Cẩn trọng khi mua sắm thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Thời gian qua, tại các tỉnh, thành phố liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Trong đó có những vụ cháy nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà trọ làm nhiều người chết, bị thương. Trước tình trạng nêu trên, nhiều người dân đã không tiếc tiền mua sắm các thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho gia đình, như: Mặt nạ phòng độc khói, thang dây, bình cứu hỏa… Nắm bắt được nhu cầu cấp thiết này, một số chủ cửa hàng đã nhập các thiết bị PCCC kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ về bán kiếm lời.
Cán bộ Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra các thiết bị PCCC có dấu hiệu nhập lậu của một cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: QUYÊN LƯU)
Cán bộ Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra các thiết bị PCCC có dấu hiệu nhập lậu của một cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: QUYÊN LƯU)

Vừa qua, khi kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, các cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ hơn 200 bình bột chữa cháy không kiểm định chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo lời trình bày của chủ cơ sở kinh doanh, các sản phẩm này được thu mua trôi nổi trên thị trường cho nên không có tem, nhãn mác kiểm định chất lượng. Trước đó, khi kiểm tra đột xuất một kho hàng tại Khu công nghiệp Ngọc Hồi-xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, các cán bộ của đơn vị nêu trên phối hợp Công an huyện Thanh Trì phát hiện và thu giữ khoảng 400 mặt nạ phòng độc có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nêu trên… Đây là hai trong số rất nhiều vụ việc liên quan bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, nhưng qua đó cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng thiếu kiểm soát trong mua bán, sử dụng các sản phẩm PCCC không bảo đảm chất lượng.

Thông tin bước đầu từ các cơ quan chức năng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra khoảng 2.527 vụ cháy, làm chết 76 người, bị thương 55 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 139 tỷ đồng.

Trước những vụ cháy, nổ liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, khiến nhu cầu mua sắm các thiết bị PCCC cho gia đình tăng cao, nhiều chủ cửa hàng liều lĩnh nhập những hàng hóa không bảo đảm chất lượng về bán kiếm lời. Điều này không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng khi bỏ tiền thật lại mua phải hàng không tốt.

Tại Hà Nội, các thiết bị này không chỉ được bày bán tại các cửa hàng kinh doanh khu vực các phố Lê Duẩn, Yết Kiêu, Nguyễn Du,… mà còn được bày bán công khai trên các trang mạng xã hội. Kèm theo đó là những lời quảng cáo hút khách, như: “tiền nào thì của đó”, “mua hàng nội địa hay nhập khẩu là do bạn quyết định”.

Chỉ cần gõ cụm từ “mặt nạ phòng cháy”, “thang dây” để vào các trang mạng tìm kiếm sản phẩm sẽ cho kết quả nhiều hội nhóm, cá nhân rao bán với đủ chủng loại, mẫu mã, giá cả… Nếu khách hàng có nhu cầu mua thì các chủ cửa hàng đều tư vấn chu đáo, nhiệt tình. Còn tại những sàn thương mại điện tử lớn như: Shopee, Lazada, Sendo,… các sản phẩm này cũng được bày bán rất đa dạng, phong phú. Thí dụ, mặt nạ phòng độc trước đây có giá khoảng 60 nghìn đồng thì nay khoảng 100 nghìn đồng, có nơi bán 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/cái. Thang dây

thoát hiểm cũng dao động từ 400 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cái tùy theo chất liệu và độ dài của thang… “Khi chứng kiến những vụ cháy thương tâm xảy ra, tôi đã mua rất nhiều vật dụng để PCCC trong gia đình, như: Bình chữa cháy, thang dây thoát hiểm… Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm như thế nào thì mình cũng không biết” - anh Nguyễn Đức Tâm ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.

Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán các sản phẩm PCCC kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, lãnh đạo Tổng cục QLTT (Bộ Công thương) đã ban hành văn bản yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn, rà soát, xác minh thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm kinh doanh đối với sản phẩm thuộc trang thiết bị PCCC như các loại bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, thang dây.

Cùng với đó, lãnh đạo Tổng cục QLTT cũng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) đối với tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như trên theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Nguyễn Kim Oanh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái, các thiết bị PCCC là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, các cơ sở muốn kinh doanh mặt hàng này phải bảo đảm các điều kiện theo các quy định của pháp luật.

Đồng thời, phải được Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, thành phố cấp giấy phép kinh doanh. Do đó, các thiết bị PCCC và nhất là các loại bình cứu hỏa không có tem mác xuất xứ, tem kiểm định chất lượng đều không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Trường hợp xảy ra cháy nổ, nếu sử dụng những thiết bị chữa cháy kém chất lượng, không chỉ gây nguy hiểm cho người sử dụng, mà còn làm tăng nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Do đó, bên cạnh đẩy mạnh công tác, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi mua bán thiết bị PCCC không đạt chuẩn, thì việc thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này cũng vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn người dân sử dụng bình bọt chữa cháy an toàn. (Ảnh: KHÁNH AN)

Hướng dẫn người dân sử dụng bình bọt chữa cháy an toàn. (Ảnh: KHÁNH AN)

Để tránh mua phải thiết bị PCCC không bảo đảm chất lượng, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ sản phẩm thông qua tem kiểm định chất lượng, thời hạn sử dụng dán trên sản phẩm. Bởi các thiết bị PCCC được kiểm định chất lượng mới bảo đảm an toàn khi sử dụng.

Khách hàng không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, chất lượng kém sẽ gây nguy hiểm khi sử dụng. Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn khi sử dụng các bình chữa cháy, các gia đình nên thay mới khi hết thời hạn sử dụng ghi trên sản phẩm. Hơn nữa vỏ bình làm bằng kim loại sau thời gian 2 đến 3 năm thường bị rỉ sét, xì hơi, không còn khả năng chữa cháy. Người dân cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để có thể lựa chọn được loại trang thiết bị PCCC phù hợp, bảo đảm chất lượng để sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.