Nâng chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp nhà nước

Đổi mới tư duy quản trị, tháo gỡ rào cản hành chính để xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, tinh nhuệ là yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp nhà nước.

Nhân viên BIDV làm việc nhóm. (Ảnh: HOÀI THU)
Nhân viên BIDV làm việc nhóm. (Ảnh: HOÀI THU)

Những “mắt xích” nhân sự trong hệ thống

Anh Nguyễn Xuân Bách, thuộc thế hệ 9x tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội), từng là thực tập sinh tại Hội sở của Vietcombank, rồi sau đó thi tuyển chính thức vào Sở giao dịch 1 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp.

Bách tâm sự: “Tôi cảm nhận mình được tôi luyện giữa một tập thể có trình độ chuyên môn cao. Sự quyết liệt trong tư duy xử lý công việc và quy trình vận hành chuẩn mực giúp những người trẻ nhanh chóng trưởng thành”.

Ở góc độ quản trị, ông Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chỉ ra: Khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở chất lượng và tư duy quản trị chứ không nằm ở số lượng.

Ông Hòa cho rằng, thiếu hụt đội ngũ quản trị có năng lực, tư duy đổi mới và kỹ năng quản lý hiện đại dẫn đến chậm chuyển đổi mô hình hoạt động. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn xuất thân từ cơ chế quản lý hành chính, chưa thích ứng với mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại. Kỹ năng quản trị rủi ro, quản trị tài chính hay chiến lược thị trường còn hạn chế, khiến doanh nghiệp khó cạnh tranh trong môi trường hội nhập.

Ông Hòa phân tích: Tỷ lệ lao động trình độ cao trong Doanh nghiệp Nhà nước thấp hơn khu vực tư nhân, nhất là thiếu hụt kỹ năng mềm và ngoại ngữ, hạn chế khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tâm lý ngại thay đổi dẫn đến sự thiếu hợp tác trong quá trình tái cơ cấu. Văn hóa doanh nghiệp cũ nặng tính “an toàn, ổn định” làm khó việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Theo ông Hòa: “Nếu không giải quyết được vấn đề nhân sự, các chính sách về vốn, công nghệ hay thị trường cũng khó phát huy hiệu quả. Để chuyển đổi thành công mô hình Quỹ đầu tư quốc gia, SCIC cần những cá nhân có tầm nhìn quốc tế, am hiểu luật pháp và khả năng quản trị danh mục đầu tư phức tạp. Việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ quản trị là điều kiện tiên quyết để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước”.

Đổi mới cơ chế để khơi thông nguồn lực trí tuệ

Từ những vấn đề đặt ra trong chất lượng quản trị ở cơ sở, yêu cầu cấp thiết là tạo cú huých về cơ chế để khơi thông sức sáng tạo của đội ngũ nhân lực. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch SCIC khẳng định, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển bền vững (ESG - Môi trường, Xã hội và Quản trị) là ưu tiên hàng đầu.

Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước SCIC đang tái cơ cấu toàn diện theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, hình thành Quỹ đầu tư quốc gia. Mô hình này đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia kinh tế độc lập, các nhà hoạch định chính sách dày dặn kinh nghiệm vào Hội đồng thành viên và Ban Điều hành để nâng cao hiệu quả phản biện.

Ông Thành nêu rõ giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện khung năng lực cốt lõi và hệ thống mô tả vị trí công việc tiệm cận với các tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu thế giới. Việc đánh giá cán bộ nhân viên tại SCIC thực hiện theo nguyên tắc khách quan, dựa trên công cụ KPIs để đo lường chính xác kết quả công việc. Công tác sát hạch năng lực triển khai định kỳ nhằm phân loại, sàng lọc và sắp xếp lại đội ngũ. Tổng Công ty phối hợp các tổ chức đầu tư hàng đầu khu vực như Temasek để cử cán bộ đào tạo thực tế tại nước ngoài. Cơ chế lương đặc thù áp dụng cho chuyên gia cao cấp cùng cách quản lý theo “đầu ra” sản phẩm sẽ tạo động lực lớn.

Theo ông Thành, cải thiện môi trường làm việc minh bạch, công bằng, gắn thăng tiến đặc cách với năng lực thực tế sẽ khuyến khích tinh thần cống hiến của đội ngũ. Khối ngân hàng thương mại thuộc Nhà nước cũng đang ráo riết chuẩn bị nguồn lực cho kỷ nguyên số.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm xác định, chất lượng nhân sự là trụ cột quyết định trực tiếp đến năng lực cạnh tranh. Phương châm “mỗi cán bộ phải là một lợi thế cạnh tranh” được thực hiện xuyên suốt. Để giải quyết bài toán khan hiếm nhân sự chuyên sâu, ông Lâm chia sẻ chiến lược đồng bộ trên ba trụ cột: Tuyển dụng đúng người-đào tạo đúng hướng-giữ chân bằng môi trường.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Cục trưởng Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) Vũ Hồng Phương cho biết Doanh nghiệp Nhà nước vẫn là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước điều tiết kinh tế. Dù số lượng giảm mạnh, hiện cả nước có 703 Doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ khoảng 7% tổng tài sản và 10% vốn chủ sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường.

Các đơn vị này đóng góp tới 28% thu ngân sách nhà nước và thu hút khoảng 1,2 triệu lao động. Tuy nhiên, việc thu hút nhân lực chất lượng cao gặp khó khăn do cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm vẫn bị ràng buộc bởi nhiều quy định về công chức, viên chức. Chính phủ vừa qua có Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/2/2026 ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, đề ra nhiều giải pháp đột phá như thực hiện cơ chế tiền lương bảo đảm khả năng cạnh tranh và xây dựng cơ chế thưởng theo lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đáng chú ý là việc thí điểm cơ chế đặc thù về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc là người ngoài Đảng hoặc là người nước ngoài tại một số Doanh nghiệp Nhà nước. Hiện nay, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện chính sách để sớm đưa những chủ trương này vào cuộc sống.

​

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.