Ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngày 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Quang cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Quang cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Những năm qua, các thế hệ nhà giáo ở tỉnh Ninh Bình không ngừng nỗ lực, vượt mọi khó khăn, ra sức thi đua dạy tốt, tất cả vì học sinh thân yêu.

Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh năm 1992 đến nay, Ninh Bình có hơn 96% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đội ngũ nhà giáo các cấp học liên tục được tăng cường; tỷ lệ giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn đạt 93,7%. Chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học được nâng lên rõ nét.

Ninh Bình là một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

Kết quả thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học nhiều năm liền nằm trong số các tỉnh dẫn đầu cả nước; nhiều học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giành vòng nguyệt quế cuộc thi chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”; giành nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo cấp quốc gia, quốc tế.

Nhiều tập thể, cá nhân, trong ngành được Đảng và Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý.

Hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đang nỗ lực thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo’’, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kết quả đó khẳng định tỉnh Ninh Bình luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, nhất là đầu cơ sở vật chất, thiết bị trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các bậc học; xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đang nỗ lực tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách phát triển giáo dục đào tạo, cả trước mắt và tầm nhìn lâu dài về quy hoạch; về xây dựng mạng lưới các cơ sở giáo dục, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị chuẩn quốc gia; phát triển các loại hình giáo dục hợp lý đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Ngành cũng mong muốn thúc đẩy các chính sách nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018; thúc đẩy cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào dạy và học ngoại ngữ, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.