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người dân. Ông cho rằng trong bối cảnh khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, Việt Nam cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học và năng lượng mới.

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong mọi cải cách giáo dục, đồng thời khẳng định giáo dục phải là sự nghiệp của toàn dân, với sự tham gia của Nhà nước, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và xã hội. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông khẳng định sẽ cùng Quốc hội và toàn xã hội hướng tới xây dựng một nền giáo dục có sự tham gia, chia sẻ trách nhiệm của Nhà nước, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và xã hội, qua đó xây dựng hệ thống giáo dục công bằng, hiện đại và có chất lượng, để mỗi chủ thể tham gia đều phát huy đầy đủ trách nhiệm của mình.

Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và niềm phấn khởi lan tỏa khắp các khu dân cư, Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thật sự trở thành Ngày hội lớn của toàn dân, nơi ý chí và niềm tin của nhân dân được kết tinh qua từng lá phiếu, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển, dân chủ, công bằng và văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Tâm lý e ngại rủi ro thể chế còn có thể khiến doanh nghiệp thu hẹp quy mô đầu tư. Ảnh: BẮC SƠN

Áp lực nâng chuẩn môi trường kinh doanh

Dù vẫn giữ sức hút đầu tư, những rào cản về thủ tục và chi phí tuân thủ đang tạo áp lực nâng chuẩn môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Cải cách vì thế trở thành yêu cầu cấp thiết để tăng sức cạnh tranh trong khu vực.

Tiết giảm ăn chơi ngày lễ

Không giống quãng thời gian vài năm về trước, gần đây người ta có những khoảng thời gian thuận lợi hơn mỗi dịp nghỉ lễ. Một phần do những ngày làm việc được thu gọn lại, hoặc được hoán đổi nhằm tạo điều kiện cho người dân có thêm đợt nghỉ dài hơn, phù hợp nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng xa với gia đình, bè bạn.

Bộ Xây dựng đã phân cấp quản lý hơn 1.500 km đường thủy nội địa quốc gia về cho địa phương.

Hướng tới quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu

Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo hướng rút ngắn thời gian, chuyển sang hồ sơ điện tử và phân cấp về địa phương. Thời gian tới dự kiến sẽ xử lý 157 TTHC, qua đó giảm 18% chi phí và gần 20% thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp.

Đề xuất phương án tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

Đề xuất phương án tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Trong dự thảo mới nhất này, Bộ Nội vụ chỉ đề xuất 1 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7, thay vì 2 phương án như đợt lấy ý kiến hồi tháng 3.

Thương hiệu quốc gia trở thành nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao giá trị. Ảnh: NAM HẢI

Nâng "độ sâu" cho thương hiệu Việt

Sau hơn hai thập kỷ, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã giúp nâng tầm doanh nghiệp Việt. Nhưng thách thức vẫn còn đó khi nhiều doanh nghiệp vẫn dừng ở gia công, chưa có nhiều thương hiệu tầm cỡ quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư năng lượng tái tạo để phục vụ sản xuất. Ảnh: KHIẾU MINH

Gỡ nút thắt đưa điện “xanh” vào khu công nghiệp

Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) được kỳ vọng trở thành nền tảng cho quá trình xanh hóa sản xuất. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy nhiều điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và tài chính vẫn đang cản trở dòng chảy điện xanh vào khu công nghiệp.

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh mạn tính nhằm giúp bảo toàn Quỹ Bảo hiểm y tế.

Không để thất thoát Quỹ Bảo hiểm y tế

Chỉ trong vòng một tháng, anh Nguyễn Văn C (53 tuổi) trú tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để đi khám tại ba cơ sở y tế khác nhau. Nơi cho thuốc huyết áp, nơi thì thêm thuốc tim, có nơi lại cho làm thêm xét nghiệm. Hồ sơ của anh C, theo cán bộ giám định, không phải là trường hợp hiếm.

AirAsia và các hãng hàng không khác đều bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng vọt. Ảnh: AP

Làn sóng hủy chuyến bay do giá nhiên liệu tăng

Cuộc xung đột ở Trung Đông và lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đã khiến giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, gây ra làn sóng hủy chuyến bay trên các tuyến từ Trung Quốc đến Đông Nam Á, làm gián đoạn kế hoạch du lịch của hàng triệu người trước kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Một siêu tàu chở dầu băng qua Eo biển Hormuz chỉ vài giờ sau khi Iran phong tỏa trở lại. Ảnh: GETTYIMAGES

Iran lại đóng cửa Eo biển Hormuz

Chỉ vài giờ sau khi mở cửa trở lại, Iran lại tiếp tục “khóa” Eo biển Hormuz và tuyên bố duy trì kiểm soát tuyến vận tải biển quan trọng này, chừng nào Mỹ chưa dỡ bỏ phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran. Kế hoạch đàm phán tiếp theo chưa được chốt lịch, trong khi bất đồng còn nhiều, nhất là vấn đề chuyển giao urani.

