Ngày đầu tiên vận hành bộ máy chính quyền hai cấp ở Đồng Nai

Cùng với cả nước, hôm nay (1/7), 95 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chính thức bước vào ngày đầu tiên vận hành bộ máy chính quyền hai cấp. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân từ trung tâm đô thị đến địa bàn biên giới các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đã diễn ra thông suốt, tạo sự hài lòng của người dân.

Lãnh đạo phường Trấn Biên kiểm tra việc giải quyết thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
Lãnh đạo phường Trấn Biên kiểm tra việc giải quyết thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Người dân hài lòng

Từ sáng sớm, ông Lê Duy Lợi đến làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trấn Biên.

Trước đây nếu như làm thủ tục này phải đến Trung tâm hành chính công thành phố Biên Hòa, thì nay hồ sơ được xử lý tại phường. Điều này tạo thuận tiện hơn cho người dân trong việc đi lại, thủ tục được rút gọn, cán bộ ở đây hướng dẫn, giải quyết tận tình, nhanh chóng.

“Tôi thấy việc bỏ cấp huyện, còn hai cấp xã, tỉnh quá tốt. Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, dân giàu lên thì nước mới mạnh, cường thịnh”, ông Lợi nói.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Phúc (Việt kiều Mỹ) đến làm thủ tục sang nhượng tài sản nhà đất cho biết: “Tôi thấy giải quyết thủ tục ngay ở phường như thế này rất tiện lợi, nhanh hơn cho người dân so với trước đây. Là người mới từ nước ngoài về nước, tôi cảm thấy thực hiện chính quyền hai cấp của Việt Nam là tuyệt vời”.

ndo_br_4-resize-8800.jpg
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trấn Biên tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục.

Có mặt để nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết vướng mắc phát sinh trong ngày đầu tiên vận hành Trung tâm hành chính công phường Trấn Biên, đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: "Trấn Biên là phường được hình thành trên cơ sở 6 phường ở trung tâm, với dân số gần 200 nghìn người. Do đó, chúng tôi chọn vị trí thuận lợi đặt Trung tâm phục vụ hành chính công và tiến nâng cấp, sửa chữa, bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Đối với con người, chúng tôi lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức để giải quyết thủ tục thuận lợi nhất, đúng với tính chất phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đồng Nai trong giai đoạn tới".

Bảo đảm đường truyền thông suốt

Trong khi đó, ngày đầu tiên làm việc sau sáp nhập, không khí tại trụ sở xã, phường phía tây tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ) tràn ngập sự háo hức xen lẫn những cảm xúc mới mẻ.

Cán bộ, công chức có mặt đầy đủ, đúng giờ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc mới. Dù còn đôi chút bỡ ngỡ khi chuyển sang địa điểm làm việc mới, nhưng ai cũng nỗ lực làm quen, chủ động trao đổi, chia sẻ công việc và cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết.

Ghi nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã biên giới Hưng Phước, ngày đầu làm việc người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính rất ít. Một phần do người dân e ngại giai đoạn xã mới đi vào hoạt động các thủ tục chưa liên thông.

ndo_br_5-resize-4951.jpg
Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã biên giới Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai trong sáng 1/7.

Tuy nhiên, ghi nhận tại phường Bình Phước và xã Đồng Phú (2 đơn vị hành chính trung tâm) người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công khá đông từ sáng sớm và được cán bộ hướng dẫn tận tình. Những thay đổi bước đầu tuy còn khiến một số người dân bỡ ngỡ, nhưng sự niềm nở, tận tâm của cán bộ đã giúp mọi người dần yên tâm và ủng hộ mô hình mới.

Đồng hành với chính quyền địa phương là các đơn vị viễn thông hỗ trợ các dịch vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công. Với thế mạnh về hạ tầng công nghệ thông tin, VNPT đã tích cực phối hợp triển khai các giải pháp số nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

ndo_br_6.jpg
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Trong ngày hoạt động đầu tiên, tại trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường phía tây tỉnh Đồng Nai, cán bộ VNPT túc trực để hỗ trợ các dịch vụ khi gặp các sự cố.

Anh Nguyễn Đức Quang, Giám đốc kinh doanh VNPT Đồng Xoài cho biết: "Trong sáng nay, tất cả đường truyền và dịch vụ chúng tôi đang cung cấp hoạt động rất tốt để các bộ phận chuyên môn của xã, phường mới phục vụ người dân tốt hơn. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận các trường hợp phát sinh cũng như sự cố".

ndo_bl_trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-dong-phu-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-nguoi-dan-378.jpg
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Nói về sự đồng thuận trong việc sắp xếp, sáp nhập, anh Nguyễn Thanh Bình, phường Bình Phước cho biết, sáng nay đến Trung tâm phục vụ hành chính công để giải quyết các thủ tục đất đai. Các bước thủ tục được rút gọn, cán bộ hướng dẫn tận tình, hệ thống một cửa điện tử hoạt động hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

“Môi trường làm việc khang trang, thân thiện tạo cảm giác gần gũi, tin tưởng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến, đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ trong giai đoạn chuyển đổi”, anh Bình cho hay.

ndo_br_3-resize-4139.jpg
Toàn cảnh Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trấn Biên - quy mô dân số gần 200 nghìn người.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kỳ vọng mỗi cán bộ, công chức sẽ là nhân tố tích cực trong việc xây dựng quy chế hoạt động, cải tiến quy trình làm việc, nhanh chóng đưa bộ máy vào vận hành một cách trơn tru, hiệu quả. Phải quyết tâm xóa bỏ tư duy cục bộ, địa phương, cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đoàn kết.

Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Nai có 95 xã, phường, nằm trong top đầu cả nước, với quy mô dân số hơn 4,4 triệu người (đứng thứ 3, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội); diện tích hơn 12.737km² (đứng thứ 9 cả nước); quy mô kinh tế khoảng 676.733 tỷ đồng, tương đương 26 tỷ USD, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố (sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng).

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.