Đồng Nai viết tiếp sử vàng - Vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

Chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Đồng Nai và Bình Phước thành tỉnh Đồng Nai (mới) và các xã, phường chính thức đi vào hoạt động, tối 30/6, tại Công viên Quảng trường tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đồng Nai viết tiếp sử vàng - Vững vàng bước vào kỷ nguyên mới”.

Các tác phẩm được biểu diễn tại chương trình ca ngợi tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước.
Các tác phẩm được biểu diễn tại chương trình ca ngợi tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các phường, xã, đơn vị lực lượng vũ trang và hàng nghìn người dân tham dự.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đồng Nai viết tiếp sử vàng - Vững vàng bước vào kỷ nguyên mới” do Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Bình Phước, cùng một số nghệ sĩ đến từ Thủ đô Hà Nội biểu diễn, với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, như: Dòng máu Lạc Hồng; Lời Đảng hiệu triệu trái tim; Sức mạnh kết đoàn; Việt Nam ơi ta bước tiếp; Hương tình Đồng Nai; Tiếng chày trên Sóc Bom Bo; Đồng Nai vững bước vào tương lai…

ndo_br_3-resize-9606-8039.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đại biểu tham dự chương trình.

Các tác phẩm được biểu diễn tại chương trình ca ngợi tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng và nhân dân, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Đồng Nai, Bình Phước.

Đặc biệt, trong chương trình diễn ra màn trình diễn pháo sáng nghệ thuật ấn tượng.

ndo_br_5-resize-5281-343.jpg
Nghệ sĩ violin Anh Tú biểu diễn tại chương trình.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, chương trình nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn tỉnh; khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Đồng Nai (mới), các xã, phường chính thức đi vào hoạt động. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Nai năng động, đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững đến nhân dân trong và ngoài tỉnh.

ndo_br_1-resize-2348-998.jpg
Tiết mục Hương tình Đồng Nai do Nghệ sĩ nhân dân Quế Anh và nhóm múa Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn.

Trước đó, sáng cùng ngày, tỉnh Đồng Nai tổ chức công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước thành tỉnh Đồng Nai.

Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Nai có 95 xã, phường, nằm trong top đầu cả nước, với quy mô dân số đứng thứ 3, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, khoảng hơn 4,4 triệu người; diện tích hơn 12.737km², đứng thứ 9 cả nước.

Quy mô kinh tế khoảng 676.733 tỷ đồng, tương đương 26 tỷ USD, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành (chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng).

ndo_br_599a7460-resize-611.jpg
Đông đảo người dân đã đến theo dõi chương trình.

Tại buổi lễ công bố sáp nhập tỉnh và công bố các quyết định, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn xác định giữ vững đoàn kết nội bộ là nguyên tắc sống còn, là yêu cầu hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh.

Đi đôi với củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, coi đó là “mạch nguồn”, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt , bảo đảm mọi đường lối của Đảng, Nhà nước được thực hiện triệt để nhất quán, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.