Biếm họa: SIMON REGIS

Thỏa thuận bất ngờ

Israel và Lebanon cuối tuần qua bất ngờ đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được ký kết sau hơn một tháng bùng phát xung đột, được cộng đồng quốc tế hồ hởi đón nhận.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án khu dân cư vùng ngập lụt tại thôn Kim Vân.

Cấp bách nâng cao năng lực ứng phó thiên tai

Trong khi hậu quả mưa bão cuối năm 2025 vẫn chưa được khắc phục triệt để, Thái Nguyên đã phải khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mùa mưa bão sắp tới. Với địa hình phức tạp, đan xen miền núi, trung du và đồng bằng, địa phương luôn đối diện nguy cơ cao xảy ra mọi loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Ngày hội năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 10.000 học sinh, sinh viên tham dự, theo dõi.

Khi khởi nghiệp của người trẻ đi vào thực chất

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trong hai ngày 18-19/4.

FDI được dự báo tiếp tục gia tăng trong công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao. Ảnh: NAM HẢI

Nâng cấp nền tảng thu hút dòng vốn nước ngoài

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang tăng trưởng tích cực, nhưng để duy trì sức hút trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra là phải nâng cấp toàn diện nền tảng thu hút đầu tư, hướng tới các dòng vốn chất lượng cao, gắn với chuyển đổi “xanh” và “số”.

Dao động một chiều

“Đợt này gas, thịt, rau đắt quá, tôi phải tăng giá chú ạ” - bà chủ quán cơm bình dân thủng thẳng nói, mắt vẫn dán vào quầy đồ ăn, tay thoăn thoắt gắp món theo yêu cầu của khách.

Du khách tham quan một trung tâm mua sắm. Ảnh: NAM NGUYỄN

Động lực mới cho du lịch hiện đại

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm quốc tế ngày càng cao, việc phát triển các mô hình bán hàng giảm giá (outlet) và miễn thuế được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng để Việt Nam giữ chân du khách và nâng cao giá trị chi tiêu.

Dù ở xa Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào hướng về quê hương.

Niềm tin gửi gắm trong nhiệm kỳ mới

Không chỉ người dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng và bày tỏ tin tưởng đối với các nhà lãnh đạo của đất nước trong nhiệm kỳ mới.

Thu giữ niềm tin

Ngày 3/4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh) xử phạt hành chính một cá nhân 3 triệu đồng và tịch thu 42 cây mai vàng.

Cuộc họp của các quan chức AFMGM tại Manila. Ảnh: ASEAN

ASEAN, WB cảnh báo hậu quả của xung đột Trung Đông

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông sẽ gây tác động sâu sắc tới nền kinh tế toàn cầu.

Căng thẳng tại Eo biển Hormuz tác động lớn đến các nền kinh tế châu Á. Ảnh: GETTYIMAGES

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế ở châu Á

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cảnh báo xung đột tại Trung Đông sẽ gây sức ép đáng kể lên các nền kinh tế châu Á, khiến tốc độ tăng trưởng của khu vực đông dân nhất thế giới chậm lại. Trong khi đó, Hàn Quốc xác định cần cải tổ mô hình phát triển kinh tế nhằm đối phó cuộc khủng hoảng địa - chính trị.

Chợ vẫn họp trên phố Thanh Hà, phường Hoàn Kiếm. Cần những giải pháp thông minh để giữ không gian chung và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Xóa chợ cóc, đừng làm chiếu lệ

Kế hoạch số 373/KH-UBND ban hành ngày 26/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội được xem như bước đi quyết liệt nhằm giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”.

Chợ ngõ cùng những gánh hàng rong đã trở nên quen thuộc với người dân Hà thành.

Gánh hàng nhỏ trước bước ngoặt mưu sinh

Tờ mờ sáng, khi phố phường chưa kịp tỉnh giấc, bà Phùng Thị Hoa, bán rau tại khu chợ cóc trong ngõ 90 phố Hoa Bằng (phường Cầu Giấy) đã bày hàng. Mớ rau được xếp gọn trên chiếc mẹt cũ, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng thu dọn khi cơ quan chức năng ra quân.

Chuyên đề: BÀI TOÁN KỶ CƯƠNG ĐÔ THỊ VÀ SINH KẾ NGƯỜI DÂN

Chuyên đề: BÀI TOÁN KỶ CƯƠNG ĐÔ THỊ VÀ SINH KẾ NGƯỜI DÂN

Ngày 26/12/2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND, xác lập lộ trình cụ thể nhằm xóa bỏ hoàn toàn “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trong giai đoạn 2026-2027. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ chưa từng có trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.