Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng doanh nghiệp tư nhân phát triển

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm và đặt niềm tin lớn lao vào giới công thương. Thấm nhuần tư tưởng của Người, 80 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân phát triển.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Ngày 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn (trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) và Trường đại học Nguyễn Tất Thành đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân - Từ ký ức đến khát vọng vươn mình kiến quốc”.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025), 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam (13/10/1945-13/10/2025) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2025). Hội thảo có sự tham dự của gần 200 nhà khoa học, chuyên gia, đại diện ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố; đại diện các hiệp hội, hội, câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân...

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm và đặt niềm tin lớn lao vào giới công thương. Trong bức thư gửi giới công thương ngày 13/10/1945, Người viết: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng".

Những lời căn dặn đó đã trở thành ngọn đuốc soi đường, khẳng định doanh nghiệp và doanh nhân không chỉ là lực lượng kinh tế mà còn là một thành tố quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, 80 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân phát triển.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, 80 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân phát triển. Đặc biệt, Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) ghi dấu mốc quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, chính thức xác lập chính sách kinh tế nhiều thành phần gồm kinh tế-xã hội chủ nghĩa, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tự nhiên ở vùng núi cao.

Đến Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW (3/6/2017) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trong đó ghi nhận: Nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng, ngày càng tích cực hơn; kinh tế tư nhân đã phát triển trên nhiều phương diện; đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Căn cứ tình hình thực tiễn, nghị quyết đề ra quan điểm chỉ đạo: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế; kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa hoặc Nhà nước thoái vốn…

Ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, xác định mục tiêu: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước”.

quang-canh-2.jpg
Một góc quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ thêm: Thành phố Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế của đất nước là minh chứng cho thấy những đóng góp to lớn, bền bỉ của đội ngũ doanh nhân. Họ không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, mà còn chi hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ hỗ trợ cộng đồng đến bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh, các doanh nghiệp đã tiên phong đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ số vào sản xuất, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26...

Những đóng góp ấy không đơn thuần chỉ là con số khô khan, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh gắn với trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Doanh nhân thành phố hôm nay chính là hiện thân của những “ngọn lửa khát vọng”, đã và đang từng bước biến khát vọng “vươn mình kiến quốc” thành hiện thực. Không ít doanh nghiệp đã trở thành thương hiệu tầm vóc quốc tế, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam với bạn bè thế giới.

"Chúng ta có quyền tự hào về một thành phố không ngừng đổi mới, nơi doanh nhân là những “người lính tiên phong” trong phát triển kinh tế, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực, hướng tới mục tiêu 700.000 doanh nghiệp vào năm 2030", đồng chí Lê Quốc Minh tin tưởng.

lan-ts-2.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu tại hội thảo.

Tiến sĩ Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Nguyễn Tất Thành cho biết: Hội thảo là dịp để các học giả, các doanh nhân cùng nhau trao đổi, làm sáng, rõ những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm; đồng thời, tìm kiếm giải pháp đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn quản trị, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh, giàu bản sắc. Hội thảo cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp bền bỉ của đội ngũ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh - những con người không chỉ kiến tạo sản xuất, tạo việc làm, mà còn không ngừng đổi mới sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh, gắn với tinh thần nghĩa tình của con người Thành phố.

Ngoài ra, hội thảo lần này không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại lịch sử, mà còn mở ra một diễn đàn kết nối; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2020-2025); gắn việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với việc phát huy bản sắc con người Thành phố: năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Đây không chỉ là định hướng chiến lược của thành phố, mà còn là lời mời gọi đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cùng chung tay xây dựng nền tảng văn hóa kinh doanh bền vững, lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã trao tặng chữ lưu niệm mang thông điệp “Thịnh vượng - Doanh nghiệp thịnh, Quốc gia vượng” đến 10 hiệp hội, hội và câu lạc bộ doanh nghiệp tiêu biểu. Thông điệp này xuất phát từ bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương: “… Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng, nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…”.

Có thể bạn quan tâm

Các bạn Đoàn thanh niên xã Đắk Ơ tuyên truyền pháp luật và biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy.

Tuổi trẻ Đồng Nai nêu cao tinh thần xung kích

Trong hành trình hướng tới xây dựng thành phố Đồng Nai hiện đại, văn minh, tuổi trẻ đang khẳng định vai trò tiên phong bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực. Từ vùng biên giới đến các địa bàn khó khăn, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên góp phần chăm lo đời sống nhân dân.

Phân khúc văn phòng vẫn tiếp tục chuyển dịch về sản phẩm chất lượng cao. (Ảnh: PV)

Chu kỳ nâng cấp chất lượng văn phòng thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh đang dần bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi chất lượng trở thành yếu tố quyết định thay vì chỉ gia tăng về số lượng. Việc nâng cấp, cải tạo hay tái phát triển không còn là giải pháp ngắn hạn, mà là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của tài sản.

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng trọng điểm, tạo sức bật tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: TÙNG ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai giải pháp tăng trưởng hai con số

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị số 45/CT-UBND với hàng loạt giải pháp cấp bách nhằm tăng tốc phát triển kinh tế-xã hội, siết chặt kỷ luật tài chính, đẩy mạnh đầu tư công. Thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách đạt một triệu tỷ đồng, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng trọng điểm.

Khu vực trước bến xe Dầu Giây đã được khắc phục, số phương tiện đậu, đỗ đã giảm. Ảnh chụp lúc 10 giờ ngày 7/5.

Đã khắc phục việc ùn ứ xe container tại Đồng Nai

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc xử lý tình trạng hàng trăm xe container ùn ứ do chờ lấy mẫu sầu riêng kiểm định phục vụ việc xuất khẩu tại khu vực bến xe Dầu Giây. Đến nay, tình hình giao thông ở khu vực này đã ổn định trở lại bình thường.

Công nhân thi công một dự án phía nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Định hình chu kỳ mới của thị trường bất động sản

Sau giai đoạn thanh lọc, thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận đang bước vào chu kỳ vận động mới để hình thành các khu đô thị, nơi hội tụ hạ tầng, pháp lý minh bạch và nhu cầu ở thực cho nhà đầu tư. Đây được xem là trục tăng trưởng bền vững, thay thế cho làn sóng đầu cơ ngắn hạn trước đây.