Ngành du lịch phục vụ 5,5 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/8-2/9/2025), ước tính ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 5,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngành du lịch phục vụ khoảng 5,5 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Ngành du lịch phục vụ khoảng 5,5 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh được coi là cao điểm cuối cùng trong mùa du lịch hè 2025, do vậy các địa phương, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú đã có sự đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng về điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, bố trí đủ nhân lực để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử mở cửa miễn phí cho người dân và du khách; nhiều địa phương tổ chức đa dạng các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, doanh nghiệp cũng đã giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới hấp dẫn để thu hút khách. Tiêu biểu như Hà Nội với bộ 80 sản phẩm, chương trình mới mang đậm bản sắc văn hóa-lịch sử, điểm nhấn là tuyến tàu hỏa du lịch 2 tầng “Năm cửa ô” - The Hanoi Train; Ninh Bình với sản phẩm “Con đường lịch sử” khung tre tái hiện Tuyên ngôn Độc lập 1945 hay bảng vẽ “Người Việt yêu nước - 80 năm”, “Tự hào là người Việt Nam” tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham; hay Quảng Ngãi với sản phẩm du lịch đêm tại thảo nguyên Bùi Hui với chủ đề “Đêm thảo nguyên - Chạm vào mây”…

Để phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách dịp này, các hãng hàng không cũng triển khai chương trình kích cầu, nhờ đó, một số cảng hàng không có sản lượng tăng cao như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh. Hãng hàng không Vietnam Airlines ước cung ứng hơn 600.000 chỗ, tương đương hơn 2.900 chuyến bay nội địa, tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước. Hãng hàng không Vietjet bổ sung thêm 10.000 chỗ, tương đương với gần 50 chuyến bay nội địa trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025. Ngành đường sắt cũng tăng cường trên 50 chuyến tàu trên các tuyến trọng điểm…

hn-tam-diem-2178.jpg
Hà Nội là tâm điểm đón khách du lịch dịp 2/9.

Đó là những yếu tố góp phần giúp ngành du lịch cả nước đón và phục vụ được khoảng 5,5 triệu lượt khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/8-2/9/2025); tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2024 (khoảng 3 triệu lượt).

Với chuỗi các hoạt động, sự kiện đặc biệt như Lễ duyệt binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật và Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch từ nhiều tỉnh thành, với 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế ước đạt trên 80.000 lượt, tăng 35%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 80%; công suất phòng bình quân ước đạt 83%, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh Hà Nội, nhiều địa phương cũng ghi nhận lượng khách du lịch lớn, như: Thành phố Hồ Chí Minh (ước đón 1,45 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 45.600 lượt); Hải Phòng (ước đón 1,03 triệu lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế đạt 29.518 lượt khách); Khánh Hòa (ước đón 907.952 lượt khách, tăng 10,35% so với cùng kỳ năm 2024); Đà Nẵng (ước đón trên 620.000 lượt khách, tăng 24% so cùng kỳ năm 2024, trong đó có trên 168.000 lượt khách quốc tế); Lâm Đồng (ước đón 590.000 lượt khách, tăng 6,8% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế ước khoảng 10.500 lượt); Ninh Bình (ước đón trên 422.000 lượt khách, trong đó có trên 81.000 lượt khách quốc tế); An Giang (ước đón 385.276 lượt khách, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế ước đạt 18.090 lượt); Quảng Ninh (ước đón 339.000 lượt khách, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế ước đạt 65.000 lượt); Lào Cai (ước đón 227.898 lượt khách, tăng 16%); thành phố Huế (ước đón 198.000 lượt khách, tăng 52,3%; trong đó có 23.000 lượt khách quốc tế)…

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định: Kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận xu hướng khách đến khu vực miền bắc đông hơn mọi năm nhờ sức hút từ sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Thay vì chọn những tour ra nước ngoài, nhiều du khách đã ưu tiên hành trình tour “về nguồn” mang dấu ấn lịch sử để cảm nhận không khí tri ân, tưởng nhớ và sống lại những ký ức hào hùng của dân tộc. Bên cạnh đó, có một bộ phận du khách chọn lựa các điểm đến biển, khu sinh thái, nghỉ dưỡng có khoảng cách gần các thành phố lớn để vui chơi, trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Nhìn chung, giá phòng và các dịch vụ du lịch không có nhiều biến động lớn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm đến được bảo đảm, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi toàn quốc.

sinh-thai-9989.jpg
Một bộ phận du khách chọn lựa các khu sinh thái, nghỉ dưỡng có khoảng cách gần các thành phố lớn để vui chơi, trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chính sự chủ động chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao, trình diễn nghệ thuật… có quy mô lớn tại địa phương, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, một số doanh nghiệp đã xây dựng mô hình liên kết, khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch chuyển từ “tour theo địa giới hành chính” sang “tour theo không gian du lịch và chủ đề trải nghiệm”.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch dịp Quốc khánh vẫn ghi nhận một số tồn tại, như: hiện tượng ùn tắc cục bộ tại một số điểm du lịch; Hà Nội xuất hiện tình trạng “cháy” phòng trong thời gian nghỉ lễ do nhu cầu tăng đột biến, nhất là tại khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, thời tiết mưa ảnh hưởng sau bão ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ cũng tác động đến hoạt động du lịch ở các điểm đến thuộc Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An… Việc bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sau khi kết thúc các sự kiện, hoạt động tại một số điểm du lịch còn hạn chế.

Mặc dù lượng khách du lịch dịp lễ Quốc khánh không sôi động như dịp 30/4-1/5 và cao điểm hè do học sinh, sinh viên tập trung chuẩn bị cho năm học mới, nhiều gia đình ưu tiên cho việc nhập học, về thăm gia đình…, nhưng kết quả hoạt động du lịch dịp 2/9 năm nay vẫn là tín hiệu tích cực mở đầu cho mùa cao điểm du lịch vào dịp cuối năm và đầu năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.