Ngành Báo chí, Truyền thông tiếp tục thuộc nhóm điểm chuẩn cao

Trong mùa tuyển sinh năm 2023, ngành Báo chí, Truyền thông của các trường tiếp tục nằm trong nhóm các ngành có điểm chuẩn cao. Để trúng tuyển ngành Quan hệ công chúng của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, thí sinh cần có điểm trung bình mỗi môn từ 9,59 điểm (tổ hợp C00), hay cần 9,56 điểm (tổ hợp C15) để đỗ ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo mức điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố, trong số 39 ngành đào tạo, ngành thấp nhất lấy 23,31 điểm.

Theo thang điểm 30, mức điểm chuẩn cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện, tổ hợp môn C15 (Ngữ Văn, Toán học và Khoa học xã hội) với 28,68 điểm. Có nghĩa, để trúng tuyển ngành này theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp, thí sinh cần đạt trung bình mỗi môn từ 9,56 điểm trở lên. Các tổ hợp D01 và R22 của ngành này cũng có điểm chuẩn 27,18 điểm.

Với các ngành tính điểm xét tuyển theo thang điểm 40 của Học viện, dẫn đầu là ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, điểm chuẩn 38,02, tổ hợp D78 và R26). Trung bình, thí sinh cần đạt từ hơn 9,5 điểm mỗi môn.

Tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, ngành Báo chí có mức điểm chuẩn 25,5 (tổ hợp A01); 26 điểm với tổ hợp D01, D04; 26,5 điểm đối với tổ hợp D78; và lấy 28,5 điểm đối với tổ hợp C00.

Nếu lựa chọn tổ hợp C00 để thi ngành Báo chí của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, theo đuổi con đường trở thành nhà báo, thí sinh phải đạt trung bình mỗi môn 9,5 điểm trở lên.

Ngành Quan hệ công chúng của trường cũng lấy mức điểm chuẩn cao là 28,78 điểm cho tổ hợp C00 và 26,75 tổ hợp D01.

Năm nay là năm thứ 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở đào tạo và tuyển sinh ngành Báo chí.

Được đánh giá là có sức hút với thí sinh nên dù là ngành đào tạo còn mới mẻ với nhà trường nhưng mức điểm chuẩn của ngành Báo chí, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy khá cao, ở mức 25,36 điểm (theo thang điểm 30).

TS Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận định, năm nay, mặt bằng điểm chuẩn các ngành của Học viện giữ ổn định so với mặt bằng chung và so với năm ngoái, riêng một số ngành Báo chí, Truyền thông điểm chuẩn tăng lên.

"Báo chí tuy là ngành mới mở của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, năm nay bước sang mùa tuyển sinh thứ 2, tuy nhiên, đã được nhiều thí sinh quan tâm, lựa chọn nguyện vọng. Điểm chuẩn ngành này năm 2022 là 24,4 điểm. Năm nay, điểm chuẩn tăng lên là 25,36 điểm".

"Điều này cho thấy chất lượng đầu vào của ngành đang không ngừng được cải thiện. Đồng thời cũng cho thấy ngành đào tạo Báo chí nói chung của các trường, của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nói riêng hiện vẫn tạo được sức hấp dẫn đối với các thí sinh" - TS Vũ Tuấn Lâm nhận định.

TS Vũ Tuấn Lâm cho biết thêm, chương trình đào tạo ngành Báo chí của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy công nghệ làm nền tảng, hướng tới việc đào tạo nhân lực được trang bị kỹ năng số, có thể đảm nhiệm các vị trí công việc đa năng, đa nhiệm. "Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là một chương trình đào tạo hiệu quả, góp phần cung cấp đội ngũ nhân lực ngành báo thạo nghề trong thời đại công nghệ số hoá".

Ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện năm nay lấy mức điểm chuẩn 26,33 điểm, cũng thuộc nhớm ngành có mức điểm chuẩn cao.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.