Ngăn ngừa triệt để hành vi bạo hành trẻ em

Sau vụ việc nhiều trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (Quận 12) bị bạo hành, hai bảo mẫu tại mái ấm này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Hành hạ người khác”. Ðể ngăn ngừa phát sinh hành vi bạo hành tại cơ sở trợ giúp xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố đã lập kế hoạch tổng kiểm tra, thanh tra tất cả cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, nhằm khắc phục lỗ hổng kiểm tra giám sát, quản lý địa bàn chưa được quan tâm đúng mức.
Các trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng được chuyển về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng thiếu niên Thủ Ðức, thành phố Thủ Ðức.
Các trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng được chuyển về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng thiếu niên Thủ Ðức, thành phố Thủ Ðức.

Giúp trẻ hòa nhập, ổn định tâm lý

Báo cáo nhanh của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chiều 6/9 cho biết: Sau khi phát hiện vụ việc bạo hành, đã có 86 trẻ (trong đó một trẻ là con ruột của bảo mẫu) được chuyển từ Mái ấm Hoa Hồng về ba trung tâm bảo trợ xã hội do sở quản lý, gồm: Trung tâm Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình và Làng thiếu niên Thủ Ðức.

Các trung tâm này ngay lập tức tổ chức cho nhân viên y tế khám sức khỏe, chỉ định lượng sữa hoặc thức ăn phù hợp từng độ tuổi, sức khỏe. Bố trí nơi ở, người chăm sóc và ổn định tinh thần cho trẻ; đồng thời, tiến hành tiêm ngừa cho các bé theo quy định để bảo đảm sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh.

Cụ thể, trong 86 trẻ được ghi nhận tại Mái ấm Hoa Hồng, khi cơ quan chức năng kiểm tra có một trẻ là con nhân viên, một trẻ sau đó đã được gia đình tiếp nhận. Còn 84 trẻ tại các cơ sở bảo trợ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hiện ổn định tâm lý, được thăm khám và được chăm sóc dinh dưỡng phù hợp nhóm độ tuổi; đối với các trẻ bị bạo hành, có dấu hiệu của bạo hành, các cơ sở đã cử nhân viên chăm sóc riêng để ổn định tâm lý.

Ngoài ra, có hai trẻ sơ sinh (ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em Gò Vấp) trở bệnh nặng nên đã chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám và điều trị. Các em này được bệnh viện chẩn đoán ban đầu bị viêm phổi.

Ông Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc Làng thiếu niên Thủ Ðức, nơi tiếp nhận 36 em từ Mái ấm Hoa Hồng chuyển đến cho hay: Trước hết, Trung tâm tổ chức cách ly riêng số cháu này để theo dõi tình hình và chăm sóc sức khỏe, nhất là về mặt tâm lý nhà trường sẽ giúp các cháu hồi phục, hòa nhập môi trường mới.

Ðặc biệt, do đang trong giai đoạn hiện tại diễn biến phức tạp về dịch bệnh sởi nên nhà trường vừa chăm sóc cho các cháu vừa quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Với đặc thù các trẻ do không được chăm sóc tốt, có dấu hiện sang chấn tâm lý nên nhân viên ở đây tập trung chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cũng như gần gũi với các cháu.

Từ vụ việc ở cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Ủy ban nhân dân Quận 12 chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở Mái ấm Hoa Hồng tại Quyết định số 1527/QÐ-LÐTBXH ngày 4/9/2024. Ðồng thời, Ủy ban nhân dân Quận 12 yêu cầu Phòng Nội vụ quận tham mưu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm tại mái ấm này.

Cũng theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đối chiếu Quyết định thành lập số 917/GPHÐ ngày 7/7/2023 của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Quận 12, cơ sở có quy mô cho phép tiếp nhận, chăm sóc tối đa là 39 trẻ nhưng số trẻ có mặt tại cơ sở là 86 trẻ nên đã vượt 47 trẻ theo quy định cho phép.

Rà soát toàn diện, không có vùng cấm

Theo ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, pháp luật nghiêm cấm hành vi bạo lực trẻ em, trong đó bao gồm hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập. Từ sự việc mái ấm Hoa Hồng, sở nhận định đây là vụ việc bạo hành trẻ em có tính nghiêm trọng và cần phải xử lý nghiêm để răn đe trước pháp luật, không có vùng cấm. Trong sai phạm của Mái ấm Hoa Hồng, trách nhiệm của việc kiểm tra, giám sát thuộc các cơ quan chức năng Quận 12.

Cụ thể, qua thực tế khi kiểm tra so với giấy phép số trẻ vượt nhiều so với giấy phép. Do đó, sở đã yêu cầu Quận 12 nói riêng và các quận, huyện khác phải tăng cường giám sát quá trình hoạt động đối với những cơ sở nuôi dạy trẻ mà chính địa phương đã cấp phép. Ông Thinh cũng cho hay: Ngay trong ngày 5/9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố đã thành lập ba tổ công tác để tiến hành rà soát tất cả 63 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đã được cấp phép.

Kể cả 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập, sở cũng sẽ tiến hành rà soát để kiểm tra các điều kiện hoạt động, chấn chỉnh lại, nhằm ngăn chặn những sai phạm tương tự có thể xảy ra. Các nội dung kiểm tra gồm điều kiện thành lập, giấy phép hoạt động, cơ sở vật chất, nhân sự; quy trình thủ tục hồ sơ, công tác tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; công tác phòng ngừa bạo hành, xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản từ thiện, viện trợ...

Chia sẻ về nghiệp vụ sư phạm cũng như tiêu chuẩn đối với người quản lý, chăm sóc trẻ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình Ðinh Hữu Tuyến cho rằng: Ðối với giáo viên, người chăm sóc trẻ ở lứa tuổi mầm non cần có kiến thức đầy đủ về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng và nhất là tình yêu thương trẻ nhỏ.

Như vậy, các cháu mới có môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi và phát triển toàn diện. “Những hành vi của bảo mẫu đối với trẻ có thể ban đầu chỉ là bộc phát, nhưng nếu không được phát hiện, nhắc nhở, điều chỉnh kịp thời sẽ trở thành thói quen. Từ sai ít, hành vi nhẹ thành sai nhiều, nghiêm trọng cho nên công tác quản lý, giám sát, giáo dục bảo mẫu phải luôn được đề cao”.

Hiện toàn thành phố có 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập thực hiện tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 6.505 đối tượng bảo trợ xã hội và 64 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập có quyết định thành lập đã tiếp nhận quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 3.177 trường hợp. Trong đó, có 23 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp thành phố, 41 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp quận, huyện và thành phố Thủ Ðức.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.