Nam Định huy động nhiều lực lượng, phương tiện diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 7/11, tại Công ty TNHH Giầy AMARA Việt Nam, thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh, Nam Định), tỉnh Nam Định tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện.
Lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nam Định) tham gia diễn tập. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nam Định) tham gia diễn tập. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Cuộc diễn tập huy động hàng nghìn người, thuộc các lực lượng: Công an, quân đội, dân quân, tự vệ, dân phòng, tổ chữa cháy cơ sở, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Giầy AMARA Việt Nam và nhiều xe ô-tô chuyên dụng, thiết bị chữa cháy.

Các lực lượng phối hợp di chuyển hàng hóa khỏi khu vực cháy. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Các lực lượng phối hợp di chuyển hàng hóa khỏi khu vực cháy. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Nội dung diễn tập giả định tình huống: Vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày YY, tháng ZZ, năm 2024, tại Công ty TNHH Giầy AMARA Việt Nam, xảy ra cháy tại khu vực kho thành phẩm thuộc tầng 2, nhà hỗn hợp 4 tầng, diện tích khoảng 2.000m2; thời điểm xảy ra cháy, trong kho tồn chứa hàng trăm tấn nguyên liệu và thành phẩm, có khoảng 50 công nhân đang sắp xếp hàng hóa.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do quá trình vận hành di chuyển, sắp xếp hàng hóa xảy ra sự cố chập điện ắc quy xe kéo hàng hóa, gây cháy hàng hóa thành phẩm và nguyên liệu.

Cuộc diễn tập gồm 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Lực lượng cơ sở triển khai chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Giai đoạn 2: Lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Nam Định) có mặt triển khai các hoạt động chữa cháy.

Giai đoạn 3: Lực lượng phương tiện các đơn vị Công an trong tỉnh có mặt hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Giai đoạn 4: Lực lượng do Ủy ban nhân dân tỉnh huy động tổ chức hoạt động chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng do Ủy ban nhân dân tỉnh huy động tổ chức hoạt động chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Lực lượng do Ủy ban nhân dân tỉnh huy động tổ chức hoạt động chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng, việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hằng năm là hoạt động thiết thực, quan trọng của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Thông qua cuộc diễn tập đã nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi xảy ra các tình huống cháy, nổ trong các doanh nghiệp tập trung đông người; đánh giá về công tác thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của lực lượng, phương tiện tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ), góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc diễn tập, 2 tập thể và 3 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Đồng chí Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.